Ngày 3/2, Hà Tĩnh có 51 ca mắc COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ 18h ngày 2/2 đến 18h ngày 3/2, có thêm 51 ca mắc COVID-19, trong đó có 25 ca cộng đồng.

25 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

3 trường hợp mắc có địa chỉ tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh là: Bệnh nhân nam L.C.T (SN 1995), đây là trường hợp đi về từ Hà Nội; bệnh nhân nam V.C.L (SN 1998) đi về từ Quảng Bình và bệnh nhân nam V.C.L (SN 2001) đi về từ Quảng Ninh.

Ngày 3/2, Hà Tĩnh có 51 ca mắc COVID-19

Từ 18h ngày 2/2 đến 18h ngày 3/2, Hà Tĩnh có thêm 51 ca mắc COVID-19, trong đó có 25 ca cộng đồng.

2 trường hợp mắc có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên là: Bệnh nhân nam T.H.V (SN 1997) thị trấn Cẩm Xuyên, đây là trường hợp đi về từ Hà Nội; bệnh nhân nữ N.T.O (SN 1995) trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, đây là trường hợp chưa rõ nguồn lây.

8 trường hợp mắc có địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh là: Bệnh nhân nữ N.T.A.T (SN 2015) trú tại thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, đây là trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh được phát hiện trước đó; bệnh nhân nữ T.Q.A (SN 2017) TDP 1, ở phường Bắc Hà, là trường hợp đi về từ Lào Cai; bệnh nhân nam T.V.H (SN 1959) trú tại TDP 1, phường Bắc Hà, đây là trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nữ T.Q.A phát hiện cùng ngày; bệnh nhân nam H.T.H (SN 1983) trú tại phường Bắc Hà, là trường hợp đi về từ Hà Nội; bệnh nhân nữ T.T.T.D (SN 1988) trú tại phường Thạch Quý, bệnh nhân nam N.C.T (SN 1998) trú tại phường Thạch Linh, bệnh nhân nam N.Đ.Đ (SN 1986) trú tại xã Thạch Hạ và bệnh nhân nữ T.T.N (SN 1966) trú tại xã Thạch Trung, cả 4 trường hợp đều chưa rõ nguồn lây.

2 trường hợp mắc có địa chỉ tại huyện Thạch Hà là: bệnh nhân nam N.H.B (SN 1987) ở thôn Ninh, xã Thạch Liên, đây là trường hợp chưa rõ nguồn lây; bệnh nhân nam N.H.H (SN 1998) ở xã Tân Lâm Hương, đây là trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh được phát hiện dương tính trước đó.

Ngày 3/2, Hà Tĩnh có 51 ca mắc COVID-19

Cán bộ y tế Thạch Hà “gác tết” tập trung truy vết, lấy mẫu khi có ca bệnh trong cộng đồng.

1 trường hợp mắc có địa chỉ tại thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc là bệnh nhân nam Q.Đ.D (SN 1987), đi về từ Bắc Ninh.

2 trường hợp mắc chưa rõ nguồn lây có địa chỉ tại TDP Phúc Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh là bệnh nhân nam N.N.H (SN 1993) và bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1997).

4 trường hợp mắc có địa chỉ tại huyện Đức Thọ là: Bệnh nhân nam Đ.Q.T (SN 1973) và bệnh nhân nam N.Đ.V.H (SN 2000) ở xã Thanh Bình Thịnh và chưa rõ nguồn lây; bệnh nhân nam N.T.D (SN 1985) ở thị trấn Đức Thọ, là trường hợp đi về từ Hà Nội; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1989) ở xã Đức Đồng, đây là trường hợp đi về từ Bắc Ninh.

2 trường hợp mắc có địa chỉ tại huyện Hương Sơn là: Bệnh nhân nữ L.T.T (SN 1994) ở thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, là trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh được phát hiện dương tính trước đó; bệnh nhân nam P.C.N (SN 1992) ở thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung, là trường hợp đi về từ tỉnh Nghệ An.

1 trường hợp mắc chưa rõ nguồn lây có địa chỉ tại thôn 7, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang là bệnh nhân nữ P.T.M (SN 1966).

26 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó.

Như vậy, từ 1/1/2022 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.487 ca mắc COVID-19, trong đó có 399 ca cộng đồng, 66 ca trong khu vực phong tỏa và 1.022 ca đã được cách ly trước đó.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.