Ngày 7/10, Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, từ 18h ngày 6/10 đến 18h ngày 7/10, Hà Tĩnh có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng.

Theo đó, 2 ca mắc trong cộng đồng là: Bệnh nhân nam P.Q.H (SN 1995), có địa chỉ tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ và bệnh nhân nam N.N.Đ (SN 1998), có địa chỉ tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Cả 2 trường hợp này là nhân viên lái xe tải cho Công ty TNHH Cường Châu có trụ sở ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Ngày 7/10, Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT - PCR tại CDC Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 29/9, anh N.N.Đ cùng anh P.Q.H cùng lái 1 xe tải chở hàng cho công ty vào Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó công ty bố trí hàng để chở ra Hà Nội, Bắc Ninh.

Ngày 3/10, khi đến địa phận huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, anh N.N.Đ và P.Q.H đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - tỉnh Quảng Nam để test nhanh COVID-19, kết quả đều âm tính.

Ngày 4/10, cả 2 lái xe đến Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh để trả hàng. Đến chiều ngày 5/10, anh P.Q.H thấy hơi sốt, mệt mỏi nên tự đi mua thuốc về điều trị. 19h ngày 5/10, cả 2 người bắt đầu chở hàng từ Hà Nội vào Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để giao hàng. Đến khoảng 15h ngày 6/10, khi đến thị xã Hồng Lĩnh, cả 2 người đến Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 để tiếp tục di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Kết quả, anh P.Q.H có 2 lần dương tính với SARS-CoV-2; còn anh N.N.Đ test nhanh 3 lần đều âm tính, sau đó cả 2 được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồng Lam (cũ), thị xã Hồng Lĩnh.

Chiều ngày 6/10, lực lượng chức năng lấy mẫu gửi CDC Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR, kết quả cả 2 người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 7/10, Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Bệnh nhân nam N.A.T là trường hợp tự đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Viễn

Còn 2 ca đã được cách ly ngay khi về đến Hà Tĩnh là: Bệnh nhân nữ N.T.N (SN 1981), có địa chỉ tại xã Cẩm Trung - huyện Cẩm Xuyên, đi xe khách từ Bình Dương về đến Hà Tĩnh ngày 4/10; bệnh nhân nam N.A.T (SN 1998), có địa chỉ tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tự đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương ngày 5/10.

Cụ thể:Ngày 1/10, trước khi lên xe về Hà Tĩnh, chị N.T.N làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính. Đến 23h ngày 4/10, chị N.T.N về tới chốt kiểm soát ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, được xe trung chuyển chở về Trạm Y tế xã Cẩm Trung. Sau đó được xe vận chuyển đến khu cách ly tập trung Nhà nghỉ Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 5/10, chị N.T.N được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ và đến ngày 6/10, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 7/10, Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Cả 4 bệnh nhân đều đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Về trường hợp của anh N.A.T, sau khi về đến chốt kiểm dịch La Khê - xã Hương Trạch - huyện Hương Khê, anh N.A.T dừng lại khai báo y tế, sau đó đi xe máy về nhà và cách ly y tế tại thôn Phố Cường - xã Gia Phố, đảm bảo theo quy định, không tiếp xúc với ai.

Ngày 5/10, anh N.A.T được lấy mẫu gộp để xét nghiệm RT - PCR, cho kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 6/10, anh N.A.T được lấy mẫu đơn và có kết quả xét nghiệm RT- PCR dương tính.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiến hành điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các đối tượng là F1 của các ca bệnh và làm các thủ tục cần thiết để đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh có 465 ca mắc COVID-19.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.