Người dân Hà Tĩnh phấn khởi “đón” chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận, hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/11/2021, có hiệu lực từ sáng nay (1/12).

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi “đón” chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Ngay từ sáng sớm, điểm tiếp nhận, xử lý, trả kết quả lệ phí trước bạ ô tô toàn tỉnh tại Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã có nhiều người dân đến giao dịch

Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước” (Nghị định 103/2021/NĐ-CP) được ban hành ngày 26/11/2021.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi “đón” chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Người dân đến làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ở Chi cục Thuế Khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên thực hiện khai báo y tế bằng mã QR

Mục đích của việc giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, góp phần tháo gỡ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Từ sáng sớm nay (1/12), chị Trương Thị Hoa ở phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh đã có mặt tại điểm tiếp nhận, xử lý, trả kết quả lệ phí trước bạ ô tô toàn tỉnh tại Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên để làm thủ tục nộp thuế chiếc xe Hyundai Tucson với giá 810 triệu đồng.

Nếu như trước đây, chị Hoa phải nộp lệ phí trước bạ là 89,1 triệu đồng thì nay - theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ - chủ xe được giảm gần 45 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi “đón” chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Chị Trương Thị Hoa ở phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh làm hồ sơ nộp lệ phí trước bạ.

Chị Trương Thị Hoa phấn khởi: “Xe tôi đã mua được gần một tháng nhưng đến hôm nay, khi chính sách giảm thuế trước bạ có hiệu lực thì mới làm thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký biển số xe. Khoản tiền được giảm có ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19”.

Cũng đang ngồi chờ đến lượt nộp lệ phí trước bạ, anh Hồ Văn Chiến (xã Thạch Lạc - Thạch Hà) không giấu nổi niềm vui khi được giảm hơn 25 triệu đồng.

“Hôm nay là ngày đầu tiên triển khai chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nên từ sáng nay, đã có nhiều người đi làm hồ sơ nộp thuế. Mặc dù phải chờ đợi nhưng chúng tôi ai cũng cảm thấy thoải mái" - anh Hồ Văn Chiến chia sẻ.

Để công việc diễn ra nhịp nhàng, từ hôm qua (30/11), Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã tiến hành cài đặt mọi thông số trên hệ thống nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đơn vị bố trí thêm nhân viên ở bộ phận một cửa, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh gọn.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi “đón” chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô

Theo thống kê, trong sáng đầu tiên khi chính sách có hiệu lực, Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã tiếp nhận đăng ký nộp lệ phí trước bạ cho hơn 50 xe ô tô, giảm gần 2 tỷ đồng cho người nộp thuế.

Ông Phan Thanh Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên cho biết: “Khoảng 70% người dân trên toàn tỉnh đăng ký nộp lệ phí trước bạ tại điểm tiếp nhận, xử lý, trả kết quả lệ phí trước bạ ô tô ở Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên. Hôm nay, khi Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực, người dân đến làm thủ tục đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhận định trước tình hình, ngành đã thực hiện cài đặt giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô trong nước trên hệ thống nghiệp vụ nên việc triển khai chính sách diễn ra thuận lợi và nhanh chóng”.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sau thời gian thi công, đến nay, Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng để ngày 19/4 thông xe kỹ thuật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây Dựng.
Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.