Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

(Baohatinh.vn) - Để nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19, ngành Y tế Hà Tĩnh đã thành lập các tổ xuống tận các thôn, TDP để tiêm phòng cho bà con.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng tỷ lệ tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân nhằm tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128-NQ/CP, Hà Tĩnh đang vào cuộc quyết liệt từ ngành y tế đến cấp ủy, chính quyền các địa phương để tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm phòng.

Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Người dân xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đến nhà văn hóa thôn để tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Là địa bàn trung tâm, số lượng dân cư đông, TP Hà Tĩnh đang triển khai quyết liệt việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 để nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm phòng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh cho biết: “Thành phố triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh. Các trạm y tế còn thành lập các tổ về tại thôn, tổ dân phố để tiêm phòng cho bà con, những trường hợp không ra được khỏi nhà thì cán bộ y tế đến tận nơi để hỗ trợ. Nhiều đồng chí trạm trưởng trạm y tế trực tiếp đi từng nhà để vận động bà con đi tiêm theo đúng lịch. Đối với những xã, phường có đông dân cư, Trung tâm Y tế tăng cường lực lượng hỗ trợ cho trạm y tế để đẩy nhanh tiến độ”.

Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Đến nay, TP Hà Tĩnh đã có trên 69,2% người dân được tiêm mũi nhắc lại lần 1.

Theo tổng hợp từ Phòng Y tế TP Hà Tĩnh, đối với người trên 18 tuổi, sau 28 đợt tiêm, đã có 99,81% người được tiêm mũi 1, 99,4% người được tiêm mũi 2, 69,3% được tiêm mũi nhắc lại lần 1 và 2% người được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, đến nay, đã có 99,6% được tiêm mũi 1, 97% được tiêm mũi 2 và 6,3% được tiêm mũi nhắc lại lần 1.

Cũng như TP Hà Tĩnh, sau khi vắc-xin được phân bổ về, huyện Hương Khê tổ chức triển khai quyết liệt việc tiêm phòng cho người dân. Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế đến tận các trường học, thôn, TDP để tiêm phòng, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cán bộ Trạm Y tế phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) đến tận nhà những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển để tiêm mũi nhắc lại cho người dân.

Đến nay, toàn huyện đã có 99,04% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, 98,8% người dân được tiêm mũi 2, 77,5% được tiêm mũi nhắc lại lần 1, 12,6% được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm cả mũi 1 và mũi 2 đều đạt 100,05%.

Hiện nay, các địa phương trong toàn tỉnh đều đang gấp rút vào cuộc triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng. Trạm y tế thành lập các tổ y tế về từng thôn, gõ từng nhà để vừa tuyên truyền vừa tổ chức tiêm phòng cho bà con. Theo tổng hợp, cùng với TP Hà Tĩnh, Hương Khê, các địa phương như: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Kỳ Anh… có tỷ lệ người dân tiêm chủng đạt khá cao.

Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu trong việc tiêm phòng các mũi nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19.

Theo kết quả tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến ngày 29/6, số người trên 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi đạt 100,61%, mũi 2 đạt 98,57%; tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 61%, mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt hơn 10%. Đối với trẻ em, đến nay, có 100% em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 và 98,57% đã tiêm mũi 2, 11,89% tiêm mũi nhắc lại lần 1. Toàn tỉnh có 37,97% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 và 8% đã tiêm mũi 2.

Hiện nay, các địa phương đang gấp rút hoàn thành đợt tiêm thứ 28 dành cho người trên 18 tuổi và đợt thứ 11 dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cùng với đó, sẵn sàng tiếp nhận và tiêm an toàn mũi nhắc lại lần 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi khi vắc-xin tiếp tục được phân bổ về.

Người già, người đi lại khó khăn đã có cán bộ y tế Hà Tĩnh về tận nhà tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Ngành y tế đang nỗ lực về từng thôn, gõ từng nhà để tuyên truyền, tiêm phòng các mũi nhắc lại cho người dân.

Dịch COVID-19 dù đã được kiểm soát song vẫn còn có thể có các biến chủng phụ nên việc tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm phòng là giải pháp cấp bách để tiếp tục thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh trong thời gian tới. Hiện nay, ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung quyết liệt cho công tác tiêm phòng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân và tiêm phòng cho trẻ em theo số lượng vắc-xin phân bổ của Bộ Y tế.

Cùng với những nỗ lực, trách nhiệm của ngành y tế, quan trọng nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên đi tiêm phòng và sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên với việc tiêm phòng các mũi nhắc lại theo đúng khuyến cáo. Song song với các mũi nhắc lại, các địa phương cần tiếp tục rà soát những người trên 12 tuổi đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để triển khai tiêm phòng, qua đó phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!