Người phụ nữ gốc Lào trúng số độc đắc 50 triệu USD ở Canada

(Baohatinh.vn) - Công dân Canada gốc Lào Deng Pravatoudom, 57 tuổi, trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu đôla Canada (khoảng 50 triệu USD) của Lotto Max thuộc Tập đoàn Xổ số Tây Canada (WCLC).

Người phụ nữ gốc Lào trúng số độc đắc 50 triệu USD ở Canada

Bà Deng Pravatoudom tại lễ nhận thưởng hôm 14/1/2021. (Ảnh: OLG)

Bà Deng Pravatoudom cho hay dãy số này đã xuất hiện trong giấc mơ của chồng bà 20 năm về trước. Suốt từ ngày đó đến nay, bà chỉ mua duy nhất một dãy số này.

Người phụ nữ gốc Lào đến Canada vào năm 1980, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Toronto.

Chủ nhân của giải độc đắc Lotto Max 50 triệu USD kể bà cùng chồng làm lao động phổ thông tại Canada trong suốt 40 năm qua để trang trải cuộc sống. Hai người có với nhau 2 đứa con và hiện đã lên chức ông, bà. “Chúng tôi cố gắng tiết kiệm những gì có thể cho gia đình mình”, bà Pravatoudom nói.

Do dịch Covid-19, bà Pravatoudom bị cho thôi việc vào mùa xuân năm ngoái. Giờ đây, bà cảm thấy rất biết ơn vì khoản tiền thưởng có thể giúp cuộc sống của gia đình bà dễ dàng hơn.

Với giải thưởng 50 triệu USD, bà Pravatoudom và chồng có kế hoạch chuyển khỏi căn hộ của họ và đến một ngôi nhà mới. Họ cũng dự định thanh toán một số hóa đơn và giúp đỡ con cái. Khi mọi thứ xong xuôi, hai người cũng lên kế hoạch đi du lịch khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

“Không kể chuyến đi từ Lào tới Canada, tôi chưa bao giờ thực sự đi du lịch nên tôi muốn nhìn thấy Châu Âu, Texas, Hawaii… Tôi rất hào hứng khi được khám phá thế giới,” bà nói.

Người phụ nữ gốc Lào trúng số độc đắc 50 triệu USD ở Canada

Ông Bon Truong trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu đôla Canada của Lotto Max năm 2018. (Ảnh: STALBERTTODAY)

Năm 2018, ông Bon Truong, một công dân Canada gốc Việt cũng trúng giải xổ số 60 triệu đôla Canada sau khi chỉ mua một dãy số trong gần 30 năm.

(Theo Yahoo News)

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!