Nhịp sống mới trên khu tái định cư dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ động rời nơi “chôn rau cắt rốn” cho các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh được triển khai thuận lợi, trên các khu tái định cư, người dân đang cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Niềm vui trong những ngôi nhà khang trang

bqbht_br_tai-dinh-cu-7a.jpg
Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam ở thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày đầu tháng 4, thời tiết chuyển dần nắng ấm, dọc tuyến Đ.H 34 dẫn vào khu tái định cư (TĐC) dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam ở thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường, Can Lộc, những hàng cây đã đâm chồi, nảy lộc mơn mởn. Nhìn từ xa, khu TĐC thôn Đông Vĩnh, không khác gì một khu đô thị nhỏ.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1973) phấn khởi chia sẻ về cuộc sống mới nơi đây khi nhường đất để Nhà nước triển khai dự án lớn.

bqbht_br_tai-dinh-cu-6.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Nga là một trong những hộ dân tiên phong nhận tiền đề bù dự án cao tốc Bắc - Nam và triển khai xây dựng nhà mới ở khu tái định cư.

Chồng mất sớm, một mình bà Nga lo liệu gia đình. Bà mở cửa hàng tạp hóa trên mảnh đất 231m2 của gia đình ở gần trung tâm hành chính xã Kim Song Trường. Giữa năm 2022, khi nghe tin dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn xã Kim Song Trường, toàn bộ diện tích đất của gia đình nằm trong phạm vi GPMB công trình, bà Nga khá lo lắng về việc phải rời xa nơi cả nhà đã gắn bó nhiều năm, cũng là nơi chứng kiến những đứa con bà khôn lớn, trưởng thành.

Thế nhưng, khi được các cấp chính quyền thông tin, tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, mục tiêu của công trình trọng điểm quốc gia, gia đình bà Nga là một trong những hộ tiên phong nhận tiền bồi thường, di dời đến nơi ở mới. Nhận được tiền bồi thường và mua đất ở khu TĐC Đông Vĩnh, gia đình bà Nga bắt tay ngay vào việc tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà tại nơi ở mới.

bqbht_br_tai-dinh-cu-5.jpg
bqbht_br_tai-dinh-cu-5a.jpg
Ngôi nhà khang trang của gia đình bà Nga tại khu tái định cư.

“Nghĩ lại những ngày tháng tháo dỡ, đưa đồ đạc từ nhà cũ tới lán tạm rồi mua vật liệu, thuê thợ xây dựng nhà mới thật quá vất vả. Các phần việc gần như là nặng nhọc, cần sức vóc đàn ông nhưng nhà tôi neo người, lại càng khó khăn hơn. Lúc đó nếu không có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể thì mấy mẹ con tôi không biết làm thế nào” - bà Nga chia sẻ.

Qua nhiều tháng xây dựng, giữa năm 2023, gia đình bà Nga cùng nhiều hộ khác thuộc diện ảnh hưởng của dự án cao tốc Bắc - Nam chính thức dọn về khu TĐC Đông Vĩnh. Tại nơi ở mới, gia đình bà Nga tiếp tục với “nghề cũ” khi mở cửa hàng tạp hóa để buôn bán.

“So với cửa hàng buôn bán cũ ở khu vực trung tâm xã thì điểm mới này không thể bằng, nhưng vì cái chung, vì lợi ích của đất nước nên mình chịu thiệt thòi một tí cũng không sao. Được cái là khu TĐC này cao ráo, sạch sẽ, điện nước khá ổn định và những hộ dân ở đây cũng rất thân thiện, đoàn kết nên gia đình tôi khá hài lòng” - bà Nga tâm sự.

Kim Song Trường là một trong những xã bị tác động lớn nhất khi dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Can Lộc với 118 hộ bị ảnh hưởng đất ở, trong đó, 71 hộ thuộc diện TĐC. Nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện đã quy hoạch và xây dựng tại xã Kim Song Trường 2 khu TĐC. Đến nay, khu TĐC Đông Vĩnh đã có 33 nhà được xây dựng và khu TĐC Phúc Yên có 27 nhà đã được xây dựng.

“2 khu TĐC, từ hệ thống hạ tầng, giao thông, điện và các công trình thiết yếu khác đều được đầu tư đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nên người dân yên tâm xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống. Nhiều hộ dân sau khi xây nhà mới khang trang vẫn còn dôi dư một ít vốn để làm ăn, gửi tiết kiệm”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho hay.

bqbht_br_tai-dinh-cu-1.jpg
Hai căn nhà khang trang của cha con ông Võ Tá Long tại nơi tái định cư khi nhường đất cho dự án đường điện 500kV mạch 3.

Ất Tỵ là cái tết đầu tiên của gia đình ông Võ Tá Long (SN 1964, thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) trong ngôi nhà mới khang trang ở vùng TĐC, sau khi nhường đất cho dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối (Hưng Yên).

Theo lời ông Long, mảnh đất 3.560m2, với căn nhà cấp 4 không chỉ là tài sản ông cha để lại mà còn là nơi “chôn rau cắt rốn”, gắn bó với nhiều kỷ niệm của các thành viên trong gia đình. ở tuổi xế chiều, việc phải xây dựng lại nhà ở đối với vợ chồng ông Long cũng gặp không ít khó khăn nên gia đình cũng băn khoăn, lo lắng.

bqbht_br_tai-dinh-cu-4.jpg
Gia đình ông Võ Tá Long đã có cuộc sống ổn định trong căn nhà khang trang.

Tuy vậy, khi được các cấp chính quyền vận động, tuyên truyền về dự án, gia đình ông là một trong những hộ tiên phong nhường đất để chủ đầu tư, nhà thầu đưa máy móc vào thi công ngay khi chưa nhận được tiền bồi thường GPMB.

Khi về vùng TĐC, ông Long mua thêm một lô đất cho người con trai. Với tổng số tiền bồi thường 3,3 tỷ đồng, sau khi mua đất và xây dựng 2 căn nhà, phần kinh phí còn lại tuy không nhiều nhưng vợ chồng ông Long vẫn cảm thấy vui khi gia đình con trai đã có căn nhà khang trang.

bqbht_br_tai-dinh-cu-3a.jpg
bqbht_br_tai-dinh-cu-3.jpg
Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh đã rời mảnh đất ông cha để lại, góp phần cho các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch (ảnh tư liệu)

Khu TĐC cách nơi ở cũ chừng 400m, vẫn nằm trong thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, nên gần như không có thay đổi thói quen sinh hoạt hay mất thời gian làm quen với nơi ở mới.

“Mong ước lớn nhất của vợ chồng tôi là con cái trưởng thành, có nơi ăn ở yên ổn. Nay được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện chuyển lên vùng TĐC có địa thế cao ráo, hạ tầng, giao thông đồng bộ, đi lại thuận tiện, đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân nên ai cũng vui mừng, phấn khởi” - ông Võ Tá Long chia sẻ.

Đảm bảo người dân vùng tái định cư có cuộc sống “tốt hơn nơi ở cũ”

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-9ba.jpg
Dự án cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh đang được gấp rút thi công với mục tiêu thông xe tuyến chính vào dịp 30/4.

Dự án đường điện 500kV mạch 3 hay cao tốc Bắc - Nam đã và đang được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đều là những dự án trọng điểm, được Trung ương quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện nên luôn áp lực lớn về tiến độ, thời gian hoàn thành công trình.

Với 19,43 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn, huyện Can Lộc có gần 2.500 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 146 hộ thuộc diện di dời TĐC. Ông Trần Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc khẳng định: Để người dân sớm đồng thuận bàn giao đất cho dự án, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch các khu TĐC, đảm bảo có kết nối tốt về điện, nước, trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác, giúp người dân yên tâm sinh sống trong những điều kiện thuận lợi nhất.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-01aaaa.jpg
Từ việc người dân chủ động di dời nhà cửa góp phần quan trọng cho các dự án, công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh luôn được triển khai đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu phải công khai, minh bạch, bảo đảm lựa chọn được những đơn vị xây dựng có uy tín, năng lực. Nhờ vậy, Can Lộc là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng hạ tầng các khu TĐC để các hộ bị ảnh hưởng sớm có đất xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.

bqbht_br_du-an-trong-diem-9.jpg
bqbht_br_du-an-trong-diem-7.jpg
Dự án đường dây 500kV mạch 3 là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Trong những năm qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. Vậy nên, số lượng người dân bị ảnh hưởng dự án là không nhỏ. Nhưng, ở bất cứ dự án nào, Hà Tĩnh luôn là một trong những địa phương sớm hoàn thành, bàn giao mặt bằng để công trình thi công đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, được Trung ương biểu dương, đánh giá cao.

Ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay: Quá trình triển khai GPMB các dự án trọng điểm, tỉnh luôn chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật, vì thế, người dân đã hiểu và đồng hành. Với những hộ thuộc diện TĐC, tỉnh luôn bảo đảm người dân bị thu hồi đất có chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

bqbht_br_tai-dinh-cu-2a.jpg
bqbht_br_tai-dinh-cu-2.jpg
Hạ tầng các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh được xây dựng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi.

Các khu TĐC đều được xây dựng đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nên người dân yên tâm, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất. Khi người dân dọn về nơi ở mới, tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình, cuộc sống người dân ở vùng TĐC.

Những khu TĐC không chỉ là nơi an cư mới mà còn là minh chứng cho tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân Hà Tĩnh với những dự án lớn. Những dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, đường điện 500kV mạch 3 không chỉ thay đổi diện mạo quê hương mà còn khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và Nhân dân vì sự phát triển bền vững.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!