Những “bóng hồng” trên thương trường Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều nữ doanh nhân Hà Tĩnh với bản lĩnh, hoài bão lớn, đã “vững tay chèo” tạo vị thế cho doanh nghiệp mình trên thương trường.

Những “bóng hồng” trên thương trường Hà Tĩnh

Bà Phạm Thị Bân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng.

Hơn 30 năm lăn lộn trên thương trường, bằng sự chịu khó, quyết đoán, bà Phạm Thị Bân (SN 1969) - Giám đốc Công ty CP Thương mại Hoàng Lâm Bân (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã đưa doanh nghiệp của mình trở thành một trong những đơn vị phân phối hàng tiêu dùng “có tiếng”.

Bà Phạm Thị Bân chia sẻ: “Hiện nay, công ty có hệ thống hơn 3.000 khách hàng là các siêu thị, đại lý bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh. Số lượng khách hàng năm nay tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Chúng tôi cũng đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó 70 lao động là nữ. Năm 2023, công ty xây dựng kế hoạch đạt doanh thu khoảng 190 tỷ đồng và đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra”.

Theo bà Bân, để đứng vững trên thương trường và ngày càng phát triển, công ty luôn quan tâm đến việc “nuôi dưỡng” khách hàng, có những chính sách để chia sẻ với đối tác khi gặp khó khăn. Cùng với đó là quan tâm để người lao động đồng hành, gắn bó với công ty.

Không chỉ là người kinh doanh giỏi, nữ Giám đốc Phạm Thị Bân còn là người có tấm lòng nhân hậu, thực hiện nhiều hoạt động hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Hàng năm, công ty thường tổ chức các hoạt động như tặng quà, nấu cháo, tổ chức trung thu tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh... Ngoài ra, bà Bân đang là chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc thôn Tân Phú, xã Thạch Trung với 40 hội viên. Dưới sự điều hành của bà, CLB thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, chơi thể thao, đi du lịch... để gắn kết, hỗ trợ chị em.

Trong giới doanh nhân Hà Tĩnh, nhất là những người hoạt động trong ngành du lịch lữ hành, chắc lẽ chẳng còn xa lạ với nữ giám đốc Khách sạn Thiên Ý (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) – chị Thân Thị Nghị.

Những “bóng hồng” trên thương trường Hà Tĩnh

Chị Thân Thị Nghị đã nỗ lực đưa Khách sạn Thiên Ý thành điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của khách du lịch khi về với biển Thiên Cầm.

Giữ vị trí giám đốc từ năm 2014 đến nay, với lòng đam mê trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, chị Thân Thị Nghị đã nỗ lực đưa Khách sạn Thiên Ý thành điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của khách du lịch khi về với biển Thiên Cầm. Đặc biệt, dưới sự điều hành của nữ giám đốc, công ty đã vượt qua khó khăn của giai đoạn COVID-19. Năm 2022 doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt 130% so với kế hoạch đặt ra.

Chia sẻ về “bí quyết” kinh doanh, chị Nghị cho hay: “Chúng tôi luôn quan tâm nắm bắt tâm lý của du khách để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, tạo dựng niềm tin, uy tín với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng yếu tố con người, tập trung nâng cao tay nghề, nhận thức, khơi dậy tinh thần cống hiến hết mình của mỗi nhân viên”.

Những “bóng hồng” trên thương trường Hà Tĩnh

Chị Lê Nguyễn Khánh Diệp (Cẩm Xuyên) trình bày ý tưởng sản xuất dầu gội cô đặc thiên nhiên Mộc Đồng tại chung kết cuộc thi “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023. Ảnh: Thiên Vỹ.

Thương trường là chiến trường, so với nam giới, phụ nữ làm kinh doanh vất vả và cần phải nỗ lực, cố gắng hơn bội phần. Tuy nhiên, bằng khả năng và sự cố gắng, nhiều nữ doanh nhân Hà Tĩnh là lãnh đạo các doanh nghiệp đã ghi dấu trên thương trường như: bà Nguyễn Thị Hạnh (Công ty TNHH Sao Đại Dương), bà Lê Thị Như Thủy (Công ty TNHH Thương Mại Kim Ngân - Bình Thủy), bà Nguyễn Ánh Ngà (Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức), bà Nguyễn Thị Hải Lý (Công ty CP Lý Ngân Vina), bà Bùi Thị Lam Giang (Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh)...

Bên cạnh những nữ doanh nhân “gạo cội”, thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế và có những thành công bước đầu như: chị Nguyễn Thị Hoa (HTX Kinh doanh và chế biến hải sản Hoa Linh Chi), chị Lê Thị Bình (cơ sở sản xuất nem giò chả Bình Sơn), chị Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang)...

Những “bóng hồng” trên thương trường Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà biểu dương 15 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiêu biểu do phụ nữ làm chủ. Ảnh: Thiên Vỹ.

Theo bà Lê Thị Như Thủy – Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Tĩnh, với bản tính thông minh, sáng tạo, cần cù, kiên nhẫn và cũng không kém phần quyết đoán, nhiều chị em đã thành công ở lĩnh vực kinh doanh, khẳng định vị thế của người phụ nữ trên thương trường. Nhiều doanh nhân nữ đã đưa doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; tích cực tham gia các hoạt động kết nối, giao lưu, từ thiện nhân đạo...

Để hỗ trợ hội viên trong phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Tĩnh đã tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để các hội viên có cơ hội tiếp cận tìm hiểu những cách làm hay trong hoạt động kinh doanh và ký kết hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trong xu thế hội nhập, các nữ doanh nhân cũng cần phải chủ động nắm bắt thông tin, bắt nhịp với xu hướng kinh doanh mới để xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp để đưa doanh nghiệp phát triển hơn.

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast