Nơi nơi mừng vui "kính lão đắc thọ”

(Baohatinh.vn) - Không khí hội trường các nhà văn hóa rộn ràng lời ca và những lời chúc nồng ấm làm cho lễ mừng thọ đầu xuân tại Hà Tĩnh càng thêm ý nghĩa.

Sáng mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, tiếng nhạc xuân vang lên từ nhà văn hóa thôn Thống Nhất (xã Đông Kinh) làm cho không khí ngày Tết thêm rộn ràng. Trên các tuyến đường, nhiều cụ cao niên trong trang phục chỉnh tề, được con cháu dìu đi trong niềm hân hoan, cùng hướng về lễ mừng thọ đầu năm.

bqbht_br_c3-7993.jpg
Đường làng xã Đông Kinh rộn ràng con cháu các bậc cao niên cùng bố mẹ, ông bà đến nhà văn hóa thôn dự lễ mừng thọ, chúc thọ.

Trong không khí ấm áp ấy, 51 cụ cao niên ở các độ tuổi chẵn từ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên được xướng danh chúc thọ trang trọng. Mỗi tràng pháo tay vang lên không chỉ là lời chúc mừng mà còn là sự ghi nhận dành cho một hành trình dài gắn bó với gia đình, quê hương.

image-7065.jpg
Đại diện Hội Người cao tuổi xã Đông Kinh và chính quyền thôn Thống Nhất trao giấy chứng nhận, các phần quà cho các cụ được mừng thọ, chúc thọ dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Cụ Lưu Thị Phận (90 tuổi, thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh) xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được Nhà nước quan tâm tổ chức mừng thọ tại nhà văn hóa thôn. Đây là niềm vui để người cao tuổi như tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Không riêng thôn Thống Nhất, trong sáng mùng 4 tháng Giêng, cả 17/17 thôn của xã Đông Kinh đồng loạt tổ chức mừng thọ người cao tuổi tại nhà văn hóa. Những hội trường nhỏ bỗng trở thành nơi hội tụ của nhiều thế hệ, nơi con cháu quây quần, dành trọn sự kính trọng cho những người đã đi qua gần trọn một đời người.

bqbht_br_c2-8083.jpg
Cụ bà Lưu Thị Phận (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh) hạnh phúc khi nhận những phần quà, lời chúc từ chính quyền và con cháu trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Ông Phan Bá Đấu – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Kinh cho biết: “Năm nay, toàn xã có 441 người cao tuổi được mừng thọ, chúc thọ. Trong đó có 4 cụ tròn 100 tuổi, 13 cụ trên 100 tuổi; tuổi tròn 90 có 33 cụ, 95 có 11 cụ, tròn 80 có 74 cụ, 85 có 40 cụ, còn lại là tuổi 70 và 75. Chúng tôi quán triệt các thôn tổ chức buổi lễ văn minh, tiết kiệm nhưng trang trọng, khuyến khích gia đình cùng tham dự để động viên các cụ sống vui, sống khỏe”.

Từ một xã vùng quê, không khí mừng thọ lan tỏa khắp các địa phương ở Hà Tĩnh. Sáng mùng 4 Tết, nhiều xã, phường đồng loạt tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Điểm chung của các buổi lễ là sự trang trọng nhưng gần gũi, nơi người cao tuổi thực sự trở thành nhân vật chính của mùa xuân.

bqbht_br_c4.jpg
Người cao tuổi tham dự lễ mừng thọ, chúc thọ đầu năm.

Bên cạnh những tấm thiệp chúc mừng của Nhà nước và chính quyền địa phương, các cụ còn nhận được hoa tươi, những món quà nhỏ và những bức ảnh lưu niệm do con cháu chuẩn bị. Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn là sợi dây kết nối tình thân, tiếp thêm nghị lực để người cao tuổi sống lạc quan, yêu đời.

bqbht_br_a3.jpg
Tiết mục văn nghệ mừng các cụ cao niên của đội văn nghệ người cao tuổi thôn Kim Tân (xã Hồng Lộc).

Xuân Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 26.788 người cao tuổi được Nhà nước mừng thọ, chúc thọ. Trong đó có 944 cụ trên 100 tuổi, 268 cụ tròn 100 tuổi, 1.153 cụ tròn 95 tuổi, 2.233 cụ tròn 90 tuổi, 2.380 cụ tròn 85 tuổi, 4.092 cụ tròn 80 tuổi, 5.701 cụ tròn 75 tuổi và 10.017 cụ tròn 70 tuổi.

Mỗi con số là một cuộc đời, một lớp người đã góp phần dựng xây quê hương, giữ gìn nền nếp gia phong và truyền lại cho thế hệ sau những giá trị bền vững của gia đình Việt.

Ngoài các buổi lễ do chính quyền tổ chức tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, nhiều gia đình cũng chuẩn bị những buổi gặp mặt giản dị tại tư gia. Không cầu kỳ, chỉ là ấm trà, đĩa bánh, vài bó hoa nhỏ nhưng đủ để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính.

bqbht_br_d2-469.jpg
Cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm động viên của con cháu là động lực để mỗi người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Chị Lê Thị Thu Hằng (ở xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Năm nay, bố mẹ nội ngoại chúng tôi đều được mừng thọ, mẹ tôi và bố mẹ chồng đều tròn 80 tuổi. Những bữa tiệc trà giản đơn là dịp để con cháu sum vầy thể hiện lòng hiếu kính, động viên bố mẹ sống vui, sống khỏe”.

bqbht_br_d1.jpg
bqbht_br_d3.jpg
Gia đình chị Lê Thị Thu Hằng (xã Cẩm Bình) chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ 2 bên nội ngoại trong lễ mừng thọ đầu xuân.

Mừng thọ đầu xuân từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đó không chỉ là một nghi lễ đầu năm mà còn là lời nhắc nhở về sự tiếp nối giữa các thế hệ – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong tình thân gia đình.

bqbht_br_d2-1848.jpg
Người cao tuổi hạnh phúc khi trở thành nhân vật chính trong lễ mừng thọ, chúc thọ đầu xuân.

Khi mùa xuân về, giữa tiếng cười của con cháu và sắc hoa ngày Tết, người cao tuổi trở thành trung tâm của niềm vui đoàn viên. Cũng từ những buổi mừng thọ giản dị ấy, giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, để mùa xuân của quê hương luôn bắt đầu bằng sự tri ân và lòng hiếu nghĩa.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.