Nóng thị trường thực phẩm cuối năm, nguy cơ mất an toàn gia tăng

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để “tết trọn vị an lành”.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh luôn trong tình trạng mua bán tấp nập. Các mặt hàng như: thịt, giò chả, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát… được tiêu thụ với số lượng lớn, tạo áp lực không nhỏ lên công tác quản lý, kiểm soát chất lượng.

bqbht_br_3a.jpg
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy mẫu kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Thành Sen.

Bà Đào Thị Phương – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: "Thời điểm cuối năm thường phát sinh nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm do sản xuất nhỏ lẻ, chế biến thủ công, điều kiện bảo quản không đảm bảo. Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn biến phức tạp, dễ len lỏi vào bữa ăn của người dân nếu thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt, giáp tết, ai cũng bận rộn và cần mua nhiều thứ trong thời gian ngắn. Việc này khiến không ít người tiêu dùng mua hàng theo cảm tính, ít đọc nhãn mác, không kiểm tra nguồn gốc hoặc bị hấp dẫn bởi giá rẻ, khuyến mãi lớn. Các đối tượng bán hàng kém chất lượng nắm rõ tâm lý đó và tung hàng ồ ạt, lợi dụng sự vội vàng để tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo. Khi người tiêu dùng thiếu cảnh giác, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng tăng cao".

Một nguyên nhân khác được ngành chức năng chỉ ra là vào dịp cuối năm, đầu xuân là mùa lễ hội, người dân tập trung liên hoan, du lịch và mua sắm, khiến thức ăn đường phố hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, không phải hàng quán nào cũng đảm bảo vệ sinh. Dụng cụ nấu nướng tái sử dụng nhiều lần, không được vệ sinh đúng cách, nguyên liệu phơi lộ thiên, dầu ăn sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần… tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong và sau tết có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn, rượu bia không đảm bảo chất lượng hoặc do bảo quản, chế biến không đúng cách.

bqbht_br_ket-qua-test-am-tinh-voi-han-thea.jpg
Kiểm tra hàn the tại các cơ sở sản xuất giò, nem, chả.

Trước những mối nguy về an toàn thực phẩm trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp siết chặt công tác quản lý. Hiện nay, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo An ninh, an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 350/KH-BCĐ ngày 28/01/2026 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Theo kế hoạch, tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: thịt, giò chả, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát… Nội dung kiểm tra chú trọng hóa đơn, chứng từ, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và điều kiện bảo quản, đặc biệt tại các chợ đầu mối, siêu thị và kho lạnh.

bqbht_br_4a.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm thực phẩm tại các cửa hàng ở xã Thạch Hà. Ảnh Hiền Lương.

“Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai kiểm tra đồng loạt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân. Cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Danh sách các cơ sở vi phạm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời biểu dương những đơn vị chấp hành tốt quy định, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh”, bà Đào Thị Phương – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhấn mạnh.

Cùng với ngành y tế, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cũng đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vụ việc thực phẩm không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Các đội quản lý thị trường ở các khu vực đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an các xã, phường tập trung kiểm tra dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, các sản phẩm đồ đông lạnh từ các cơ sở chế biến, kinh doanh. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện các vụ việc vi phạm về mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, cá cháo dương tính với formaldehyde – một chất cấm sử dụng trong bảo quản thực phẩm, chà bông bị mốc, chân giò bốc mùi hôi thối, không có nguồn gốc, xuất xứ...

image-1.jpg
Chi cục QLTT Hà Tĩnh cùng với lực lượng chức năng phát hiện vụ việc vận chuyển chà bông bị mốc, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: Càng gần đến Tết Nguyên đán thì nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập vào thị trường là lớn, đặt ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc tập trung lực lượng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, tạo lá chắn vững chắc, ngăn thực phẩm bẩn tuồn vào thị trường đang là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai trong thời gian gần đây. Nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời và công khai rộng rãi để vừa tạo sức răn đe vừa nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng”.

bqbht_br_6a.jpg
Ngành chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trên thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên đán.

Theo khuyến cáo từ ngành chức năng, để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong dịp tết, mỗi người dân cần là một người tiêu dùng thông thái. Mọi người nên lựa chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thực hiện tốt nguyên tắc "ăn chín, uống sôi"’, bảo quản thực phẩm đúng cách. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm, cần phản ánh ngay đến đường dây nóng của cơ quan chức năng. Không tích trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh, bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và chín, hâm nóng kỹ trước khi sử dụng lại. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có khoảng 47.011 cơ sở thực phẩm, trong đó, ngành y tế quản lý 7.873 cơ sở; ngành công thương khoảng 9.028 cơ sở; ngành NN&MT 30.110 cơ sở. Năm 2025, toàn tỉnh thành lập 483 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra 7.186 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 332 cơ sở với số tiền gần 650 triệu đồng.

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!