Nữ quân nhân “hai giỏi”, có “duyên” với các hội thi

(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan - nhân viên Ban Chính trị, Ban CHQS huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là tấm gương “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có “duyên” với giải thưởng tại các cuộc thi.

bqbht_br_1-copy-5244.jpg
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Mai Lan là một trong những "bóng hồng" tiêu biểu của LLVT Hà Tĩnh.

Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan (SN 1987) sinh ra và lớn lên trên quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du. Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố là thương binh hạng 1/4 (từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Nam Lào) nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã ước mơ trở thành người quân nhân phục vụ lâu dài trong quân đội. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm Vinh, năm 2010) và 2 năm làm cô giáo, Mai Lan đã làm đơn xin vào công tác tại Trường Quân sự Quân khu 4 với nhiệm vụ dạy tiếng Anh cho học viên quân sự trong toàn quân khu.

Đến cuối năm 2014, do yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện gia đình, chị xin chuyển về công tác tại Ban CHQS huyện Nghi Xuân với chức danh nhân viên Ban Chính trị.

bqbht_br_anh-5-copy.jpg
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Mai Lan (thứ 2 từ phải qua) luôn tích cực học hỏi đồng nghiệp, gắn lý luận với thực tiễn và trau dồi phương pháp, kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan cho biết: “Dù đã qua nhiều môi trường, vị trí khác nhau nhưng ở cương vị công tác nào, ở đâu, tôi đều luôn trăn trở tìm tòi các biện pháp hay, cách làm sáng tạo để bắt nhịp nhanh với công việc. Tôi cũng luôn tích cực học hỏi cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp, gắn lý luận với thực tiễn, không ngừng trau dồi phương pháp, kỹ năng, chú trọng rút kinh nghiệm trong công tác… để ngày càng trưởng thành hơn. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay, tôi đã có sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, mẫn cán, hiệu quả và thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót”.

bqbht_br_3-hoi-vien-phu-nu-ban-chqs-huyen-nghi-xuan-tham-hoi-tang-qua-me-nguyen-thi-tro-giao-dan-o-giao-xu-gia-hoa-to-dan-pho-b-thi-tran-xuan-an-copy.jpg
Thiếu tá Lan (thứ 3 từ phải sang) cùng chị em phụ nữ Ban CHQS huyện Nghi Xuân thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Trợ ( giáo dân ở giáo xứ Gia Hòa, thị trấn Xuân An).

Cùng với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Lan còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trên cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Nghi Xuân (hơn 10 năm nay) và là hạt nhân nòng cốt trong Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Bộ CHQS tỉnh, chị đã tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy đơn vị, tổ chức hội thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện. Chị cũng đã “hiến kế”, tìm cách, vào cuộc trách nhiệm để giúp đỡ đồng đội còn khó khăn, hỗ trợ chị em trong và ngoài đơn vị phát triển kinh tế gia đình, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”…

Không chỉ “giỏi việc nước” ở cơ quan, chị còn là một nữ quân nhân “đảm việc nhà”, là người mẹ hiền, vợ đảm, người con hiếu thảo trong gia đình. Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan chia sẻ: “Đặc thù công việc ở đơn vị rất bận bịu khi vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia các hoạt động xã hội, nhưng tôi đã thu xếp hài hòa, khoa học giữa việc chung với việc riêng để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thể phụng dưỡng bố mẹ hai bên, nuôi dạy con cái ngoan giỏi, người “giữ lửa” trong mái ấm, nơi tiếp lửa yêu thương cho các thành viên trong gia đình…”.

bqbht_br_anh-6-copy.jpg
Dù bận nhiều công việc, nhưng nữ quân nhân vẫn hài hòa công việc chung - riêng, dạy dỗ con cái chăm ngoan, học giỏi.

Đặc biệt, với kiến thức, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và lòng đam mê nghiên cứu, nhiệt huyết trong công tác, sự tự tin của bản thân, Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan đã tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt thành tích cao qua 30 hội thi, hội thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ.

Tiêu biểu như: đạt giải ba Quân khu 4 về cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống phụ nữ quân đội” năm 2016; giải nhì hội thi “Dân vận khéo” Quân khu 4 năm 2019 và 2024; giải ba hội thi “Báo cáo viên” cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2021; giải nhì cấp tỉnh, giải nhì cấp Quân khu 4, giải khuyến khích cấp toàn quân cuộc thi tìm hiểu “80 năm Ngày truyền thống QĐND Việt Nam” năm 2024; giải nhì cấp Bộ CHQS tỉnh và giải nhất cấp Quân khu 4 tại hội thi “Tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự” năm 2025...

bqbht_br_anh-7-copy.jpg
"Bóng hồng" của LLVT Hà Tĩnh đạt giải nhất cấp Quân khu 4 tại hội thi “Tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự” năm 2025.

Ghi nhận về những đóng góp, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và lòng say mê công việc, Thiếu tá Đỗ Thị Mai Lan đã nhiều lần được các cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng các hình thức; gần đây nhất là năm 2022 và 2024 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nhận xét: “Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Mai Lan là nữ quân nhân của hình mẫu phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đam mê nghiên cứu, hăng say cống hiến, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Cùng với nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng hội phụ nữ vững mạnh, đồng chí Lan còn tham gia, đạt nhiều giải thưởng và là niềm tự hào của LLVT Hà Tĩnh trên các sân chơi, các hội thi, hội thao…”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.