Nuôi gà siêu đẻ, mở hướng phát triển kinh tế cho nông dân xã Mai Hoa

(Baohatinh.vn) - Từ sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi gà siêu đẻ, mang lại nguồn thu ổn định.

bqbht_br_1.jpg
Mô hình nuôi gà siêu đẻ của ông Trần Minh Hải hiện có quy mô gần 2.000 con.

Năm 2025, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông Trần Minh Hải (thôn Tân Giang) được hỗ trợ hơn 600 con gà siêu đẻ Ai Cập 16 tuần tuổi để phát triển mô hình chăn nuôi. Không chỉ được hỗ trợ 100% chi phí con giống, gia đình ông Hải còn được kết nối bao tiêu sản phẩm thông qua HTX Dịch vụ Tổng hợp Như Gia (xã Cẩm Xuyên). Nhận thấy mô hình cho hiệu quả, đầu ra sản phẩm ổn định, ông Hải tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô đàn lên gần 2.000 con, qua đó nâng cao thu nhập, tạo nguồn sinh kế ổn định cho gia đình.

Ông Hải cho biết: "Đàn gà hiện duy trì tỷ lệ đẻ khoảng 80-85%, cho sản lượng từ 1.600-1.700 quả trứng mỗi ngày. Với giá bán dao động từ 2.600-2.800 đồng/quả, doanh thu mỗi tháng đạt hơn 120 triệu đồng; sau khi trừ các chi phí, chúng tôi lãi hơn 35 triệu đồng/tháng".

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_6.jpg
Đàn gà siêu đẻ đem lại cho gia đình ông Hải nguồn thu nhập ổn định.

Theo ông Hải, gà siêu đẻ là giống có sức đề kháng tốt, tỷ lệ đẻ cao và dễ chăm sóc. Để đàn gà phát triển ổn định, hằng ngày gia đình chú trọng vệ sinh chuồng trại, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và theo dõi sát sao sức khỏe vật nuôi.

Cách đây gần một năm, gia đình ông Lê Văn Bình (thôn Đức Giang) bắt đầu phát triển mô hình nuôi gà siêu đẻ từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, đàn gà duy trì ổn định khoảng 600 con, tỷ lệ đẻ đạt khoảng 85%, cho sản lượng hơn 500 quả trứng mỗi ngày. Nhờ đầu ra được kết nối với hợp tác xã, giá bán ổn định nên mô hình mang lại nguồn thu thường xuyên, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế cho gia đình.

bqbht_br_img-9550.jpg
Bình quân mỗi ngày, gia đình ông Lê Văn Bình thu hơn 500 quả trứng để cung ứng cho thị trường.

Ông Bình chia sẻ: “Được địa phương hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và kết nối đầu ra nên gia đình rất yên tâm khi đầu tư phát triển mô hình. Chúng tôi luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc đúng quy trình nên gà sinh trưởng tốt, tỷ lệ đẻ cao. Hiện, giá trứng khá ổn định, việc tiêu thụ thuận lợi nên gia đình có nguồn thu đều đặn. Thời gian tới, nếu thị trường tiếp tục thuận lợi, tôi sẽ mở rộng quy mô để nâng cao hiệu quả kinh tế”.

bqbht_br_2aoboqrggtlgcc98lfxy36n1dsrfzyuepwscyvr6.jpg
bqbht_br_2aoboqrggmmyfnz49nq3qnbpi4gauuvp1by7mriu.jpg
Gà siêu đẻ mở hướng phát triển kinh tế cho nông dân xã Mai Hoa.

Sau gần một năm triển khai, mô hình liên kết nuôi gà siêu đẻ tại xã Mai Hoa bước đầu phát huy hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp cho người dân. Đến nay, toàn xã có 7 hộ tham gia với tổng đàn hơn 3.000 con. Các hộ được hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn, đồng thời được kết nối với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đàn gà duy trì tỷ lệ đẻ trên 80%, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ tham gia.

bqbht_br_img-9566.jpg
Sự đồng hành của địa phương giúp người dân mạnh dạn phát triển kinh tế.

Không chỉ phát triển chăn nuôi gà siêu đẻ, xã Mai Hoa còn khuyến khích người dân xây dựng nhiều mô hình sinh kế khác như: nuôi chồn hương, ốc bươu đen... Qua đó, từng bước đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả mô hình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra việc thực hiện quy trình chăn nuôi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh cho người dân. Từ hiệu quả bước đầu, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!