Phần lớn bệnh nhân tổn thương về phổi có tiền sử hút thuốc lá

(Baohatinh.vn) - Mỗi ngày, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tiếp nhận không ít bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau, phần lớn trong đó đều có tiền sử hút thuốc lá lâu năm.

Cách đây 3 ngày, ông Nguyễn Hồng H. (SN 1952) ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đã phải tìm đến Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở, thở gấp, ngực có cảm giác đau thắt, cơ thể mệt mỏi.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng, bác sỹ kết luận ông H. bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, thế nhưng hút thuốc, hít phải khói thuốc lâu dài là nguyên nhân gây nguy cơ cao 80 - 90% mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Phần lớn bệnh nhân tổn thương về phổi có tiền sử hút thuốc lá

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khiến ông H. ngồi thở đầy khó nhọc

Khi được hỏi về tiền sử có hút thuốc lá hay làm việc trong các môi trường độc hại, ông H. ngại ngùng: “Tôi hút thuốc lá từ cách đây hơn 50 năm, bình thường mỗi ngày tôi hút hết một gói hoặc hơn một gói thuốc lá. Tôi bị ho đã lâu, nhưng đợt này tôi thường xuyên khó thở, rất mệt mỏi vì vậy tôi mới tìm đến bệnh viện”.

Cũng như ông H., ông Nguyễn Văn T. (SN 1949), ở Can Lộc cũng đã phải “cầu cứu” Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh sau khi ho dai dẳng không dứt. Sau khi đi khám, ông phát hiện bị viêm phổi, mặc dù đã hết ho, hết sốt nhưng trên X.quang vẫn thấy xuất hiện tổn thương.

Dẫu không muốn nhưng lúc này các bác sỹ cũng phải thông báo với người nhà và bệnh nhân về việc nguy cơ ông T. bị ung thư phổi. Được biết, ông T. cũng đã hơn 50 năm hút thuốc lá, thuốc lào.

Phần lớn bệnh nhân tổn thương về phổi có tiền sử hút thuốc lá

Bác sỹ Bệnh viện Phổi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi đến chữa trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có tiền sử hút thuốc lâu năm. Đa số các bệnh nhân sau khi thăm khám đều phải ở lại điều trị dài ngày tại bệnh viện. Nhiều bệnh trong số đó không thể chữa khỏi hoàn toàn, bệnh nhân chỉ có thể “sống chung với lũ”. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng đến mục tiêu điều trị là giảm các triệu chứng của bệnh, đẩy lùi, làm chậm sự phát triển bệnh, cải thiện gắng sức, ngăn ngừa và điều trị biến chứng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cứ hút mỗi điếu thuốc là tự mình làm mất đi 5,5 giây cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5-8 năm. Hút thuốc lá sẽ gây ra nhiều bệnh và làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30-80%.

Khói thuốc lá với hơn 7.000 độc chất hóa học (trong đó có hơn 70 chất gây ra ung thư) không chỉ gây độc cho cơ thể người hút mà còn ảnh hưởng tới người hút thuốc thụ động, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ. Những chất độc này đã gây ra những bệnh trên hầu hết các cơ quan của cơ thể.

Khói thuốc lá liên quan đến 90% số ca bệnh ung thư phổi, 75% số ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 25% số ca bệnh tim do thiếu máu cục bộ. Các chất độc trong khói thuốc lá còn gây ra các bệnh lý khác như rụng tóc, đục thủy tinh thể, viêm nướu răng, ung thư miệng, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, viêm loét dạ dày - tá tràng, bất lực, sinh non...

Phần lớn bệnh nhân tổn thương về phổi có tiền sử hút thuốc lá

Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh Trương Hồng Lĩnh: Những người đang hút thuốc hãy bỏ thuốc vì trách nhiệm với gia đình và cộng đồng

“Tác hại của thuốc lá đã rõ, chúng tôi hy vọng rằng, những người đang hút thuốc hãy suy nghĩ bỏ thuốc vì trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, còn những người không hút thì chủ động, mạnh dạn bày tỏ ý kiến đối với người hút thuốc trước mặt mình. Qua đó, mỗi người đã góp một phần vào việc xây dựng một thế giới trong lành không có khói thuốc độc hại, thể hiện được trách nhiệm đối với việc bảo vệ sức khỏe của nòi giống dân tộc và đối với thế hệ con cháu mai sau.

Và nếu bạn nghiện thuốc lá, đã thử nhiều lần mà vẫn không bỏ được, hãy tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Họ sẽ đưa ra những phương cách hữu ích để giúp bạn cai thuốc thành công. Đừng ngần ngại!.” - Bác sỹ Trương Hồng Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh khuyến cáo.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!