Phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Sở TN&MT và ban, ngành Hà Tĩnh để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó có việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chiều 30/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Thạch Hà về chuyên đề “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023”.

Dự cuộc làm việc có thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện UBND huyện và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Thạch Hà.

bqbht_br_khoang-san-2.jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình khai thác tại mỏ đất xã Nam Điền cấp cho Công ty CP Xây dựng và thương mại Mạnh Linh.

Giai đoạn 2020-2023, trên địa bàn huyện Thạch Hà được UBND tỉnh cấp phép cho 9 đơn vị thuê đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản (9 mỏ đất), trong đó, 6 mỏ đã đi vào khai thác. Thời gian qua, huyện Thạch Hà cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, tài nguyên trên địa bàn.

Qua thanh tra, kiểm tra và thực hiện các cuộc vận động tuyên truyền, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản được các doanh nghiệp quan tâm, góp phần ngăn chặn, xử lý ô nhiễm và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

bqbht_br_khoang-san-1.jpg
Trên địa bàn huyện Thạch Hà hiện có 9 mỏ đất được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản.

Các giấy phép khai thác khoáng sản đều được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận, phê duyệt đề án phục hồi môi trường; hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; công tác cải tạo phục hồi môi trường bước đầu được các doanh nghiệp triển khai thực hiện dưới sự giám sát của các sở, ban, ngành, địa phương.

Việc giám sát và nghiệm thu kết quả thực hiện các nội dung của đề án đóng cửa mỏ được các sở, ban, ngành và huyện Thạch Hà thực hiện nghiêm túc nên cơ bản các mỏ sau khi được đóng cửa đảm bảo môi trường, cây xanh và các điều kiện khác theo quy định.

Địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, trọng tâm là việc thực hiện khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý 2 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, tàng trữ trái phép khoáng sản và xử phạt hành chính với số tiền 114,2 triệu đồng.

bqbht_br_khoang-san-3.jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra mỏ đất làm gạch ở xã Lưu Vĩnh Sơn cấp cho Công ty CP Trung Đô.

Tuy vậy, trên địa bàn huyện Thạch Hà vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản trái phép; quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản vẫn còn tình trạng khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với khai thác đất san lấp; công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, một số vụ việc còn lúng túng trong xử lý.

Huyện Thạch Hà kiến nghị các ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên phối hợp, hướng dẫn địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về phương án/giải pháp khai thác, vận chuyển khoáng sản phù hợp nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khả năng lưu thông của các phương tiện vận tải trên các tuyến đường bộ hiện có.

Tại cuộc giám sát, thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Thạch Hà và các đơn vị có liên quan làm rõ thêm về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình khai thác ở các mỏ khoáng sản; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; nguyên nhân dẫn tới tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; thủ tục, thời gian cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận nỗ lực của UBND huyện Thạch Hà và phòng, ban liên quan, chính quyền cấp xã về quản lý nhà nước trong công tác quản lý khai thác khoáng sản.

bqbht_br_khoang-san.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại cuộc làm việc.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành cấp tỉnh tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các vi phạm pháp về khai thác khoáng sản trái phép, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản; quan tâm, đôn đốc các đơn vị thực hiện đóng cửa mỏ sau khi hết thời hạn khai thác...

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!