Công ty Minh Nhật nói gì về cuộc đấu giá "bất thường" quyền khai thác mỏ?

(Baohatinh.vn) - Trước những băn khoăn, nghi ngờ của dư luận ngay sau khi kết quả được công bố, đại diện đơn vị vừa tổ chức đấu giá 4 mỏ khoáng sản tại Hà Tĩnh cho rằng "không có gì là bất thường"...

1112-5353-2111.jpg
Quang cảnh cuộc đấu giá quyền khai thác 4 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1/2024.

Ngày 21/10, Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (TP Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá quyền khai thác 4 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đợt 1 năm 2024.

4 mỏ khoáng sản gồm: mỏ đất san lấp Ngọc Sơn 1 ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, diện tích 8,63 ha, tài nguyên dự báo 1,44 triệu khối; mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, diện tích 17,28 ha, tài nguyên dự báo 2,77 triệu khối; mỏ đất làm gạch, ngói ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, diện tích 20,65 ha, tài nguyên dự báo gần 2,3 triệu khối; mỏ cát Cụp Bàu ở phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, diện tích 49,68 ha, tài nguyên dự báo 1,987 triệu khối.

Kết quả, một doanh nghiệp ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh đã trúng đấu giá quyền khai thác 3/4 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: mỏ đất ở xã Ngọc Sơn, mỏ đất sét làm gạch ngói ở xã Hà Linh và mỏ cát ở phường Kỳ Phương.

Trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất ở xã Lưu Vĩnh Sơn thuộc về một doanh nghiệp ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Cụ thể, mỏ đất Ngọc Sơn 1 có tiền đặt trước 362,2 triệu đồng, giá khởi điểm R = 3%, đã trúng đấu giá sau 112 bước giá, vượt giá 33,6%. Mỏ đất Lưu Vĩnh Sơn 1 có tiền đặt trước gần 607 triệu đồng, giá khởi điểm R=3%, trúng đấu giá sau 125 bước, vượt giá 37,5%.

Mỏ đất làm gạch ngói xã Hà Linh có tiền đặt trước 1,5 tỷ đồng, giá khởi điểm R=5%, trúng đấu giá sau 65 bước giá, vượt giá 32,7%. Mỏ cát Cụp Bàu có tiền đặt trước 1,9 tỷ đồng, giá khởi điểm R=5%, trúng đấu giá sau 117 bước giá, vượt giá 58,5%.

khoang-san-01-5811-5060.jpg
Việc đấu giá thành công quyền khai thác các mỏ khoáng sản được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng thi công các công trình trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi kết quả trúng đấu giá được công bố, dư luận cho rằng, cuộc đấu giá có dấu hiệu "bất thường" vì vượt hàng trăm bước giá. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về năng lực của doanh nghiệp trúng đấu giá, "ôm" quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản trong 4 mỏ được đưa ra đấu giá.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Tuấn Nhật (đại diện cho Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật) cho hay: Việc doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản vượt hàng trăm bước giá không có gì là bất thường, vì "bước giá" ở đây được tính theo công thức chứ không phải là số tiền cụ thể để tính theo cấp số nhân. Hơn nữa, mức vượt giá cao nhất cũng chỉ 58,5%, không có gì "bất thường" nếu so với những cuộc đấu giá tài sản khác.

Riêng về năng lực của doanh nghiệp tham gia đấu giá, ông Trần Tuấn Nhật cho biết: "Chúng tôi chỉ làm dịch vụ đấu giá theo đúng trình tự, quy định. Việc xem xét hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền khai thác 4 mỏ khoáng sản trên thuộc Tổ xét chọn cấp tỉnh gồm các thành viên thuộc 5 sở (TN&MT, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng).

Khi tổ xét chọn kiểm tra hồ sơ đấu giá, kiểm tra năng lực và tính hợp lệ thì công ty thực hiện quy trình kiểm tra, công bố kết quả trúng đấu giá. Sau đó, đơn vị sẽ bàn giao kết quả cho chủ tài sản đấu giá (Sở TN&MT)".

111-7318-365.jpg
Việc xem xét hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền khai thác 4 mỏ khoáng sản trên thuộc Tổ xét chọn cấp tỉnh.

Ông Phạm Hữu Tình – Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) cho hay: Theo quy định, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản; nộp tiền trúng đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản.

Phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, UBND cấp huyện (nơi có mỏ đấu giá) và các đơn vị có liên quan, thực hiện cấp phép thăm dò, cắm mốc giới khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tiến hành cắm mốc giới khu vực mỏ, khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực mỏ được cấp phép, theo công suất, trữ lượng được cấp phép theo quy định của pháp luật; chỉ khai thác đúng theo mốc giới đã được cắm, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về kê khai, nộp thuế đúng, đủ sản lượng được cấp phép; kê khai giá, niêm yết, công khai giá bán tại mỏ theo quy định; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ đầu tư các dự án để cung cấp báo giá phục vụ việc lập dự án đầu tư theo quy định…

Rõ ràng, việc 1 doanh nghiệp được thành lập chưa lâu, trúng quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản sau khi tham gia đấu vượt hàng trăm bước giá, khiến dư luận "bất ngờ" là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, năng lực của doanh nghiệp này ra sao và liệu có "bỏ cọc" như dư luận đồn đoán hay không, thì phải còn phải chờ thời gian thực hiện các thủ tục, quy định... như Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) đã đề cập ở trên.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!