Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Cần sự nỗ lực từ nhiều phía

(Baohatinh.vn) - Bệnh không lây nhiễm tạo ra gánh nặng bệnh tật nặng nề do tỷ lệ tàn phế và chết yểu cao. Nguy cơ mắc bệnh chủ yếu do lối sống có hại cho sức khỏe và các yếu tố môi trường không thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều nguy cơ bệnh không lây nhiễm có thể phòng ngừa.

Phát triển kỹ thuật cao tại chỗ

Bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mạn tính, có thời gian bị bệnh dài và nhìn chung tiến triển chậm. Những người mắc các bệnh không lây nhiễm thường phải điều trị suốt đời. Nếu không được chăm sóc, kiểm soát tốt thì nhiều yếu tố nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng có thể xảy ra.

phong chong benh khong lay nhiem can su no luc tu nhieu phia

Tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường

Để giảm gánh nặng kinh tế và giảm phiền hà cho bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh, thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã nỗ lực và tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận. Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã thành lập và không ngừng mở rộng, phát triển các kỹ thuật mới ở Khoa Ung bướu, đồng thời là bệnh viện hạt nhân của Bệnh viện Bạch Mai.

Đến thời điểm này, Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao về điều trị ung thư. Cùng với đó, BVĐK tỉnh cũng đang nỗ lực triển khai đề án Tim mạch can thiệp để tạo điều kiện cho bệnh nhân được thụ hưởng nhiều kỹ thuật ngang tuyến trung ương ngay trong tỉnh.

Bệnh nhân Hồ Thị Chương, quê ở xã Phù Lưu (Lộc Hà) đang điều trị ung thư vú tại Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh cho biết: “Tôi đã được phẫu thuật và đang có chỉ định điều trị hóa chất theo chu kỳ”.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tất cả đều đã triển khai đơn vị quản lý bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp để tư vấn, điều trị dự phòng cấp II cho nhóm bệnh nhân này. Mô hình được duy trì và phát triển hiệu quả từ nhiều năm nay. Như BVĐK thành phố, đến nay đã có hơn 15.000 bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp được quản lý theo hồ sơ.

Bà Trần Thị Lan (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi khám phải chờ đợi rất mệt, nhưng từ khi có đơn vị quản lý bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp, chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi tháng, chúng tôi đến khám, tư vấn và lấy thuốc 1 lần. Khi có những biểu hiện khác thường thì gọi điện tư vấn và được các bác sỹ tận tình hướng dẫn”.

Hướng tới dự phòng bệnh là chính

Triển khai chiến lược phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2017-2025, gần đây, Sở Y tế đã triển khai xây dựng mô hình điểm quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại 4 trạm y tế xã, bao gồm: Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), Hương Vĩnh (Hương Khê), Trung Lễ (Đức Thọ) và Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh).

phong chong benh khong lay nhiem can su no luc tu nhieu phia

Đơn vị quản lý bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp của BVĐK thành phố đã lên tới hơn 15.000 hồ sơ.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chia sẻ: “Nhiều nguy cơ bệnh không lây nhiễm có thể dự phòng được, do vậy, về lâu dài, ngành y tế sẽ hướng tới mô hình phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Ví dụ như mô hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại xã, qua triển khai khám sàng lọc bệnh nhân tại 4 xã xây dựng mô hình đã phát hiện 1.303 người bị tăng huyết áp. Nếu quản lý tốt nhóm bệnh nhân này ngay tại cơ sở sẽ giúp người bệnh giảm được các biến chứng, giảm gánh nặng cho y tế cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”.

Trước tình hình dịch tễ bệnh không lây nhiễm ngày càng diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh trong cộng đồng chưa phát hiện được còn khá cao, Sở Y tế đã có kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2016-2025 với mục tiêu chung: Khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới làm giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế số người tàn tật và tử vong do mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó, ưu tiên phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, các bệnh mạn tính như: Gan, thận, bệnh khớp.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế tập trung vào nhóm giải pháp về lĩnh vực y tế dự phòng (phòng bệnh là chính) và nâng cao năng lực y tế cơ sở, tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu để quản lý và chăm sóc cho người đã mắc bệnh không lây nhiễm. Ngành y tế đang triển khai sáp nhập các BVĐK huyện với các trung tâm y tế dự phòng huyện và đưa hệ thống trạm y tế về quản lý theo ngành dọc, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện mục tiêu này.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, các ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương cần tích cực vào cuộc trong xây dựng môi trường sống lành mạnh cho nhân dân như hạn chế rượu bia, thuốc lá, khuyến khích chế độ dinh dưỡng, vận động thể lực lành mạnh nhằm ngăn chặn từ đầu nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

>> Ám ảnh từ những “làng... ung thư”!

Đọc thêm

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.