Phụ nữ Hà Tĩnh giúp nhau thoát nghèo bền vững

(Baohatinh.vn) - Hỗ trợ 35 hộ thành viên phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hàng chục lao động, mô hình “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững” tại xã Thạch Thắng - Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã góp phần giúp hộ nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm hoạt động “vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”, tháng 9/2022, Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phú - xã Thạch Thắng (Thạch Hà) đã thành lập mô hình “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững”.

666.jpg
"Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững" là mô hình được Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phú thành lập.

Chị Nguyễn Thị Thảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phú, trưởng nhóm cho biết: “Chi hội thôn Trung Phú có 160 hội viên, trong đó, nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn. Các chị em đều có mong muốn thoát nghèo nhưng không có khả năng.

Trước tình hình đó, chúng tôi đã vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giả hơn hỗ trợ các hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, chi hội cũng đứng ra làm cầu nối, hỗ trợ thủ tục để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay. Trên cơ sở đó, “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững” được thành lập và đã cho thấy hiệu quả trong quá trình hoạt động".

2222.jpg
Chị Thạch Thị Tuất mở rộng quy mô xưởng xay xát lúa gạo từ các nguồn vốn vay của “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo” và hội phụ nữ kết nối.

Được cán bộ phụ nữ hỗ trợ thủ tục vay vốn từ ngân hàng và các thành viên trong “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo” khích lệ, động viên, giúp đỡ trong thời điểm khó khăn, chị Thạch Thị Tuất (SN 1970) đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô xưởng xay xát lúa gạo của gia đình.

Chị Tuất cho biết: “Chồng mất hơn 10 năm nay, một mình tôi bươn chải nuôi 3 đứa con ăn học. Nhờ có xưởng xay xát này, mẹ con tôi mới thoát nghèo. Hiện chúng tôi không chỉ xuất bán lúa gạo tại địa phương mà còn mở rộng được thị trường sang các địa bàn: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh... Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ xưởng gần 150 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng”.

1111.jpg
Xưởng xay xát lúa gạo của chị Thạch Thị Tuất giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Có điều kiện kinh tế khá giả hơn khi sở hữu gia trại nuôi lợn, gà với quy mô hàng trăm con và 35 sào lúa, từ khi tham gia “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững”, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1980) đã hỗ trợ nhiều hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất hoặc trả lãi suất ngân hàng đúng hạn.

Chị Ngọc chia sẻ: “Trong khả năng có thể, tôi cố gắng hỗ trợ những thành viên khó khăn khác khi họ cần, ngược lại, các thành viên trong nhóm cũng thường xuyên chia sẻ, khích lệ để tôi có thêm động lực phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi cũng được kết nối, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, định hướng làm kinh tế hộ...”.

555.jpg
Tham gia "Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững", chị Nguyễn Thị Ngọc đã hỗ trợ các thành viên khác vay vốn sản xuất.

Xuất phát với 16 hộ thành viên khi mới thành lập, đến nay, “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững” đã có 35 hộ thành viên. Với sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, các hộ đã phát triển nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực như: chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy hải sản, xay xát lúa gạo, buôn bán tạp hóa... với tổng thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho 56 lao động địa phương. Trong năm 2023, đã có 5 hộ thành viên của nhóm thoát nghèo.

Bên cạnh giúp nhau làm kinh tế, thành viên của nhóm cộng đồng còn tích cực tham gia công tác xã hội trên địa bàn. Nhóm đã huy động hơn 550 ngày công hỗ trợ các hộ neo đơn gặt lúa, chỉnh trang vườn hộ; quyên góp trên 85 triệu đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...

5.jpg
"Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững" đã có 35 hộ thành viên, phát triển nhiều ngành nghề với thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Nam Long - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Thắng cho biết: “Với những kết quả đã đạt được, “Nhóm cộng đồng giúp nhau thoát nghèo bền vững” của Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phú đã được Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà đề xuất Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Hà Tĩnh vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh các mô hình của hội phụ nữ, nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế của các hội, đoàn thể tại xã Thạch Thắng đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo tiền đề để người dân thoát nghèo bền vững. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trước năm 2020 xuống còn 4% vào năm 2023”.

Đọc thêm

Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi học sinh THPT ở Hà Tĩnh mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện của các em.
Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hè đến là lúc những bước chân tình nguyện của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh lại hối hả lên đường, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến.