"Phủ sóng" vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, gần 100% người lao động các doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đây được xem như “lá chắn” bảo vệ sản xuất, duy trì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Hiện nay, tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng đã đạt 99,8%.

Yên tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, sản xuất hiệu quả

Hiện nay, tại KKT Vũng Áng có hơn 1.100 doanh nghiệp với hơn 17.500 công nhân, lao động đang làm việc. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để duy trì hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch như: Triển khai phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”; xét nghiệm tầm soát COVID-19 định kỳ cho lao động… Tuy nhiên, về lâu dài, tiêm vắc-xin vẫn là giải pháp hiệu quả để người lao động yên tâm sản xuất an toàn, góp phần duy trì ổn định các chuỗi sản xuất.

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt là đơn vị “phủ sóng” tiêm 2 mũi vắc-xin đầu tiên tại KKT Vũng Áng. Từ tháng 7/2021, 206 người lao động và 644 khách hàng truyền thống đã được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Trong thời điểm công ty tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, toàn bộ người lao động và khách hàng truyền thống của chúng tôi đã được tiêm vắc-xin. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp công ty yên tâm sản xuất hơn khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh”.

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Các công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đảm bảo các yêu cầu phòng dịch nghiêm ngặt trong các ca làm việc.

Còn tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh, 160 lao động cũng đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 trong tháng 11/2021.

Chị Lê Thị Hường - nhân viên bộ phận hành chính Công ty TNHH UP Hà Tĩnh chia sẻ: “Được công ty quan tâm đưa vào danh sách tiêm phòng trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp thế này, ai cũng cảm động. Đây được xem là “giấy chứng nhận” giúp chúng tôi yên tâm lao động sản xuất trong tình hình mới, nhất là trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Lao động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19.

Thông tin từ Ban Quản lý KKT Vũng Áng, tính đến thời điểm này, hơn 1.100 doanh nghiệp của KKT Vũng Áng đã thực hiện tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19 cho các lao động. Trong số hơn 17.500 lao động, trừ một số trường hợp do bệnh nền không thể tiêm được, còn lại đều đã tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 99,8%.

Không chủ quan, lơ là, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất

Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin cao là biện pháp giúp doanh nghiệp phòng, chống dịch, ổn định để duy trì sản xuất bình thường trong thời gian tới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều cho rằng, bên cạnh tiêm vắc-xin thì việc tuân thủ các quy định của ngành y tế trong phòng, chống dịch có vai trò vô cùng quan trọng.

Trong quá trình lao động, sản xuất, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng yêu cầu toàn bộ người lao động chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch khi về nhà, khu trọ, khi tham gia các sinh hoạt xã hội ngoài giờ làm để bảo đảm an toàn trước hết cho bản thân và cộng đồng.

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Kiểm tra thân nhiệt các lao động vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: "100% cán bộ, công nhân của công ty đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nhằm ổn định tâm lý cho người lao động. Do vậy, lãnh đạo công ty luôn nhắc nhở công nhân giữ khoảng cách an toàn trong lao động cũng như hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người trong thời gian nghỉ giữa ca".

Để đạt doanh thu 120 tỷ đồng trong năm 2021, thời điểm này, các lao động của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng đang tập trung tăng tốc sản xuất hơn 50 tấn hàng nhập nội địa và xuất khẩu.

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Tháng cuối năm, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản xuất hơn 50 tấn hàng nhập nội địa và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Xác định dịch bệnh được kiểm soát là điều kiện cần để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh nên công ty vẫn luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch. Hiện nay, hơn 200 cán bộ, lao động của công ty đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, đây cũng là điều kiện giúp công ty và người lao động yên tâm sản xuất. Mặt khác, công ty vẫn duy trì các yêu cầu phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn nhất, tránh “đứt gãy” chuỗi sản xuất”.

Không chỉ với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh hay Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, thời điểm này là giai đoạn “nước rút”, cùng với việc bao phủ vắc-xin cho người lao động, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng đang linh hoạt nhiều giải pháp chống dịch để nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh, tại Ban Quản lý KKT tỉnh, ngoài việc ưu tiên tiêm vắc-xin, các doanh nghiệp đã được trao quyền chủ động trong phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp có thể cùng lúc áp dụng nhiều phương án cho phù hợp như: để lao động đi, về hằng ngày, thực hiện “3 tại chỗ” hoặc áp dụng cùng lúc 2 phương án trên. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp chủ động trong phòng, chống dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để có thể ứng phó kịp thời một khi xảy ra tình huống phát sinh.

“Phủ sóng” vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh thao tác trên dây chuyền sản xuất.

Thời gian tới, trên nền tảng đã “phủ sóng” vắc-xin, mục tiêu của các doanh nghiệp KKT Vũng Áng là tiếp tục thúc đẩy phục hồi đầu tư, sản xuất, kinh doanh với phương châm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải bảo đảm an toàn”. Nhanh chóng phục hồi, bền vững trên cơ sở giữ vững và đảm bảo các đơn hàng đã có, tìm kiếm mở rộng các đơn hàng, khách hàng mới, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tiếp tục tạo việc làm, thu hút thêm công nhân, người lao động, nâng cao thu nhập, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, chăm lo sức khỏe và đời sống cho công nhân, người lao động..., tạo đà phát triển cho những năm sau đại dịch.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 2 cho công nhân, người lao động tại KKT Vũng Áng đã đạt gần 100%, tuy nhiên, Ban Quản lý luôn yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, người lao động phải thường xuyên nâng cao ý thức phòng, chống dịch từ nơi ở đến nơi làm việc. Tiếp tục triển khai duy trì, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”, tuân thủ khai báo y tế, quét mã QR. Đưa những việc này trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt hằng ngày của công nhân, người lao động.

Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Phạm Trần Đệ

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!