Quy hoạch - bước căn bản trong công tác cán bộ

(Baohatinh.vn) - Quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, làm căn cứ để cấp ủy thực hiện việc bố trí đào tạo, rèn luyện thử thách và bổ nhiệm cán bộ. Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, thời điểm này, cấp ủy các cấp Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ để đào tạo, bổ nhiệm cán bộ

Quy hoạch cán bộ là cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo trong công tác cán bộ. Từ quy hoạch, cấp ủy tiến hành bố trí đào tạo, bổ nhiệm cán bộ theo các quy trình. Về đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 41 đồng chí giữ các chức vụ khác nhau. Quy trình đề bạt, bổ nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ.

quy hoach buoc can ban trong cong tac can bo

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Tại huyện Can Lộc, trong đội ngũ cán bộ được quy hoạch, BTV Huyện ủy đã điều động 4 đồng chí cấp huyện giữ các chức vụ chủ chốt ở xã, trong đó có 1 bí thư (xã Thuần Thiện), 3 chủ tịch UBND xã (Trung Lộc, Thường Nga, Xuân Lộc). Ngoài ra, BTV Huyện ủy cũng điều động 2 đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã (Đồng Lộc, Yên Lộc). Mục tiêu của việc điều động này, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng là để đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn ở cơ sở, để lâu dài bố trí các vị trí cao hơn theo quy hoạch.

Tại TP Hà Tĩnh, bám sát quy hoạch, BTV Thành ủy đã điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ, trong đó có 4 đồng chí cấp xã giữ các chức vụ cao hơn ở cấp thành phố, gồm: 2 chủ tịch UBND phường (Tân Giang, Nam Hà), Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bình, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thạch Hạ. Thời điểm này, BTV Thành ủy đang thực hiện quy trình để bầu ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo, trong đó, nhân tố được “nhìn” trong đội ngũ ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và trong định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Bổ sung và xây dựng quy hoạch

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức cho biết: Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định 63 quy hoạch của cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, chất lượng quy hoạch được các đơn vị thực hiện khá tốt, bám sát các bước theo hướng dẫn của trung ương. Tuy nhiên, một số đơn vị do nguồn cán bộ khó khăn, nhất là cán bộ trẻ và nữ nên chưa đảm bảo, hiện đang tiếp tục điều chỉnh.

Ở các địa phương, nhiều đơn vị đã hoàn thành rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ. Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng trao đổi: Công tác quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy thực hiện vào cuối năm 2016. Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; cấp huyện, hiện đang bổ sung một số nội dung theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW, ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, huyện đang tập trung quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục và các phòng, ban thuộc thẩm quyền BTV Huyện ủy quản lý.

“Ngoài các bước theo quy định, trong quy hoạch, huyện Can Lộc đã chú trọng đến: Tính kế thừa; nhân tố mới; cán bộ trẻ, nữ. Tại các xã, đa phần đều đưa vào quy hoạch cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt” - ông Dũng nói.

Trong tương quan với các huyện, thị, kết quả quy hoạch này là điểm nhấn của Can Lộc, thể hiện quyết tâm cải thiện mức độ bình đẳng giới trong lĩnh vực cán bộ.

Đánh giá về nhiệm vụ này, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh - Nguyễn Hà Lương cho hay: “Hướng dẫn 06-HD/BTCT.W của Ban Tổ chức Trung ương giúp quy trình quy hoạch cán bộ dân chủ hơn. Nhưng thực tế, một số yêu cầu tại hướng dẫn, TP Hà Tĩnh đã áp dụng từ trước. Cụ thể, đối với quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, Thành ủy chủ trương lấy ý kiến BTV, BCH Đảng bộ và cốt cán toàn thành phố để mở rộng dân chủ, trong khi quy định của Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương chỉ là lấy ý kiến trong BTV, BCH đảng bộ. Hiện nay, toàn bộ cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, Thành ủy bám rất sát Quyết định 668, ngày 12/7/2013 của BTV Tỉnh ủy nên không đưa vào những cán bộ sinh từ sau 1/1/1975 tốt nghiệp đại học hệ tại chức. Thành ủy cũng đã đưa vào quy hoạch một số công chức chuyên môn vào các vị trí phó các ban, phòng, ngành”.

Về nhiệm vụ quy hoạch cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: “Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Muốn có cán bộ tốt, từ phẩm chất, năng lực đến khả năng cống hiến… thì phải phát hiện cán bộ, từ đó bàn đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách thông qua thực tiễn. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, phải đảm bảo “động” và “mở”; một vị trí có thể quy hoạch nhiều người, một người có thể quy hoạch nhiều vị trí. Yêu cầu của quy hoạch là phải có tính khả thi, quy hoạch không phải chỉ là để quy hoạch; tránh tình trạng tình cảm cá nhân chi phối dẫn đến bố trí cán bộ không đúng, mà phải nhất quán với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan”.

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!