Sập kè sông Mekong ở Thủ đô Vientiane của Lào

(Baohatinh.vn) - Một đoạn kè trên sông Mekhong ở làng Ban Hom, huyện Hadxaifong, Thủ đô Vientiane của Lào vừa bị sập khiến nhiều diện tích đất trồng trọt ở các vùng trũng thấp bị nhấn chìm trong biển nước.

Theo báo Vientiane Times, đoạn kè nói trên bị sập vào khoảng thời gian từ 1-2h sáng 10/8 do mực nước sông Mekong dâng cao gây áp lực lớn lên hệ thống bờ kè.

Sập kè sông Mekong ở Thủ đô Vientiane của Lào

Một đoạn kè trên sông Mekhong ở làng Ban Hom, huyện Hadxaifong bị sập. (Ảnh: Lao National Television)

Ông Bounpheng Sinavongphone - Huyện trưởng Hadxaifong cho biết, sự cố sập kè sông Mekong ở Ban Hom khiến nhiều diện tích đất trồng trọt ở các vùng trũng thấp bị ngập nặng, song may mắn chưa gây thiệt hại về người. “Chúng tôi đã trực tiếp đến hiện trường để ghi nhận các thiệt hại và sẽ thông tin đến người dân sớm nhất có thể”, ông Bounpheng nói.

Sập kè sông Mekong ở Thủ đô Vientiane của Lào

Mực nước sông Mekong dâng cao tạo áp lực lớn được cho là nguyên nhân gây sập đoạn kè. (Ảnh: Lao National Television)

Cơ quan chức năng địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Mekong để có phương án ứng phó thích hợp.

Người dân sinh sống dọc bờ sông Mekong ở huyện Hadxaifong đã được cảnh báo cần đề cao cảnh giác và chuẩn bị di dời khi cần thiết. Một số hộ gia đình đã sớm di dời tài sản, sơ tán lên khu vực cao và an toàn hơn.

Sập kè sông Mekong ở Thủ đô Vientiane của Lào

Người dân sinh sống dọc bờ sông Mekong ở huyện Hadxaifong được cảnh báo cần đề cao cảnh giác và chuẩn bị di dời khi cần thiết. (Ảnh: Lao National Television)

Trước đó, ngày 9/8, Ủy hội Sông Mekong quốc tế cho biết, mực nước sông Mekong đã dâng nhanh và dự đoán sẽ dâng nhanh hơn nữa trong những ngày tới. Theo cơ quan nói trên, mực nước dâng nhanh đặc biệt được ghi nhận từ các đoạn sông thuộc khu vực Chiang Khan tới Khong Chiam của Thái Lan và từ Thủ đô Vientiane tới Sanvannakhet của Lào.

Dữ liệu quan trắc về mực nước và lượng mưa của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế cho thấy, mưa lớn tại khu vực hạ lưu sông Mekong, bắt đầu từ ngày 5/8, đã phần nào khiến nước sông dâng cao.

Theo Ủy hội, trong những ngày tới, Nhà máy Thủy điện Xayaboury nằm trên dòng chính của sông Mekong của Lào có thể sẽ xả nước. Ủy hội khuyến cáo các cộng đồng dân cư ở hạ nguồn cần chuẩn bị ứng phó trước những thay đổi về mực nước trên sông Mekong.

Cục Khí tượng Thủy văn Lào dự báo, các khu vực phía Bắc, phía Nam và miền Trung của Lào sẽ tiếp tục có mưa cho đến ngày 15/8. Điều này dự kiến ​​sẽ làm tăng mực nước sông Mekong và các nhánh chính của con sông này.

“Các cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình thực tế tại địa hương để đưa ra cảnh báo lũ lụt khi cần thiết, giúp người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu tác động của thiên tai”, Cục Khí tượng Thủy văn Lào khuyến cáo.

(Theo Vientiane Times)

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.