Sau tết, Hà Tĩnh tiêm vắc-xin ComBE Five trên toàn tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, đến nay cơ bản Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho việc tiêm vắc-xin ComBE Five trên phạm vi toàn tỉnh. Dự kiến ngay sau Tết Nguyên đán, Hà Tĩnh sẽ tổ chức tiêm cho 17.000 trẻ trong danh sách tiêm chủng.

Sau tết, Hà Tĩnh tiêm vắc-xin ComBE Five trên toàn tỉnh

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra việc tiêm chủng tại huyện Vũ Quang

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo việc tiêm chủng mở rộng vắc-xin ComBE Five diễn ra được an toàn, thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức 15 lớp tập huấn về quy trình tiêm chủng, từ tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc-xin, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm chủng 30 phút tại điểm tiêm chủng cho đội ngũ cán bộ y tế.

Cũng theo bác sỹ Tâm, trong quá trình tập huấn, việc khám sàng lọc trước tiêm được Trung tâm hết sức quan tâm, nhất là nắm bắt đầy đủ các tiền sử như: Sinh đẻ, dị ứng, bệnh tật/sử dụng thuốc của trẻ; dị ứng, bệnh tật của gia đình; tiêm chủng của trẻ; phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt phản ứng sau tiêm chủng của lần tiêm chủng trước.

Để thực hiện hiệu quả việc khám sàng lọc rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình trẻ, nhất là thông báo với cán bộ y tế về tiền sử sinh đẻ, tiền sử dị ứng, bệnh tật/sử dụng thuốc của trẻ/phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt của lần tiêm chủng trước và tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ.

Sau tết, Hà Tĩnh tiêm vắc-xin ComBE Five trên toàn tỉnh

Việc khám sàng lọc được triển khai bài bản, kỹ lưỡng

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng hướng dẫn cha mẹ trẻ cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng, nhất là việc phát hiện các triệu chứng bất thường để kịp thời thông báo với cán bộ, trung tâm y tế xử lý và các kỹ năng chăm sóc trẻ tại nhà sau tiêm chủng.

Được biết, tại Vũ Quang - địa phương đầu tiên triển khai việc vắc-xin ComBE Five, 17 trẻ đủ điều kiện và được tiêm phòng trong ngày 12/1 đến nay sức khỏe đều ổn định, an toàn.

Sau tết, Hà Tĩnh tiêm vắc-xin ComBE Five trên toàn tỉnh

Đến nay, các trường hợp tiêm vắc-xin ComBE Five tại huyện Vũ Quang đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong đợt tiêm chủng mở rộng lần này, Hà Tĩnh có khoảng trên 16.000 trẻ từ 2 - 4 tháng tuổi nằm trong danh sách được tiêm chủng, trong đó có trên 9.000 trẻ tiêm mũi 1, hơn 4.000 trẻ tiêm mũi 2 và trên 3.000 trẻ tiêm mũi 3.

Tuy nhiên, đến nay, Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận được 8.000 liều vắc-xin ComBE Five từ Cục Y tế dự phòng nên trong đợt tiêm chủng này sẽ ưu tiên những trẻ đã tiêm vắc-xin Quinvaxem mũi 1, mũi 2 trước đó. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, dự kiến việc tiêm chủng vắc-xin ComBE Five trên phạm vi toàn tỉnh sẽ được tổ chức sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, việc tiêm vắc chủng vắc-xin là hết sức cần thiết. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh bao nhiêu thì dịch bệnh càng giảm xuống ở ngưỡng thấp bấy nhiêu. Hiện nay, các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/ viêm màng não do vi khuẩn Hib là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phổ biến ở trẻ. Việc tiêm vắc-xin ComBE Five sẽ phòng bệnh một cách hiệu quả các bệnh trên. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo cha mẹ trẻ cần đưa trẻ tiêm phòng một cách đầy đủ, kịp thời và đúng quy định khi có thông báo.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.