Sĩ quan trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng

(Baohatinh.vn) - Thượng úy Trần Xuân Huỳnh ở Trung đoàn 841 là sĩ quan trẻ, được đánh giá giỏi chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Hà Tĩnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
111 - Copy.jpg
Thượng úy Trần Xuân Huỳnh là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng úy Trần Xuân Huỳnh (SN 1999) - Phó Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 4, Tiểu đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn 841) sinh ra và lớn lên ở xã Phúc Trạch của huyện miền núi Hương Khê. Năm 2017, sau khi học xong THPT, anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 ở Hà Nội. Trong 4 năm học tập, Huỳnh luôn nỗ lực phấn đấu và từng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 – 2019.

Tháng 8/2021, Huỳnh ra trường và được điều động về công tác tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) với quân hàm Trung úy, làm Trung đội trưởng. Được công tác tại một đơn vị có bề dày truyền thống về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đã giúp anh có môi trường thuận lợi để thể hiện tài năng, tâm huyết, phấn đấu và khẳng định bản thân. Đặc biệt, trên cương vị là Phó Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 4, Huỳnh đã tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lí, khả năng chỉ huy...

6 - Copy.JPG
Thượng úy Huỳnh là người chỉ huy đáng kính, là người anh thân yêu của các chiến sĩ mới.

Thượng úy Trần Xuân Huỳnh chia sẻ: “Tôi luôn nắm chắc lý lịch trích ngang của từng cán bộ, chiến sĩ và thường xuyên gần gũi, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của họ để có sự động viên, giúp đỡ kịp thời và có phương pháp huấn luyện phù hợp. Là cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ, tôi cũng luôn nắm chắc các nội dung được phân công, chú trọng các phương pháp sư phạm, cố gắng truyền đạt nội dung một cách đơn giản để chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ. Tôi cũng thường xuyên kiểm tra, phát hiện các thiếu sót, hạn chế để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm ngay tại thao trường”.

Binh nhì Trần Văn Dũng - chiến sĩ Tiểu đoàn 2 cho biết: “Trong quá trình quản lý, Phó Đại đội trưởng của chúng tôi luôn quan tâm, chăm lo để chiến sĩ mới xóa bỏ tâm lý e dè và tạo cảm giác yên tâm, tin tưởng. Trong huấn luyện, đồng chí chỉ huy khá nghiêm khắc nhưng đầy tận tâm và trách nhiệm, thường xuyên giúp đỡ anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là những động tác chưa thống nhất, chưa hiệu quả thì được chỉ bảo, hướng dẫn tận tình”.

8 - Copy.JPG
Thượng úy Huỳnh làm mẫu những động tác khó để các chiến sĩ nắm bắt, làm theo.

Cùng với gương mẫu đi đầu trong quản lý, huấn luyện bộ đội, Thượng úy Trần Xuân Huỳnh còn chủ động tìm tòi, nghiên cứu khoa học để cho ra đời nhiều sáng kiến hữu ích. Hầu như năm nào người sĩ quan trẻ này cũng có các sáng kiến cải tiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn với chi phí rẻ nhưng đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả; trong đó, ấn tượng nhất là "Bộ thiết bị báo động" (năm 2023) và "Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện vật cản" (năm 2024)...

Để nâng cao chất lượng huấn luyện vật cản, đưa người học là các chiến sĩ vào sát thực tế chiến đấu, dò tìm và khắc phục các loại mìn vướng nổ, đè nổ, Thượng úy Huỳnh đã tìm tòi, nghiên cứu và cho ra đời “Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện vật cản”. Sáng kiến có kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, chi phí thấp… nhưng khi đưa vào thực tiễn lại rất hữu ích, giảm công sức và thời gian huấn luyện, chiến sĩ tiếp thu bài giảng nhanh và nội dung này luôn đạt luôn đạt kết quả cao.

1 - Copy.JPG
Thượng úy Huỳnh (thứ 2 từ phải qua trái) hướng dẫn, giới thiệu tính năng, cấu tạo của các bộ phận trong "Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện vật cản" cho cán bộ, chiến sĩ

Thượng úy Trần Xuân Huỳnh phấn khởi: “Tôi rất vui khi một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mình được ứng dụng vào huấn luyện SSCĐ để giúp giảm thời gian, công sức của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện kỹ, chiến thuật. Đó cũng là động lực rất lớn để tôi tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, tìm ra giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng tốt hơn”.

7 - Copy.JPG
Thượng úy Huỳnh (đang quỳ) thực luyện nội dung huấn luyện với sáng kiến "Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện vật cản" tại thao trường.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Toản - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Trung đoàn 841 đánh giá: “Đồng chí Huỳnh là một cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công việc, trách nhiệm với cấp dưới và có nhiều sáng tạo trong cải tiến kĩ thuật, có nhiều sáng kiến được ứng dụng và đánh giá cao. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành tích trong quá trình công tác, trong 3 năm qua, đồng chí luôn đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, là tấm gương cho các chiến sĩ trẻ noi theo, là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ CHQS Hà Tĩnh”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast