Sôi nổi chỉnh trang, thị trấn Thạch Hà quyết tâm đạt đô thị loại IV

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thiết thực, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tập trung cao  độ cho chỉnh trang đô thị, phấn đấu đạt đô thị loại IV.

Sôi nổi chỉnh trang, thị trấn Thạch Hà quyết tâm đạt đô thị loại IV

Người dân tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà tham gia làm mương thoát bẩn.

Những ngày này, không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ liên gia với nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị đang được triển khai rầm rộ tại tổ dân phố (TDP) 7, thị trấn Thạch Hà.

Ông Nguyễn Sỹ Sâm - Tổ trưởng TDP 7 cho biết: “Trong đợt này, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng 4 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1km; đồng thời xây dựng 300m mương thoát nước khu dân cư. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, phá bỏ hàng rào kiên cố để mở rộng hành lang, xây dựng các tuyến đường đảm bảo quy chuẩn đường đô thị. Bên cạnh đó, các gia đình còn đóng góp kinh phí, bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/hộ để xây dựng mương thoát nước, rải thảm nhựa một số tuyến đường...”.

Sôi nổi chỉnh trang, thị trấn Thạch Hà quyết tâm đạt đô thị loại IV

Tuyến đường giao thông tại TDP 9 được đổ bê tông với chiều rộng 7m, có rãnh thoát nước, bồn hoa, cây cảnh.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, trên địa bàn thị trấn còn nhiều tuyến đường dân sinh cần được mở rộng, làm mới để hoàn thành theo chỉ tiêu quy định đối với tiểu tiêu chí giao thông trong tiêu chí số 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Cụ thể, đơn vị cần phải hoàn thành xây dựng, mở rộng, nâng cấp 16 km đường giao thông nội thị; rải thảm nhựa lên mặt bê tông bong rộ 20km; vận động nhân dân dời dọn hàng rào, hiến đất, xây dựng, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội tổ dân phố 12km.

Để hoàn thành mục tiêu, ngoài tận dụng cơ chế hỗ trợ xi măng của cấp trên thì UBND thị trấn Thạch Hà đang tiếp tục rà soát, cấn đối nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ từ các công trình, dự án để cùng các tổ dân phố xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng khu dân cư, từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Thạch Hà đạt đô thị loại IV.

Sôi nổi chỉnh trang, thị trấn Thạch Hà quyết tâm đạt đô thị loại IV

Đơn vị thi công đang nỗ lực cải tạo lại đường giao thông ở TDP 11

Hiện nay, phong trào chỉnh trang đô thị ở thị trấn Thạch Hà đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của cán bộ và Nhân dân. Ngoài hiến trên 8.000m2 đất vườn và đất ở, phá bỏ 8km hàng rào để mở rộng đường giao thông, người dân ở nhiều tổ dân phố còn tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông nội tổ.

UBND thị trấn Thạch Hà cũng đã huy động trên 300 ca máy đào, 175 ca máy cắt, di dời 91 cột điện để giải tỏa hành lang giao thông hỗ trợ các TDP. Đối với cơ chế làm mương thoát nước dân sinh, UBND thị trấn hỗ trợ 100% tiền máy móc, vật liệu, Nhân dân đóng góp ngày công xây dựng.

Sôi nổi chỉnh trang, thị trấn Thạch Hà quyết tâm đạt đô thị loại IV

Thị trấn Thạch Hà hôm nay. Ảnh: Huy Tùng

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Đình Đức cho hay: “Với gần 3km đường giao thông được làm mới và hoàn thành 8km mương thoát nước dân sinh, đến nay, thị trấn Thạch Hà đã xây dựng vượt chỉ tiêu kế hoạch làm đường GTNT của năm 2020. Từ nay đến cuối năm, địa phương phấn đấu nâng cấp, xây dựng thêm 2km đường giao thông, nâng tổng số đường giao thông được xây dựng mới trong năm 2020 lên 5km, trong đó rải thảm nhựa khoảng 3,1km”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.