Đó là trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Lộc và bà Nguyễn Thị Tương ở xóm Trung, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Cả hai vợ chồng ông hiện nay đều ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn miệt mài lao động trên 2,1 ha đầm nuôi tôm cá, thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Các cụ là những tấm gương để lớp trẻ noi theo.
Đến xóm Trung, xã Thạch Hạ, hỏi thăm ông bà Nguyễn Lộc không ai là không biết. Nổi tiếng bởi mặc dù cả hai ông bà đều ngoài 80 tuổi nhưng vẫn làm kinh tế giỏi, không phụ thuộc vào con cháu và các phụ cấp xã hội. Hai ông bà đã xây hồ nuôi tôm, cua, cá mỗi năm 3 vụ, thu về hàng chục triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện đời sống gia đình, giúp đỡ con cháu và góp phần ủng hộ vào quỹ khuyến học của dòng họ.
Ông Nguyễn Lộc bên hồ nuôi thủy sản rộng 2,1 ha
Ông Lê Đức Luận, xóm trưởng xóm Trung cho biết, gia đình ông Lộc là một trong những hộ gia đình tiêu biểu của xóm về làm kinh tế giỏi, là ông bà mẫu mực để con cháu noi theo. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày ông Lộc vẫn dậy từ 4h sáng đi bộ ra đầm kiểm tra tôm cá. Ông coi đây là cách tập thể dục buổi sáng hữu hiệu nhất trong nhiều năm qua. Còn bà Tương, năm nay 83 tuổi vẫn nội trợ và làm vườn giỏi. Nhìn vườn rau xanh mướt với đầy đủ các loại rau trong vườn và khuôn viên đầm lầy rộng hơn 2 ha của ông bà, chúng tôi cảm phục trước sự cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó của ông bà.
Nhờ làm kinh tế giỏi, cùng sự giúp đỡ từ con cháu, năm 2011, ông bà đã xây được ngôi nhà khang trang trị giá 300 triệu đồng.
Hiện nay, ông Lộc đang sửa lại đầm nuôi tôm để chuẩn bị cho vụ mới.
Ông Lộc, bà Tương luôn là tấm gương cho con cháu học tập.
Ông Lộc chia sẻ: Lúc tôi bắt đầu nghề nuôi tôm, con cháu cũng cản vì nghĩ vợ chồng tôi tuổi già, công việc nặng nhọc như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn tin là mình làm được. Dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng tôi vẫn tiếp tục vụ nuôi tôm mới, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm thu nhập, không tạo gánh nặng cho con cái và xã hội.
Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng ông bà vẫn miệt mài lao động, xứng đáng là tấm gương sáng, là niềm tự hào của con cháu và người dân xóm Trung. Chia tay gia đình ông Lộc, chúng tôi không khỏi cảm phục trước những việc ông bà làm được và thầm mong họ luôn khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp tại Hà Tĩnh khi liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Thời tiết mưa nắng đan xen và tâm lý chủ quan của một số người dân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần đổi mới phương thức quản lý, phục vụ của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.
Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chế tài đối với việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện; quy hoạch cụm công nghiệp đồng bộ với hạ tầng lưới điện.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đồng hành trong công tác tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Tĩnh.
Mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại một số tuyến đường, cầu tràn ở các xã Kỳ Anh, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh). Chính quyền các địa phương đã triển khai các biện pháp cảnh báo.
Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Hà Tĩnh đã nêu một số khó khăn trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, công bố sản phẩm, hồ sơ và kiểm soát chất lượng.
Nhu cầu giúp việc theo giờ tại Hà Tĩnh ngày càng tăng nhờ tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhiều gia đình, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.
Việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc...
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Trong nghị định vừa được ban hành, Chính phủ quy định mới về tỷ lệ phụ cấp công vụ tính theo mức lương hiện hưởng và các phụ cấp nếu có với cán bộ, công chức cấp xã, phường.
Ông bà chăm cháu là thực tế ở nhiều gia đình Hà Tĩnh, mang theo sẻ chia và gắn kết. Nhưng khi trở thành trách nhiệm mặc định, áp lực và khoảng lặng giữa các thế hệ cũng xuất hiện.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển tại 4 vị trí lấy mẫu liên quan thủy sản tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết tại một số địa bàn cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, không phát hiện vấn đề gì bất thường.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các mô hình “Dân vận khéo” trong đồng bào có đạo ở Hà Tĩnh đang góp phần lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, thắt chặt đoàn kết lương - giáo, chung sức xây dựng quê hương.
Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.