Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố thành phần nội các mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 16/9, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố thành phần Nội các mới, trong đó ông giữ lại 8 vị trí trong Nội các của người tiền nhiệm Shinzo Abe, điều chuyển 2 vị trí và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại. Đáng chú ý, có 2 trong số 20 thành viên nội các là nữ giới.

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố thành phần nội các mới

Ông Yoshihide Suga (giữa) được Quốc hội bầu chọn làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, ngày 16/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các vị trí được giữ nguyên gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso; Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi; Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshi Kajiyama; Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kazuyoshi Akaba; Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura; Bộ trưởng Olympic và Paralympic Seiko Hashimoto; Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi; và Bộ trưởng Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Koichi Hagiuda, trong đó ông Akaba là người của đảng Công minh - đối tác của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong liên minh cầm quyền hiện nay.

Hai vị trí được điều chuyển gồm Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính, và Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato làm Chánh Văn phòng Nội các.

Bên cạnh đó, ông Suga cũng bổ nhiệm ông Nobuo Kishi, em trai của Thủ tướng Shinzo Abe và đã từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Taro Kono.

Các vị trí được bổ nhiệm mới khác gồm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Ryota Takeda; Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa; Bộ trưởng Tái thiết Katsuei Hirasawa; Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia Hachiro Okonogi; Bộ trưởng 100 triệu dân Tetsushi Sakamoto; Bộ trưởng Lao động, Y tế, Phúc lợi Norihisa Tamura; Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Kotaro Nogami; Bộ trưởng Số hóa Takuya Hirai; Bộ trưởng Hội chợ Triển lãm Thế giới (World Expo Osaka 2025) Shinji Inoue.

Trước đó, hai viện thuộc Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch LDP làm Thủ tướng thứ 99 ở nước này. Ông Suga giành được 314 trong tổng số 465 phiếu tại Hạ viện và 142 trong tổng số 245 phiếu tại Thượng viện.

Theo dự kiến, Thủ tướng Suga và Nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều cùng ngày. Sau đó, ông Suga dự kiến sẽ cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới và tiến hành phiên họp nội các đầu tiên.

Dưới đây là danh sách thành viên Chính phủ mới ở Nhật Bản:

(1) Thủ tướng Yoshihide Suga, 71 tuổi, nghị sỹ độc lập

(2) Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, 79 tuổi, phái Aso

(3) Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato, 64 tuổi, phái Takeshita

(4) Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, 61 tuổi, em trai cựu Thủ tướng Abe, phái Hosoda

(5) Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, 64 tuổi, phái Takeshita

(6) Bộ trưởng Nội vụ Ryota Takeda, 52 tuổi, phái Nikai

(7) Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, 67 tuổi, nữ, phái Kishida

(8) Bộ trưởng Tái thiết Katsuei Hirasawa, 75 tuổi, phái Nikai

(9) Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Hachiro Okonogi, 55 tuổi, nghị sỹ độc lập

(10) Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda, 57 tuổi, phái Hosoda

(11) Bộ trưởng phụ trách khôi phục kinh tế vùng, giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm và thúc đẩy sự tham gia năng động của tất cả người dân Tetsushi Sakamoto, 69 tuổi, phái Ishihara

(12) Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura, 55 tuổi, phái Ishiba

(13) Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, 57 tuổi, phái Hosoda

(14) Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Kotaro Nogami, 53 tuổi, phái Hosoda

(15) Bộ trưởng Olympic và Paralympic Seiko Hashimoto, 55 tuổi, phái Hosoda

(16) Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshi Kajiyama, 64 tuổi, nghị sỹ độc lập

(17) Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono, 57 tuổi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, phái Aso

(18) Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kazuyoshi Akaba, 62 tuổi, thành viên Đảng Công minh

(19) Bộ trưởng Số hóa Takuya Hirai, 62 tuổi, phái Kishida

(20) Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi, 39 tuổi, con trai cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, nghị sỹ độc lập

(21) Bộ trưởng phụ trách Hội chợ Triển lãm Thế giới Osaka 2025 (World Expo Osaka 2025) Shinji Inoue, 50 tuổi, phái Aso.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.
Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đến nay đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!