Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

(Baohatinh.vn) - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đề nghị Thạch Hà triển khai ngay việc lấy mẫu xét nghiệm cho 1.300 hộ dân tại xã Thạch Long và tổ dân phố 11 - thị trấn Thạch Hà, hoàn thành trước 15h chiều nay (29/6).

Sáng nay (29/6), Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà để khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây liên quan đến 10 ca bệnh ở Thạch Long và thị trấn nhằm sớm khoanh vùng, khống chế dịch.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn chủ trì cuộc họp.

Sau khi trên địa bàn Thạch Hà ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công dân của xã Thạch Long và thị trấn Thạch Hà, ngành chức năng đã khẩn trương truy vết thần tốc và xác định được 113 trường hợp F1, 455 trường hợp F2.

Đồng thời, huy động toàn ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; đưa các trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung; thiết lập các vùng phong tỏa mới.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa: Cần test nhanh cho toàn bộ người dân đang sinh sống tại vùng phong tỏa để sớm phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp, các lực lượng đã tập trung làm rõ những vấn đề khó khăn trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại Thạch Hà. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhận định số ca F0 tiếp tục tăng lên.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm đề nghị cần điều tra cụ thể mốc dịch tễ, ngăn chặn mọi nguy cơ của dịch.

Bên cạnh đó, các thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Long) có đặc thù là mật độ dân tập trung đông, nhà cửa được xây dựng san sát nhau dẫn tới công tác phòng, chống dịch còn khó khăn.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Chủ tịch UBND xã Thạch Long Phan Tố Hoài: Các thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 có đặc thù là mật độ dân tập trung đông, nhà cửa được xây dựng san sát nhau dẫn tới công tác phòng, chống dịch rất khó khăn.

Lực lượng chức năng cũng đã cho ý kiến về việc cần mở rộng đối tượng truy vết và có yếu tố dịch tễ.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà: Công an huyện đã kịp thời vào cuộc, phối hợp điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đề nghị huyện Thạch Hà cần triển khai ngay việc lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho 1.300 hộ dân đang sinh sống tại tổ dân phố 11 của thị trấn Thạch Hà (300 hộ) và các hộ dân còn lại tại xã Thạch Long (1.000 hộ, trừ 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2), phải hoàn thành trước 15h chiều nay.

Thạch Hà phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.300 hộ dân trước 15h chiều nay

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đề nghị huyện Thạch Hà cần triển khai ngay việc lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho 1.300 hộ dân.

Cùng với đó, thực hiện test nhanh kháng nguyên cho các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao.

Tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến các F1 có nguy cơ trở thành F0.

Thiết lập thêm khu phong tỏa vùng trong, nơi các ca bệnh F0 mới được phát hiện đang sinh sống tại thôn Đông Hà 2 (xã Thạch Long). Đồng thời, phát hiện sớm những trường hợp ho sốt; cử lực lượng thường xuyên tuần tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định trong khu vực phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lệnh lây lan.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.