Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (24/5), đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Tĩnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2018.

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng của nhân dân, ngành Y tế Hà Tĩnh đã tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp CCHC và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

Theo báo cáo, đến tháng 6/2018, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) có hiệu lực cấp tỉnh của ngành là 148 thủ tục và cấp huyện là 4 thủ tục. Sở Y tế đã cắt giảm thời gian xử lý so với tổng số thời gian ban đầu đạt 1.061/4.315 ngày, tương đương với tỷ lệ cắt giảm là 25%. 100 TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cổng thông tin điện tử của sở.

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Ngành cần tiếp tục tham mưu tỉnh để bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cho phù hợp với thực tiễn.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong giai đoạn 2015-2018 là 5.708 hồ sơ, 100% thủ tục được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Ngành cũng là đơn vị đi đầu cả nước trong việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức: Cơ sở vật chất y tế cấp xã ngày càng được quan tâm đầu tư, tuy nhiên chất lượng hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều giữa các trạm

Cùng với công tác cải cách TTHC, ngành y tế còn tập trung cao cho công tác cải cách bộ máy. Sở Y tế Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm chuyên khoa cấp tỉnh; thành lập Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị: Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y; giảm 18 khoa, phòng, các chi cục, đơn vị sự nghiệp; toàn ngành tinh giản được 140 biên chế…

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Viết Hậu: Ngành cần làm rõ được nguyên nhân liên quan đến việc chỉ số cải cách hành chính bị giảm bậc, trong khi mức độ hài lòng của người dân đối với ngành ngày một cao, nhiều chương trình, giải pháp nâng cao chất lượng KCB đều được thực hiện có hiệu quả.

Ngành Y tế cũng đã tập trung cho công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, quản lý tại các đơn vị; triển khai ứng dụng và khai thác kịp thời dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của ngành luôn nằm trong tốp đầu của cả nước.

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu: Tinh thần xuyên suốt của ngành là hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Mong tỉnh có cơ chế chính sách, nguồn lực hỗ trợ trong triển khai ứng dụng CNTT, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cho công tác hậu kiểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Nhất là việc thực hiện rà soát của ngành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bấp cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế chậm tiến độ; hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp; việc quyết toán chi phí khám chữa bệnh chậm, gây khó khăn cho các đơn vị trong hoạt động…

Tham mưu bổ sung các chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Huy Hùng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đánh giá cao kết quả trong CCHC của Sở Y tế thời gian qua; chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục để phục vụ tốt hơn cho người dân, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế, nhất là liên quan đến tổ chức biên chế, bộ máy, cơ chế chính hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để trình lên HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.