Thị xã Hồng Lĩnh sẵn sàng ngày hội tòng quân

(Baohatinh.vn) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho 100% thanh niên trúng tuyến và tổ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày hội tòng quân.

Thị xã Hồng Lĩnh sẵn sàng ngày hội tòng quân

Phường Đức Thuận tổ chức gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019

Trung tá Nguyễn Lộc Sơn - Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh cho biết: Nhờ chủ động rà soát, nắm chắc thực lực, thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được đảm bảo đúng quy định.

Năm 2019, thị xã Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 31 tân binh quân sự và công an, trong đó 28 chính thức và 3 dự phòng. Tất cả các tân binh được tuyển chọn đều có trình độ THPT đến cao đẳng. 28 tân binh chính thức nhập ngũ lần này được giao cho 3 đơn vị: Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 – Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Để bảo đảm công tác giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng, hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tư tưởng, vận động các gia đình và giáo dục thanh niên trong độ tuổi về quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Công tác hậu phương quân đội được thị xã hết sức quan tâm, đã tạo thêm niềm tin tưởng, tinh thần phấn khởi, yên tâm cho các gia đình có thanh niên trúng tuyển. Hiện 100% thanh niên đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Thị xã Hồng Lĩnh sẵn sàng ngày hội tòng quân

Đại diện lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh, Ban CHQS thị xã và cấp ủy, chính quyền phường Đức Thuận gặp gỡ, thăm hỏi gia đình ông Phan Thanh Ngụ có con trai lên đường nhập ngũ đợt này

“Thị xã và 100% phường, xã tổ chức gặp mặt giao lưu, liên hoan, tặng quà, nói chuyện truyền thống, tổ chức cho thanh niên trúng tuyển dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ…”, Trung tá Nguyễn Lộc Sơn cho biết thêm.

Được sự quan tâm của gia đình và địa phương, thanh niên Sứ Văn Nam (phường Đức Thuận) đã viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, mặc dù em vừa tốt nghiệp trường cao đẳng nghề. Với Nam, việc đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào to lớn và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước.

"Em đã nhận lệnh và chờ ngày lên đường. Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện, trưởng thành hơn. Khi vào quân đội em sẽ cố gắng hết sức mình học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Nam chia sẻ.

Thị xã Hồng Lĩnh sẵn sàng ngày hội tòng quân

Mẹ của thanh niên Phan Thanh Quyền chuẩn bị tư trang cho con trước ngày lên đường tòng quân

Còn thanh niên Phan Thanh Quyền (phường Đức Thuận) cũng sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Ông Phan Thanh Ngụ, bố Quyền vui mừng chia sẻ: "Khi biết tin con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi mừng lắm. Những ngày qua, gia đình tôi cũng động viên cháu cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi trường mới”.

Ngày hội tòng quân đang đến gần, các địa phương trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đều nhộn nhịp thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Thanh niên trúng tuyển háo hức, sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.