Thời tiết thất thường, nhiều trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh phải nhập viện

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thất thường với nền nhiệt sáng sớm thấp, trưa trời nắng nhưng về chiều và đêm lại trở rét khiến nhiều em ở Hà Tĩnh phải nhập viện.

Gần một tuần nay, con gái đang học mầm non của chị Phan Thị Lý (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) bị sốt cao. Đi kèm với sốt là các triệu chứng như ho nhiều về đêm, thở khò khè, chảy nước mũi; thường nôn sau khi ăn uống...

Thời tiết thất thường, nhiều trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh phải nhập viện

Số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TTH tăng trong những ngày gần đây.

Đưa con vào thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, con gái chị Lý được các bác sỹ chẩn đoán viêm phổi và chỉ định nhập viện điều trị tại Khoa Nhi. “Sau 5 ngày, được các bác sỹ điều trị, chăm sóc, cháu đã đỡ nhiều và nếu tiến triển tốt thì có thể được xuất viện trong những ngày tới” - chị Lý cho biết.

Được biết, những ngày gần đây có nhiều trường hợp vào Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh điều trị. Thời tiết thất thường với nền nhiệt sáng sớm thấp, trưa trời nắng nhưng về chiều và đêm lại trở rét đã khiến cho trẻ em khó thích nghi.

Thời tiết thất thường, nhiều trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh phải nhập viện

Bác sỹ Lê Hữu Anh thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nhi.

Bác sỹ CKI Lê Hữu Anh - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TTH cho biết: “Khoa hiện có 40 bệnh nhân đang điều trị nội trú, trong đó, bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn. Thời tiết trong ngày có sự thay đổi đột ngột trong khi trẻ em sức đề kháng, miễn dịch yếu là nguyên nhân chính gây nên tình trạng trẻ ốm, nhập viện tăng cao thời điểm này”.

Tại Khoa Nhi - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, số lượng trẻ nhập viện điều trị nội trú trong những ngày gần đây cũng lên đến 70 bệnh nhân (tăng khoảng 20% so với thời điểm trước).

Bác sỹ Trần Thị Hương - Khoa Nhi, BVĐK tỉnh cho biết: “70% bệnh nhân đang điều trị tại khoa mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa (tiêu chảy cấp do virus Rota...), hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản, hen cấp tính)... Có những trường hợp nặng phải thở oxy. Dù số lượng bệnh nhân tăng đột biến, nhưng khoa đã chủ động, chăm sóc điều trị kịp thời nên chưa có trường hợp nào phải chuyển tuyến trên”.

Thời tiết thất thường, nhiều trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh phải nhập viện

Bác sỹ Trần Thị Hương điều trị cho bệnh nhi.

Mùa đông nền nhiệt xuống thấp, độ ẩm cao là điều kiện cho các loại virus phát triển, trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Để hạn chế tình trạng trẻ nhập viện tăng cao như hiện nay, các bác sỹ lưu ý phụ huynh phải hết sức quan tâm đến chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng của trẻ trong điều kiện thời tiết thất thường.

Các bác sỹ khuyến cáo: “Trẻ cần được vắc-xin đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng để tăng cường miễn dịch chủ động. Đồng thời, phụ huynh phải lưu ý một số vấn đề khi chăm sóc trẻ mùa lạnh như: giữ ấm cơ thể; cung cấp đầy đủ dưỡng chất, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh cho trẻ...”.

Bên cạnh đó, bác sỹ cũng khuyên các bậc phụ huynh khi trẻ có những dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, tiêu chảy, nôn... thì không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Thời tiết thất thường, nhiều trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh phải nhập viện

Thực hiện "5k" góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ. (Ảnh Hà Linh).

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần hạn chế cho trẻ đến những nơi tập trung đông người; rèn ý thức cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.