Thủ môn chơi bóng ở nước ngoài thêm cơ hội bắt chính ở U22 Việt Nam

Thủ môn Hồ Tùng Hân, người đang chơi tại Singapore, sẽ có thêm cơ hội bắt chính tại U22 Việt Nam sau những biến động mới đây liên quan tới người gác đền.

Hồ Tùng Hân sẽ có mặt ở U22 Việt Nam vào ngày mai (10/3) - Ảnh: NVCC
Hồ Tùng Hân sẽ có mặt ở U22 Việt Nam vào ngày mai (10/3) - Ảnh: NVCC

Do thủ môn Nguyễn Filip phải tức tốc trở về CH Czech để thăm ông ngoại ốm nặng, ĐT Việt Nam quyết định bổ sung Trần Trung Kiên lên thay thế. Gương mặt cao 1m91 sẽ cạnh tranh với đàn anh Nguyễn Đình Triệu và người bạn cùng lứa Nguyễn Văn Việt, ở vị trí gác đền ĐTQG. Đồng nghĩa, số lượng thủ môn tại đội U22 Việt Nam giảm từ 4 xuống 3 cái tên. Bao gồm Nguyễn Tân (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Tùng Hân (Balestier Khalsa/Singapore) và Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An).

Cả 3 thủ môn này sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh để hướng đến vị trí số 1 trong khung thành U22 Việt Nam, khi Trần Trung Kiên được được triệu tập lên đội tuyển. Với việc U22 Việt Nam sẽ thử nghiệm tất cả các gương mặt tại 3 trận đấu giao hữu gặp U22 Hàn Quốc (20/3), U22 Trung Quốc (23/3) và U23 Uzbekistan (25/3), thuộc giải giao hữu CFA Team China 2024, cả 3 thủ môn kể trên hứa hẹn được ra sân thể hiện mình.

Với Hồ Tùng Hân, anh là gương mặt Việt Nam duy nhất (không tính Việt kiều Nguyễn An Khánh) đang chơi ở nước ngoài, nếu xét tổng danh sách của cả ĐTQG lẫn đội U22. HLV Kim Sang Sik cũng dành sự quan tâm cho Tùng Hân. Ông yêu cầu học trò lập tức di chuyển về Việt Nam để tập trung U22 Việt Nam vào đúng thời điểm 10/3.

Cơ hội để Tùng Hân được ra sân cho U22 Việt Nam là đáng kể - Ảnh: NVCC.
Cơ hội để Tùng Hân được ra sân cho U22 Việt Nam là đáng kể - Ảnh: NVCC.

Ban đầu trước đó, Tùng Hân dự định sẽ thi đấu nốt cuộc đọ sức giữa Balestier Khalsa và Lion Sailors City vào ngày 16/3 rồi tập luyện trong ít ngày rồi đi Trung Quốc. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik muốn gương mặt cao 1m78 này tập luyện từ ngày đầu tiên nhằm đánh giá đúng về năng lực của cậu học trò. Trước đó, tối 7/3, Tùng Hân có lần đầu ra sân tại giải VĐQG Singapore. Anh cùng với Balestier Khalsa thắng 4-3 trước Gaylang. Cả 3 bàn thua mà thủ môn Việt Nam phải chịu là những pha dứt điểm khó đến từ đối thủ. Dù vậy, Tùng Hân vẫn có một số pha cản phá đáng chú ý, như tình huống phản xạ bắt sút xa ở phút 73, bên cạnh đó là các tình huống ra vào chống bóng bổng hợp lý.

Đây cũng là trận bắt chính thứ hai liên tiếp của Tùng Hân tại Singapore và là trận đầu tiên ở Singapore Premier League. Trước đó, hôm 2/3, anh có màn ra mắt triển vọng tại Singapore Cup 2025, khi Balestier Khalsa thua 1-2 trước Pathum United (đội khách mời từ Thái Lan). Tùng Hân trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải đấu này.

Với việc được ra sân liên tiếp, Tùng Hân có thêm tự tin trong đợt tập trung tháng 3 cùng U22 Việt Nam. Ngoài ra, anh có thêm điểm tựa để cạnh tranh vị trí tại CLB Singapore trong thời gian còn lại của hợp đồng cho mượn (kéo dài đến tháng 5).

bongdaplus.vn

Đọc thêm

Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Do hạn chế về số lượng xe VAR, sân vận động Hà Tĩnh nhiều thời điểm không được áp dụng công nghệ này trong các trận đấu. Điều này không ít lần gây tranh cãi khi những tình huống then chốt trên sân thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Thêm một tin dữ cho Arsenal ngay giữa kỳ chuyển nhượng hè khi thương vụ Viktor Gyokeres bất ngờ rơi vào bế tắc.
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh trao đổi với các cầu thủ trẻ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trẻ hóa đội hình trước mùa giải mới

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rút ngắn kỳ nghỉ để chuẩn bị cho V.League 2025–2026, dự kiến khởi tranh ngày 15/8. Tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng, đặc biệt là việc đôn 9 cầu thủ trẻ lên đội 1.
Barca mua tiền đạo 19 tuổi gốc châu Á

Barca mua tiền đạo 19 tuổi gốc châu Á

Barca chuẩn bị ký hợp đồng với Roony Bardghji, cầu thủ được sinh ra trong một gia đình Syria và từng chọc thủng lưới Man Utd ở Champions League mùa trước.