Trang sử mới, kỳ vọng mới

(Baohatinh.vn) - Một trang sử mới vừa được lật mở trên mảnh đất Hà Tĩnh khi sáng nay, cùng với cả nước, tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập bộ máy hành chính và tổ chức đảng ở cấp cơ sở.

Trong sắc nắng ngập tràn buổi sáng mùa hè, mỗi vùng quê Hà Tĩnh như khoác lên mình tấm áo mới, tràn đầy tự tin và khát vọng. Không khí trang nghiêm, trọng thể lan tỏa từ lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập tổ chức đảng, kiện toàn nhân sự cấp xã, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và công tác cán bộ trên toàn tỉnh. Một thời khắc trọng đại, nơi ý chí chính trị gặp gỡ niềm tin của Nhân dân, mở ra hành trình đổi mới sâu rộng từ cơ sở.

bqbht_br_3.jpg
Trụ sở mới của UBND phường Trần Phú (sáp nhập từ xã, phường: Thạch Hạ, Thạch Trung, Đồng Môn, Hộ Độ) được trang trí cờ hoa rực rỡ chào đón sự kiện trọng đại.

Buổi lễ được tổ chức tại điểm cầu chính của tỉnh và truyền hình trực tiếp đến 69 điểm cầu tại các xã, phường mới thành lập trên toàn tỉnh với các nội dung quan trọng: trao quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 9 đồng chí; kết thúc hoạt động 12 đảng bộ cấp huyện, thành lập 69 đảng bộ xã, phường; 34 cán bộ được điều động, luân chuyển vị trí công tác về các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường. Sự kiện mang tầm vóc lịch sử, được tổ chức chu đáo, lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân được chứng kiến và cùng sẻ chia niềm vui trong thời khắc chuyển mình trọng đại của quê hương, đất nước.

Đội ngũ cán bộ được trao trọng trách trong bộ máy mới sau sắp xếp hôm nay là những người đã kinh qua nhiều vị trí, có năng lực và những đóng góp quan trọng trong quá trình công tác. Sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh trong buổi lễ công bố quyết định thêm một lần khẳng định cho niềm tin được gửi gắm, cho sự tiếp nối của trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần phụng sự Nhân dân.

bqbht_br_z6756231113450-59a63661d7cbe46f50eb601dd14486f4.jpg
Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập đảng bộ 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh Đình Nhất.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: "Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, cá nhân tôi luôn xác định phát huy nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ, không ngại khó khăn, luôn cầu thị, lắng nghe cơ sở, học hỏi từ thực tiễn. Được tổ chức tin tưởng, phân công về chủ trì tại cơ sở là cơ hội để đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho Nhân dân, cho quê hương. Tôi sẽ cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xã Thạch Khê mới đoàn kết, đồng lòng, tất cả vì mục tiêu phục vụ người dân và quê hương”.

Không khí hân hoan cũng lan tỏa khắp các miền quê Hà Tĩnh. Các nẻo đường, cờ hoa rực rỡ, những tấm pano, biểu ngữ như chào đón một hành trình mới. Tại trụ sở ủy ban các xã, phường mới thành lập, rộn ràng bước chân cán bộ, đảng viên và người dân đến theo dõi lễ công bố, ra mắt bộ máy mới.

Không còn là khoảng cách địa lý hay tâm trạng tiếc nuối tên gọi, địa danh sau sáp nhập, tất cả đã hoà chung mạch cảm xúc lan tỏa của niềm tin và kỳ vọng về một bộ máy hành chính mới, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn bao giờ hết.

bqbht_br_z6756345114719-c96fb3e7415d4f86d49e82507d77554e-1.jpg
Ông Trần Đình Thanh cũng như người dân xã miền núi Hương Khê gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới ở địa phương. Ảnh Dương Chiến.

Theo dõi buổi lễ qua màn hình trực tuyến tại trụ sở UBND xã, ông Trần Đình Thanh - người dân xã Hương Khê xúc động chia sẻ: “Sự trang nghiêm, trọng thể của buổi lễ công bố các quyết định tại điểm cầu chính của tỉnh cũng như tại hội trường ủy ban xã cho thấy sự quyết tâm cao của lãnh đạo các cấp, ngành trong lần sắp xếp này. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng một chính quyền mới với đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm, gần dân sẽ cống hiến hết mình để xây dựng quê hương phát triển và nâng cao đời sống của người dân”.

Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là chủ trương mang tầm vóc chiến lược cả về chính trị, tổ chức và thực tiễn của Trung ương. Với cách làm chủ động, sáng tạo, Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiên phong thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo đồng bộ và ổn định các bước chuẩn bị, sắp xếp và tổ chức lại bộ máy ở cấp xã.

Cán bộ, đảng viên xã Đức Thọ quyết tâm nỗ lực bứt phá trong chặng đường mới. Ảnh Phan Cúc.

Cán bộ, đảng viên xã Đức Thọ quyết tâm nỗ lực bứt phá trong chặng đường mới. Ảnh Phan Cúc.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 140 đơn vị (chiếm gần 67%) xuống còn 69 đơn vị, trong đó có 60 xã, 9 phường. Các đơn vị hình thành sau sắp xếp cơ bản phù hợp với định hướng về tiêu chuẩn theo quy định, thể hiện được quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, đúng như tinh thần Quốc hội kỳ vọng: “ý Đảng hợp lòng dân”.

Kết quả đó ghi nhận và tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cấp, ngành, trong đó, có chính quyền cấp huyện - những người đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình và để lại nhiều dấu ấn trong tiến trình phát triển của tỉnh nhà. Giờ đây, khi quê hương, đất nước bước vào vận hội mới, họ lại tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ của mình trên cương vị mới với một tâm thế mới.

bqbht_br_z6756417753681-af2c5706524f37f292179932dd6ea1ec.jpg
Ở vị trí công tác nào, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, nguyên Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cũng mang tâm thế nỗ lực cống hiến công sức, trí tuệ để phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, nguyên Bí thư Thị ủy Kỳ Anh chia sẻ: “Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tôi cũng như nhiều cán bộ cấp huyện, thị xã, thành phố khác được phân công đảm nhận những vị trí công tác tại các xã, phường. Chúng tôi đều hiểu rằng, khi tổ chức đã phân công thì bất kỳ vị trí nào cũng cần tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và năng lực công tác. Tôi xem đây là cơ hội để trở về gần hơn với cơ sở, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tiếp tục tạo dựng và củng cố niềm tin với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương".

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn, thách thức. Buổi ban đầu của tổ chức, bộ máy mới sẽ không tránh khỏi những “lúng túng”, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cơ sở đến từng tổ chức trong hệ thống chính trị.

bqbht_br_z6756235230939-759765b79e91fd1f749deb5059d95ddc.jpg
Cán bộ, Nhân dân phường Hoành Sơn theo dõi sự kiện. Ảnh Thu Trang.

Xác định được điều đó, trong bài phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cho các địa phương trong bối cảnh mới, đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đó là việc bám sát chỉ đạo của Trung ương để đảm bảo vận hành mô hình chính quyền hai cấp đồng bộ, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển KT - XH và đời sống Nhân dân. Đó là sự nhận thức sâu sắc và thay đổi tư duy về vị trí, vai trò của chính quyền cấp xã; là tái cấu trúc, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là triển khai những phần việc quan trọng chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp…

bqbht_br_1.jpg
Xã Thiên Cầm công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ.

Hơn cả một sự thay đổi về địa giới hành chính, sự kiện công bố các quyết định hôm nay là khởi đầu cho việc kiến tạo một mô hình chính quyền hiệu quả, phục vụ, gần dân hơn và là nền tảng, động lực để đội ngũ cán bộ của bộ máy mới nỗ lực bứt phá bởi đây “không chỉ là sự phân công trách nhiệm mà còn là sự ủy thác niềm tin” như lời đồng chí Vũ Hồng Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi gắm.

“Chuyến tàu” mới đã khởi hành, chở theo khát vọng đổi thay và niềm tin của Nhân dân về một chính quyền phục vụ - hiệu quả - gần dân. Niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đổi thay đang lan tỏa, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.