Trên cánh đồng xanh

(Baohatinh.vn) - Trăm công nghìn việc đổ dồn vào ngày cuối năm. Gác lại mua sắm lỉnh kỉnh, những ngày này, trên đồng ruộng, bà con nông dân đang dồn sức cấy hết diện tích lúa xuân, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất…

Chỉ còn mấy ngày nữa là tết, đồng lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Thắm (Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cũng gần được phủ kín. Chỉ hôm nay nữa, ông bà có thể yên tâm lo tết. Thoăn thoắt chuyển khay mạ xuống đồng, bà Thắm cho biết: “Năm nay, tôi làm xuân muộn hết, nhờ đầu vụ phủ ni lông đúng quy trình nên dù có mấy đợt rét nhưng mạ vẫn an toàn, giúp chúng tôi cấy lúa kịp thời vụ. So với mọi năm, thời vụ năm nay kết thúc trước tết, dù có hơi tất bật nhưng nông dân chúng tôi được ăn tết trọn vẹn và an tâm hơn”.

Đồng ruộng ngày áp tết, đan xen giữa buổi lao động mệt nhọc, lo toan là những lời hỏi thăm chân tình, ấm áp: “Mấy đứa nhỏ bao giờ thì về tết?”, “Bán được lợn để ăn tết chưa?”, “Tết ni có sung túc hơn năm ngoái không?”…

Trên cánh đồng xanh ảnh 1

Bà con nông dân dồn sức cấy lúa xuân kịp tiến độ trước Tết nguyên đán

Xuôi về miền biển Lộc Hà, không khí cấy lúa xuân của bà con xã Mai Phụ cũng tất bật, khẩn trương không kém. Bà Phạm Thị Thanh (xóm Đồng Sơn) cho biết: “Nhà tôi làm 6 sào, bắt đầu cấy từ đầu tháng 2 lại nay. Cũng may, năm nay, trời cho mưa, giữ được nước vào chân ruộng nên bà con cấy lúa cơ bản đúng thời vụ. Biết tết về tận ngõ rồi nhưng phải xong việc đồng áng đã mới sắm sửa, nếu không, ra năm hạn hán thì không thể cứu mùa màng được”.

Vào thời điểm này, đồng lạc xuân cũng đang ươm mầm. Đối với người nông dân Lộc Hà, tết năm nay đến muộn! Trong khi đó, ở một số địa phương, bà con đã chuẩn bị bước vào giai đoạn bón thúc, dặm tỉa. Chị Nguyễn Thị Hoa (Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho biết: “Năm nay, nhà tôi làm hơn mẫu ruộng, đã gieo thẳng xong từ đầu tháng 12 âm lịch, bây giờ lúa đã đâm chông rồi. So với mọi năm, thời vụ năm nay khá thoải mái, hiện tôi đã chuẩn bị lượng phân bón thúc đổ cho đồng ruộng trước khi về ăn tết”.

Không như mọi năm, lịch gieo cấy lúa xuân thường kéo dài ra tận tháng giêng. Năm nay, vì nhuần một tháng mà thời vụ khép lại trước tết, muộn nhất là vào 27 tết với các giống: xuân mai 12 và TH3-3. Theo dõi của ngành chuyên môn cho thấy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo cấy đạt trên 95% diện tích, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ gieo cấy lớn, vượt kế hoạch như: Hương Sơn (101%), Cẩm Xuyên (106%), Vũ Quang (101%). Các địa phương còn lại cũng đạt trên 90% kế hoạch, chủ yếu là các giống lúa thuộc khung thời vụ cuối của trà xuân muộn.

Cũng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn thì bên cạnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trước Tết Nguyên đán, bà con nên chú ý chăm sóc số diện tích đã gieo cấy và phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt là chuột, vào thời điểm ấm dần sẽ di chuyển từ nơi co cụm ra đồng tìm kiếm thức ăn. Cùng với đó là có kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu cây trồng còn lại của vụ xuân.

Khi những thanh niên trong làng rậm rịch đào hố, dựng tre làm nêu, ấy là lúc công việc đồng áng sắp sửa hoàn tất. Người nông dân trở về, gọn gàng xếp dụng cụ làm đồng để lo toan, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón tết. Tết đang gõ cửa mọi nhà...!

Đọc thêm

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.