Triển khai vụ đông gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/10), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghe báo cáo tình hình sản xuất vụ đông, khôi phục sản xuất sau bão.

trien khai vu dong gan voi quy hoach to chuc san xuat theo chuoi gia tri

Sau bão số 10, sản xuất vụ đông được các địa phương quan tâm bổ cứu, tích cực khôi phục. Đến ngày 29/9, rau các loại trồng đạt 855 ha (gần 20%), khoai lang 270 ha (10%), ngô lấy hạt 405 ha (10,25%), ngô sinh khối 40 ha (1,4%). Sở NN&PTNT đã tập trung hướng dẫn các hộ sản xuất khôi phục diện tích cam, bưởi bị đổ ngã sau bão và liên hệ doanh nghiệp thu mua 300 tấn bưởi cho dân với giá 50.000 đồng/kg.

trien khai vu dong gan voi quy hoach to chuc san xuat theo chuoi gia tri

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Sản xuất vụ đông phải gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nếu tổ chức sản xuất không tuân thủ nguyên tắc rải vụ thì gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và người sản xuất.

Để đạt mục tiêu đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, đồng thời hỗ trợ bà con nông dân khôi phục sau bão, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 100% kinh phí (một lần) mua giống cho nông dân sản xuất ngô, rau... với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Đối với chăn nuôi, sau bão, UBND tỉnh đã kịp thời đề xuất Trung ương hỗ trợ hàng chục nghìn kg hóa chất, vắc-xin tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi và tiêm phòng cho đàn gia súc. Đồng thời, tỉnh cấp không thu tiền gần 1.000 lít hóa chất vệ sinh tiêu độc, khử trùng ở các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cấp không thu tiền hóa chất bao vây, khống chế ở các địa phương có dịch lở mồm long móng.

trien khai vu dong gan voi quy hoach to chuc san xuat theo chuoi gia tri

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: Từ chiều mai (3/10), Hà Tĩnh sẽ bắt đầu có đợt mưa, kéo dài từ 7- 10 ngày. Từ tháng 12, các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh, nền nhiệt thấp gây khó khăn cho sản xuất vụ đông.

Việc khắc phục thiệt hại lâm nghiệp cũng đang được các địa phương tập trung chỉ đạo, giám sát. Tuy nhiên, tiến độ khai thác chậm, hoạt động thu mua gặp nhiều khó khăn.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu cho rằng, các chính sách hỗ trợ cần sớm được triển khai giúp địa phương không bị chậm lịch thời vụ; có hướng dẫn cụ thể các quy chế lựa chọn đơn vị cung ứng giống; có chính sách hỗ trợ riêng cho lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm...

trien khai vu dong gan voi quy hoach to chuc san xuat theo chuoi gia tri

Ông Trần Hữu Tuyên, Giám đốc Công ty Vitad: Công ty cam kết bao tiêu sản phẩm, giá cả cạnh tranh, đặc biệt thực hiện chính sách cho nông dân nợ phân bón 3 tháng sau khi thu hoạch.

trien khai vu dong gan voi quy hoach to chuc san xuat theo chuoi gia tri

Bà Võ Thị Hồng Minh, Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh: Hiện nay công ty đã kết nối với các đối tác để chuẩn bị đủ nhu cầu nguồn giống ngô hạt, rau các loại. Đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp kiểm tra chất lượng giống trước khi xuất ra thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Sản xuất vụ đông phải gắn với xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, khắc phục bão lụt. Các địa phương cần đánh giá tổng thể sản xuất sau bão số 10. Đặc biệt, là các hộ, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nhằm chia sẻ với người dân, đồng thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ.

Cần chỉ đạo toàn diện khắc phục sau mưa bão, gắn sản xuất gắn với quy hoạch, tổ chức sản xuất và theo chuỗi giá trị.

Liên quan đến vận hành chính sách hỗ trợ, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phải đảm bảo nguyên tắc tiền hỗ trợ đến với người sản xuất, đúng đối tượng được quy định. Các đơn vị cung ứng tuân thủ theo nguyên tắc thị trường, chịu trách nhiệm về chất lượng giống và hợp đồng kinh tế. Sở NN&PTNT phải chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trên mọi mặt; chủ động rà soát về chính sách hỗ trợ lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; các sở liên quan giải quyết kịp thời về tài chính...

Trước mắt, các địa phương, sở ngành tập trung cao cho phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với khắc phục mưa bão; tích cực thu ngân sách; nâng cao công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ…

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.