Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn mưa dông kèm gió giật mạnh chiều 13/6 là một cơn siêu dông rất hiếm gặp. Tuy nhiên, trong tháng 6, xác suất xảy ra cơn siêu dông tương tự là không có.

Cơn siêu dông ngày 13/6 được hình thành từ ổ dông ở Hòa Bình, di chuyển tới các quận phía Tây Nam của Hà Nội như Từ Liêm, Mễ Trì… nơi có nhiều nhà cao tầng, thêm nhiều yếu tố cộng hưởng nên cơn dông phát triển mạnh.

Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông ảnh 1

Khoảng 1.000 cây trên các đường phố Hà Nội đã bị bật gốc, gãy cành sau trận dông khủng khiếp chiều 13/6. Ảnh: Thu Hằng

Theo các chuyên gia nghiên cứu thời tiết, dông ở thành phố thường mạnh hơn ở nông thôn. Bởi đây là những vùng có mặt trời chiếu nhiều, mức độ hấp thụ nhiệt lớn, tạo thành những đới lưu nhiệt thì tạo thành cơn dông. Ngày 13/6, cơn dông gặp đới lưu nhiệt lúc 16 – 17 giờ chiều là lớn nhất nên tạo thành siêu dông.

Theo quy luật chung của thời tiết hàng năm, tháng 5 và tháng 6 thường chiều và tối sẽ có nhiều dông, 1 tháng thường có từ 10 – 15 ngày có dông. Trong tháng 6, xác suất gặp cơn siêu dông tương tự chiều 13/6 là không có, chỉ có các cơn dông ở mức trung bình. Từ giờ đến hết tháng 6, sẽ xảy ra khoảng 7 – 8 cơn dông.

Cách đây 7-10 năm, trước khi có một cơn bão đổ bộ vào đồng bằng, Hà Nội từng xuất hiện cơn dông rất mạnh. Gió lớn đã quật đổ nhiều cây xanh, khiến một cháu bé ở phố Hàng Khay thiệt mạng. Cơn dông hôm qua cường độ rất mạnh, tương đương với gió bão cấp 9 và cực kỳ hiếm gặp.

Hiện tượng mưa dông ngày 13/6, thể hiện tình hình diễn biến của thời tiết ngày càng phức tạp và nguy hiểm với những hiện tượng khí hậu cực đoan. Từ đầu năm đến giờ, chúng ta đã ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội (40,3 độ C), mưa trái mùa ở Quảng Ngãi gây lụt lội, mất mùa… Những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra với mức độ gay gắt hơn.

“Mỗi cơn dông thường có 15 – 20 phút là thời điểm gió mạnh nhất và nguy hiểm nhất, gây những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, trong thời điểm mưa dông, người dân tuyệt đối không nên ra khỏi nhà, nếu đang di chuyển ngoài đường, cần tìm ngay chỗ trú, đợi hết cơn giông mới tiếp tục di chuyển và để chủ động ứng phó với những diễn biến thời tiết cực đoan như vậy, bà con cần đề phòng, theo dõi chặt các bản tin dự báo thời tiết”, ông Hải khuyến nghị.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Nhọc nhằn nghề đi tìm "vàng trắng"

Nhọc nhằn nghề đi tìm "vàng trắng"

Giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn ở Hà Tĩnh, có những bước chân lặng lẽ của những người cạo mủ cao su. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền sức và chấp nhận nhiều khó khăn.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường từ cơ sở

Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường từ cơ sở

Phong trào bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ với sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức hội, đoàn thể, góp phần tạo diện mạo các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.