Trung Quốc phát hiện chủng virus corona mới giống SARS-CoV-2 nhất về mặt gen

Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 11/6 thông báo họ đã phát hiện loạt chủng virus corona mới trong loài dơi, trong đó gồm một chủng gần giống với virus SARS-CoV-2 nhất về mặt di truyền.

Trung Quốc phát hiện chủng virus corona mới giống SARS-CoV-2 nhất về mặt gen

Các nhà khoa học Trung Quốc tìm được 24 chủng virus corona mới trong dơi tại Vân Nam. Ảnh: Business Insider

Theo các nhà khoa học, phát hiện của họ tại một khu vực nhỏ ở tỉnh Vân Nam (phía Tây Nam Trung Quốc) đã cho thấy có bao nhiêu loại virus corona tồn tại trong dơi và bao nhiêu chủng có nguy cơ lây lan sang cho con người.

Nhà nghiên cứu Weifeng Shi cùng các đồng nghiệp tại Đại học Sơn Đông đã thu thập mẫu nước tiểu và dịch trong miệng của các con dơi sinh sống trong rừng Vân Nam từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2020.

“Tổng cộng chúng tôi đã tập hợp 24 bộ gen virus corona mới từ các loài dơi khác nhau, trong đó có 4 chủng virus corona tương tự virus SARS-CoV-2", kênh CNN dẫn báo cáo của nhóm nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Cell.

Trong 4 chủng virus này, các nhà khoa học lưu ý một mẫu virus có tên gọi RpYN06 lấy từ loài dơi móng ngựa được cho là có mức độ tương đồng về mặt di truyền giống với virus SARS-CoV-2 nhất. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chủng virus là phần protein gai – một phần cấu trúc khiến virus có thể bám vào tế bào cơ thể người.

“Cùng với chủng virus có liên quan đến SARS-CoV-2 được tìm thấy tại Thái Lan vào tháng 6/2020, những kết này rõ ràng chứng minh những loại virus có quan hệ mật thiết với virus SARS-CoV-2 tiếp tục tồn tại trong cộng đồng dơi. Trong một số khu vực, tỷ lệ xuất hiện của chúng còn tương đối cao”, báo cáo nghiên cứu đề cập.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của SARS-CoV-2. Mặc dù dơi có thể là nguồn lây lan, song virus có thể lây cho con người qua động vật trung gian. Loại virus SARS gây ra đợt dịch vào năm 2002-2004 đã được cho là lây qua mèo cầy.

"Dơi là vật chủ chứa nhiều loại virus gây những căn bệnh nghiêm trọng cho con người. Dơi cũng liên quan đến sự lây lan của virus Hendra, virus Marburg, virus Ebola và đặc biệt nhất là virus corona. Ngoài dơi và người, virus corona có thể lây nhiễm cho nhiều loại động vật hoang dã và trong nhà, bao gồm lợn, gia súc, chuột, mèo, chó, gà, nai và nhím”, nghiên cứu cho hay.

Mặc dù hiện vẫn xảy ra tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 song theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguồn gốc của dịch bệnh rất có thể xuất phát từ động vật, cụ thể ở đây là loài dơi.

Con người săn bắt và ăn thịt dơi. Dơi có thể lây nhiễm cho các động vật khác cũng bị con người săn bắt. Các loại virus có khả năng lây sang người khi họ xử lý hoặc giết mổ động vật.

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức

Đọc thêm

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.
Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.