Linh hoạt vận hành, các nhà máy thủy điện ổn định sản xuất

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh chủ động điều chỉnh vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời đặt an toàn hồ đập và vùng hạ du lên hàng đầu.

bqbht_br_01.jpg
Việc vận hành hồ Hố Hô luôn phải được tính toán, cân đối giữa yêu cầu phát điện và an toàn công trình, vùng hạ du.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô có dung tích hồ chứa khoảng 38 triệu m³ nước, trong đó dung tích hữu ích khoảng 6 triệu m³. Đặc thù lưu vực có độ dốc lớn khiến lưu lượng nước về hồ có thể tăng nhanh khi xuất hiện mưa lớn. Vì vậy, trước diễn biến mưa trên địa bàn, nhà máy đang tăng cường theo dõi các thông số về lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ, chủ động tính toán phương án vận hành, vừa bảo đảm yêu cầu phát điện, vừa giữ an toàn công trình và vùng hạ du.

Đặc biệt, để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường trong thời điểm trên địa bàn đang có mưa lớn, nhà máy thường xuyên kiểm tra các hạng mục phục vụ vận hành hồ chứa, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và chuẩn bị nhân lực, thiết bị theo từng tình huống.

bqbht_br_02.jpg
Kỹ sư Nhà máy Thủy điện Hố Hô kiểm tra thiết bị vận hành.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác thông tin, cảnh báo. Trong quá trình vận hành, chúng tôi thường xuyên quan trắc lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ để chủ động xây dựng phương án chạy máy, bảo đảm đúng quy trình đã được phê duyệt. Khi có dự báo mưa lớn, nhà máy huy động 100% quân số, tổ chức trực 24/24 giờ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác thông tin, cảnh báo. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện”.

bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_12.jpg
Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đạt khoảng 40 triệu kWh.

Là một trong những nhà máy thủy điện có công suất lớn trên địa bàn tỉnh, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) luôn chủ động tính toán phương thức vận hành phù hợp với từng thời điểm, nhất là khi lượng nước về hồ có sự biến động. Đơn vị bố trí thời gian phát điện hợp lý, tập trung vận hành vào thời điểm thuận lợi, qua đó khai thác hiệu quả lượng nước về hồ và duy trì sản lượng điện. Đến nay, nhà máy đã phát khoảng 40 triệu kWh, đạt hơn 57% kế hoạch năm 2026.

Ông Trương Minh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho hay: “Trong mùa mưa lũ, việc cập nhật thường xuyên các dữ liệu về hồ, kết hợp với dự báo thời tiết có ý nghĩa rất quan trọng để nhà máy xây dựng phương thức vận hành phù hợp. Khi thời tiết diễn biến cực đoan, lượng nước về hồ có thể tăng đột biến, vì vậy phương thức vận hành cũng phải linh hoạt, có thể điều chỉnh theo từng giờ. Cùng với đó, nhà máy chủ động điều chỉnh công suất theo diễn biến thực tế, góp phần giảm thiểu tác động đến vùng hạ du; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý hồ Ngàn Trươi trong quá trình điều tiết, vận hành”.

bqbht_br_13.jpg
Linh hoạt vận hành, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang luôn duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

Với công suất lắp máy 4,8 MW, mỗi năm Nhà máy Thủy điện Vũ Quang cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 12,5 triệu kWh. Trong điều kiện thời tiết, thủy văn có những biến động, cùng với khai thác hợp lý nguồn nước từ hồ Ngàn Trươi, đơn vị chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động phát điện an toàn, ổn định.

Ông Đồng Văn Trưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Vũ Quang thông tin: “Bên cạnh việc thực hiện đúng phương thức vận hành, nhà máy đặc biệt chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Qua đó, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu phát điện khi điều kiện nguồn nước thay đổi, nhất là trong thời điểm dự báo mưa lớn".

bqbht_br_04.jpg
Hồ Ngàn Trươi có dung tích hơn 775 triệu m³ nước.

Không chỉ cung cấp nguồn nước phục vụ phát điện, hồ Ngàn Trươi còn có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, góp phần giảm tác động của lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Trước diễn biến mưa đang xảy ra trên địa bàn, yêu cầu vận hành hồ an toàn, chủ động càng được đặt lên hàng đầu, nhất là khi lượng nước về hồ có thể thay đổi nhanh.

“Với dung tích hồ chứa hơn 775 triệu m³ nước, trước diễn biến mưa lũ ngày càng khó lường, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao tính chủ động và khả năng ứng phó trước những biến động nhanh của mực nước. Công tác vận hành không chỉ tập trung xử lý khi mưa lũ xảy ra mà phải chủ động cập nhật, phân tích thông tin, đánh giá diễn biến để có phương án từ sớm. Việc tuân thủ quy trình, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan cũng phải được thực hiện chặt chẽ, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát và xử lý các tình huống phát sinh” - ông Lê Văn Kiên, Giám đốc Chi nhánh Ngàn Trươi (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt, Bộ NN&MT) nhấn mạnh.

bqbht_br_06.jpg
Ông Lê Văn Kiên - Giám đốc Chi nhánh Ngàn Trươi (bên trái) trao đổi với cán bộ kĩ thuật về mực của hồ Ngàn Trươi hiện tại và công tác vận hành trong thời gian tới.

Cũng theo ông Kiên, hiện nay, công tác quản lý, vận hành hồ được hỗ trợ bởi hệ thống quan trắc và các thiết bị theo dõi tự động, giúp cập nhật các thông số như lượng mưa, mực nước hồ, lưu lượng… theo thời gian thực hoặc với tần suất phù hợp, từ đó giúp đơn vị chủ động trong điều tiết, kịp thời ứng phó với những tình huống bất thường.

bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_img-7092.jpg
Toàn tỉnh hiện có 7 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất lắp máy 88,1 MW.

Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 7 nhà máy thủy điện đang hoạt động, với tổng công suất lắp máy 88,1 MW. Sản lượng điện dự kiến phát lên lưới trong năm 2026 khoảng 280 triệu kWh.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra với các nhà máy thủy điện không chỉ là duy trì hoạt động phát điện mà còn phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Việc chủ động từ sớm, vận hành phù hợp với thực tế thủy văn và tuân thủ nghiêm các quy trình sẽ là cơ sở để các nhà máy vừa khai thác hiệu quả nguồn nước, vừa duy trì hoạt động ổn định trong mùa mưa lũ.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Doanh nhân Hà Tĩnh góp sức nâng tầm sản vật quê hương

Doanh nhân Hà Tĩnh góp sức nâng tầm sản vật quê hương

Từ những sản vật gắn với nghề truyền thống, nhiều doanh nhân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước đưa đặc sản quê hương hiện diện ở những hệ thống phân phối quy mô lớn và hiện đại.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!