Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh.

Ưu tiên phòng dịch, hạn chế đi lại

Với gần 400 công nhân thường xuyên lao động tập trung, từ mấy tháng nay, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng) đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho cán bộ, công nhân trước khi nhận ca...

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Dù thiếu nhân công nhưng Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh vẫn cho phép những công nhân có người nhà đi từ vùng dịch về được nghỉ làm để theo dõi sức khỏe

“Những ngày này, chúng tôi quán triệt công nhân hạn chế tiếp xúc, nói chuyện; không được di chuyển nhiều trong lúc làm việc nếu không cần thiết. Dù thiếu nhân lực nhưng những công nhân có người nhà đi từ vùng dịch về vẫn được công ty cho nghỉ làm theo dõi tình hình sức khỏe để đảm bảo an toàn chung” - Chủ tịch Công đoàn công ty Trần Thị Hương Giang cho biết.

Để hạn chế tiếp xúc, lãnh đạo công ty và quản lý các bộ phận cũng tiến hành giám sát từ xa, thảo luận và giao việc qua điện thoại, bộ đàm; chỉ thực sự cần thiết mới tiếp xúc trực tiếp và đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cẩn thận.

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 3 tháng đầu năm, sản lượng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh giảm trên 30%.

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), do đặc thù công việc, công nhân luôn được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt.

Trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng dịch như: khử trùng khu chế biến, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển và siết chặt quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào.

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình.

Giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh Kiều Đức Phúc cho biết: “Để duy trì hoạt động, chúng tôi buộc phải cắt giảm chi phí, nhân công. 3 tháng đầu năm, sản lượng của công ty đã giảm trên 30%, giá thành trên thị trường cũng giảm khoảng 10%”.

Cũng chung tình cảnh khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, những tháng đầu năm, Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) đã sụt giảm khoảng 35% sản lượng do các đơn hàng lớn từ đối tác nước ngoài bị gián đoạn.

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Tập trung các đơn hàng nhỏ lẻ trong nước để bù đắp sự thiếu hụt các đơn hàng từ đối tác nước ngoài là phương án mà Công ty CP Sao Mai đang triển khai để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ hướng ổn định sản xuất trong mùa dịch, Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Sao Mai Hoàng Anh Sáng cho biết: “Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng, chúng tôi tập trung các đơn hàng nhỏ lẻ trong nước để thay thế sự thiếu hụt đơn hàng từ nước ngoài là nhiệm vụ song song mà chúng tôi đang thực hiện”.

Dù không làm việc tập trung tại các nhà xưởng, khu sản xuất nhưng nhân viên lao động của Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức lại thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với nhiều đối tượng khách hàng. Điều đáng nói, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, khách sạn (sụt giảm khoảng 80%).

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Nhân viên bộ phận tiếp đón khách hàng tại quầy giao dịch của Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

“Công ty đã có kế hoạch tiết giảm chi phí cho phù hợp điều kiện kinh doanh thực tế, đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho người lao động nghỉ phép; hỗ trợ 70% lương đối với những lao động có nhu cầu nghỉ việc hoặc nghỉ cách ly khi đi từ vùng dịch về” - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức Kiều Danh Hóa cho biết.

Trong bối cảnh dịch, cách thức điều hành công việc của công ty cũng có những thay đổi. Theo đó, các nhóm nội bộ trên facebook, zalo, mạng trực tuyến nội bộ của công ty được tăng cường hoạt động nhằm hạn chế việc đi lại.

Ứng phó dịch Covid-19, doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí, tập trung đơn hàng nhỏ

Số lượng khách hàng ăn uống, lưu trú tại Khách sạn Bình Minh (thuộc Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức) giảm mạnh

Với những biện pháp căn cơ, doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để chờ đợi những tín hiệu tích cực từ phòng chống dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!