Ứng phó nhanh với tình huống ca bệnh ở Hải Phòng từng về quê Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Ứng phó với tình huống công dân N.V.V, quê ở xã Kỳ Tân dương tính với SARS-CoV-2, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch.

Truy vết "thần tốc"

Từ 6-12/7, anh N.V.V (SN 1992) làm công nhân tại TP Hải Phòng về quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Chiều 12/7, người này đi xe khách ra Hải Phòng và đến tối 16/7 thấy tức ngực, khó thở, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Kết quả, công nhân quê Hà Tĩnh này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đi điều trị.

Ứng phó nhanh với tình huống ca bệnh ở Hải Phòng từng về quê Kỳ Anh

Cán bộ y tế huyện Kỳ Anh đến nhà lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F1 của xã Kỳ Tân.

Sau khi xác định anh này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kỳ Anh đã tập trung phong tỏa, cách ly và triển khai truy vết, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Theo đó, ngay trong ngày 17/7, hàng chục cán bộ, y bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh phối hợp với BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 xã Kỳ Tân, Kỳ Văn, Kỳ Thư tổ chức phong tỏa các hộ gia đình có trường hợp F1 tại các địa phương này.

Ông Lê Xuân Lành - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết: Sáng 17/7, tổ điều tra dịch tể gồm 26 người và 9 tổ Covid cộng đồng của 9 thôn với 124 người đã khẩn trương “đến từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các hình thức cách ly phù hợp…

Ứng phó nhanh với tình huống ca bệnh ở Hải Phòng từng về quê Kỳ Anh

Cán bộ y tế xã Kỳ Văn đến các gia đình để rà soát, xác định các trường hợp F1, F2.

Tại xã Kỳ Văn, nơi bệnh nhân N.V.V có đến đây thăm nhà bố vợ, theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Cao Cường, xã đã tổ chức thông báo trên loa phát thanh đến tận các thôn về tình hình ca nhiễm, đồng thời kích hoạt các phương án phòng, chống dịch. Khi xác định được F1 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay và triển khai phương tiện đưa đi cách ly tập trung; các trường hợp F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà để theo dõi.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết: BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã chỉ đạo các địa phương có người tiếp xúc gần với F0 kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời phối hợp với ngành y tế tập trung truy vết, phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Được biết, tính đến chiều 17/7, huyện Kỳ Anh đã xác định được 45 F1, trong đó Kỳ Tân có 24 F1, Kỳ Văn có 16 F1 và 5 F1 ở xã Kỳ Thư; hơn 100 F2.

Triển khai bài bản việc cách ly F1, F2

Dồn sức ứng phó với tình huống mới của dịch bệnh, bên cạnh tập trung cao nhất cho việc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kỳ Anh đã kích hoạt Trường Mầm non Kỳ Tân thành khu cách ly tập trung của huyện và đón các F1 theo đúng quy định.

Ứng phó nhanh với tình huống ca bệnh ở Hải Phòng từng về quê Kỳ Anh

Kích hoạt và triển khai các lục lượng ở khu cách ly Trường Mầm non xã Kỳ Tân.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã cử lực lượng tiến hành phun khử khuẩn ở các địa điểm F0 đã từng đến; phong toả các gia đình có F1 và gắn biển cảnh báo ở các gia đình có F1, F2.

Ứng phó nhanh với tình huống ca bệnh ở Hải Phòng từng về quê Kỳ Anh

Xe chuyên dụng vận chuyển các trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung.

“Khu cách ly gồm 12 phòng học 3 tầng, các phòng đều có công trình vệ sinh khép kín, được trang bị đồ dùng thiết yếu như: chăn, chiếu, gối. Chính quyền xã đã huy động các lực lượng như: dân quân, đoàn viên thanh niên,… tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng và phun thuốc muỗi trước khi đón các F1” - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân Lê Xuân Lành cho biết.

Bên cạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch, huyện Kỳ Anh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân nêu cao cảnh giác, nâng cấp độ phòng, chống dịch, bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định của ngành y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.