“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - “Dù Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ rằng “vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19” - Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Lương Tâm – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định.

P.V: Thưa ông, đến nay Hà Tĩnh đang đối phó hiệu quả với dịch Covid-19. Ông có thể thông tin những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch?

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm: Từ khi có đợt dịch thứ 3 (từ ngày 29/1 đến nay - PV) với việc xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, ngành y tế Hà Tĩnh đã báo cáo và tham mưu trực tiếp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch trên toàn tỉnh.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lực lượng chức năng như y tế, quân đội, công an, giao thông vận tải, truyền thông và các lực lượng chốt tại cửa ngõ biên giới, cảng biển để kiểm soát, giám sát người qua lại.

Khi các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng với một số lượng lớn bệnh nhân, Hà Tĩnh đứng trước nhiều nguy cơ, nhất là khi chúng ta có đông con em làm việc tại các khu công nghiệp của Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị, triển khai chủ động, đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch quyết liệt và hiệu quả nhất trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra và giáp tết Nguyên đán.

Sở Y tế đã kích hoạt các đội cơ động chống dịch của tỉnh, huyện, trạm y tế xã, đặc biệt là các đội xung kích thôn xóm nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch trở về.

Hà Tĩnh mạnh dạn ra thông báo yêu cầu những người trở về từ 62 tỉnh, thành phải tiến hành khai báo y tế. Đây là một giải pháp mạnh mẽ, giúp kiểm soát, nắm bắt được danh sách tất cả người đi từ các tỉnh về và sàng lọc, qua đó biết được trên địa bàn đang có người từ tỉnh nào về để kiểm soát nguồn dịch.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh yêu cầu người dân đi từ tất cả các tỉnh, thành trở về phải khai báo y tế (Trong ảnh: Người dân Thạch Hà khai báo y tế khi đi từ ngoại tỉnh trở về).

Ngoài ra, khi xuất hiện dịch tại địa phương, lập tức hệ thống các đội cơ động phòng dịch phải kích hoạt điều tra, xử lý, nhất là điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm và tham mưu biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, có thể là cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Với việc triển khai quyết liệt, chặt chẽ, đến nay, Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

P.V: Tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước dù đã có những dấu hiệu giảm nhưng nguy cơ còn rất lớn. Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai những giải pháp căn cơ nào, thưa ông?

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm: Trên thế giới, sau khi có vắc-xin, thời tiết thay đổi, tình hình dịch một số nước trên thế giới như: Mỹ, châu Âu có giảm mạnh. Theo báo cáo của tổ chức WHO, tỷ lệ người mắc đã giảm từ 40-86% tại 28 nước. Trong đó, một số điểm nóng như: Mỹ giảm 62%, Anh giảm 70%, Tây Ban Nha 69%.

Còn tại Việt Nam, hiện nay, các ổ dịch ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Điện Biên, Gia Lai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã được khống chế, kiểm soát. Nhiều tuần qua, tại các địa phương này không còn xuất hiện ca bệnh mới. Ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh đang từng bước được kiểm soát hiệu quả.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Lộc Hà.

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, song chúng ta không chủ quan, lơ là, nhất là khi Việt Nam đã có 5 biến chủng tồn tại. Nhìn nhận thực tế, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn cao, nhất là khi lượng người lao động tại các vùng có dịch về vẫn rất đông, số lượng người di chuyển tới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi qua địa bàn còn rất lớn. Đặc biệt, theo dự báo sắp tới, những người ở Lào, Thái Lan tiếp tục trở về Việt Nam, càng đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chống dịch.

Để ngăn chặn dịch hiệu quả, một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ xung kích ở thôn, xóm kích hoạt liên tục để giám sát, phát hiện sớm tất cả các trường hợp về trên địa bàn, báo cho các lực lượng chức năng để chỉ định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Các trường hợp lái xe đường dài, đặc biệt là các lái xe đi vào các vùng, tỉnh có dịch cần liên tục theo dõi sức khỏe.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh tăng cường truy vết, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ về trên địa bàn.

Tăng cường truyền thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thực hiện việc giám sát chặt chẽ những người có triệu chứng viêm đường hô hấp tại các cơ sở y tế và cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2.

Rà soát, kiểm tra việc tổ chức, quy trình cách ly y tế tại tất cả các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Tiếp tục tham mưu tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện sẵn sàng “4 tại chỗ”, đảm bảo sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch; chủ động xây dựng kịch bản trong tình huống dịch bệnh lan rộng.

P.V: Một trong những nội dung được người dân hết sức quan tâm hiện nay là tiêm phòng vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. Ông có thể cho biết, Hà Tĩnh sẽ triển khai chủ trương này như thế nào khi có nguồn vắc-xin?

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm: Cho đến chiều (24/2), chúng ta (Bộ Y tế) đã nhập về trên 117.000 liều vắc-xin. Trên cơ sở này, Bộ Y tế sẽ có phân bổ về các tỉnh, thành phố một cách phù hợp.

Hiện nay, ngành y tế Hà Tĩnh vẫn đang chờ văn bản từ Bộ Y tế, khi có chỉ đạo sẽ triển khai việc tiêm vắc-xin một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục giám sát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các công dân từ vùng dịch khi có các dấu hiệu nghi ngờ.

Việc triển khai tiêm phòng, Hà Tĩnh sẽ tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19, bao gồm 11 nhóm: nhân viên y tế; nhân viên tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...); nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; lực lượng quân đội; lực lượng công an; giáo viên; người trên 65 tuổi; nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước...; người mắc các bệnh mãn tính; người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

“Vắc-xin ý thức” vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quan trọng nhất hiện nay là người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Mặc dù vắc-xin sẽ sớm được cung cấp, tiêm phòng cho người dân nhưng trong cuộc chiến chống dịch còn lâu dài, gian khó, vấn đề quan trọng nhất vẫn là “vắc-xin ý thức”.

Mỗi người dân cần có ý thức khai báo y tế khi đi từ địa phương khác trở về. Khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn, cần báo ngay qua đường dây nóng của ngành y tế, trạm y tế xã, phường, công an… để nắm bắt, điều tra dịch tễ rõ ràng. Đặc biệt, bà con cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách, không tụ tập đông người.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!