Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động gắn với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, văn hóa đọc cho người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Chiều 26/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang phối hợp với UBND xã Ân Phú tổ chức lễ ra mắt nhà văn hoá cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn 3.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện Vũ Quang và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã cùng dự.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Nhà văn hoá cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn 3, xã Ân Phú được triển khai xây dựng từ tháng 9/2022 có tổng mức đầu tư 400 triệu đồng (kinh phí từ ngân sách các cấp và huy động xã hội hóa); đến nay, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Trong nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ được bố trí một góc thư viện, có bàn ghế ngồi đọc sách với hơn 800 đầu sách; máy tính được kết nối internet; hệ thống loa máy tổ chức hội nghị và sinh hoạt các câu lạc bộ.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Thôn 3 đã thành lập được 10 câu lạc bộ, gồm: dân ca ví giặm, dân vũ, đọc sách và trải nghiệm, cờ tướng, bóng chuyền hơi... thu hút hàng trăm thành viên và người dân tham gia sinh hoạt. Định kỳ hằng tháng, các câu lạc bộ sinh hoạt 1 đến 2 lần; riêng hoạt động đọc và nghiên cứu sách, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang đề nghị Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn 3 phát huy hết công năng của mô hình, từng bước đưa hoạt động của ngôi nhà trí tuệ vào nền nếp, thường xuyên, liên tục; duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ; gắn hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, văn hóa đọc cho người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng; rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tình làng, nghĩa xóm.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Quang và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Chiều 26/10, xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) tổ chức lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Hồ Hải.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn cùng dự.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Ngôi nhà trí tuệ thôn Hồ Hải được xây dựng trên nền tảng nhà văn văn hóa cộng đồng (diện tích hơn 200m2) với kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 30 triệu đồng; UBND xã Kỳ Tiến hỗ trợ 1 bộ máy tính, bộ bàn đánh bóng bàn (trị giá 25 triệu đồng); một số tổ chức, cá nhân, trường học trên địa bàn trao tặng 850 đầu sách trị giá hơn 21 triệu đồng; Nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng để mua sắm các thiết bị và xây dựng các hạng mục…

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Ngôi nhà trí tuệ thôn Hồ Hải có sân bóng đá, sân bóng chuyền, xích đu, nhà chơi bóng trẻ em, bàn đánh bóng bàn, đường đi bộ cho người già và trẻ em, ghế đá… Ngoài ra, ngôi nhà còn được trang bị máy tính, tivi, wifi, máy lọc nước; kệ đựng sách, góc giới thiệu sách, góc trò chơi, bàn làm việc, bàn học sinh, tủ hồ sơ, áo quần thể thao các CLB… bảo đảm hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, học tập cho mọi lứa tuổi.

Để ngôi nhà trí tuệ phát huy hiệu quả, thôn Hồ Hải đã thành lập ban chủ nhiệm gồm 8 thành viên, tổ chức điều phối hoạt động. Bên cạnh duy trì hoạt động của các CLB đã thành lập như: bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, cờ tướng, tiếng Anh, dân vũ, dân ca ví giặm..., ban chủ nhiệm còn thành lập mới một số CLB như: nhà sạch vườn đẹp, võ thuật.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh tặng hoa và 30 triệu đồng chúc mừng thôn Hồ Hải.

Tiếp tục ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở các huyện Vũ Quang, Kỳ Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, ban điều hành cấp xã và ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ của thôn phải có giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể trong quản lý, vận hành để phát huy hết hiệu quả. UBND xã, MTTQ xã, ban cán sự thôn thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, có giải pháp để bố trí, huy động nguồn kinh phí, đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục vận động nguồn kinh phí để trang bị thêm một số cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát huy tối đa công năng sử dụng của ngôi nhà trí tuệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast