Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách mới gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Nhà văn Đức Isabelle Muler có quốc tịch Pháp và Đức (mẹ người Hà Tĩnh) vừa kết hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi”.

Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách mới gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam

Nhà văn Isabelle Muler.

Với thông điệp “Từ mỗi hòn đá họ ném xuống trước chân chúng ta, chúng ta sẽ xây nên một con đường”, cuốn sách “Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi” của nhà văn Isabelle Muler là câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt qua chông gai đi đến thành công của một phụ nữ phương Tây có mẹ là người gốc Á.

Trong đó, nhân vật đã kế thừa nghị lực phi thường từ người mẹ của mình là một phụ nữ Việt Nam. Bà đã truyền cho cô sức mạnh để vượt qua những định kiến, kỳ thị sắc tộc, nỗi đau bị lạm dụng tình dục... để vươn lên thực hiện ước mơ và khẳng định mình, trở thành một nữ doanh nhân thành đạt ở Đức.

Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách mới gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam

Cuốn sách “Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi” do NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản sẽ phát hành vào đầu tháng 3/2022.

“Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi” đã được xuất bản ở Đức, Mỹ và một số nước châu Âu. Bản tiếng Việt do dịch giả Trương Hồng Quang dịch và biên tập, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành, sẽ ra mắt độc giả cả nước vào đầu tháng 3/2022. Cuốn sách cũng sẽ được giới thiệu đến độc giả Hà Tĩnh tại Thư viện tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới.

Trước đó, nhà văn Isabelle Muler cũng đã xuất bản cuốn sách Loan - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” kể về hành trình cuộc đời của mẹ bà là Đậu Thị Cúc (một phụ nữ sinh ra ở xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) vì chiến tranh nên lưu lạc trên đất Pháp. Sau khi xuất bản cuốn sách lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất trên trang Amazon (Mỹ), đồng thời đã được dịch ra tiếng Việt và được NXB Trẻ ấn hành năm 2019; cuốn sách cũng được Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh dựng thành phim tài liệu giới thiệu rộng rãi đến công chúng năm 2020.

Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách mới gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam

Nhà văn Isabelle Muler (áo cam) đi viếng mộ tổ tiên tại xã Thạch Đài (Thạch Hà) trong chuyến về thăm Hà Tĩnh dịp cuối năm 2019. Ảnh: Tư liệu

Theo thỏa thuận giữa nhà văn Isabelle Muler và NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 100% số tiền bản quyền thu được từ cuốn sách sẽ được tác giả tặng cho Quỹ Loan (LOAN Stiftung) để thực hiện các dự án ủng hộ và đồng hành giúp trẻ em nghèo Việt Nam đến trường.

Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách mới gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam

Ông Thái Văn Sinh, Phó Ban Văn hoá xã hội, HĐND tỉnh thay mặt Quỹ Loan trao quà, tiền trị giá 461 triệu đồng cho học sinh, giáo viên và 2 trường học: Tiểu học và Mầm non (xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng lũ lụt dịp cuối năm 2020.

Được biết, sau 6 năm thành lập (năm 2016), Quỹ Loan do nhà văn Isabelle Muler cùng các cộng sự sáng lập đã thực hiện 35 dự án, trị giá 1 triệu Euro, giúp trẻ em nghèo vùng cao, khó khăn Việt Nam có điều kiện tới trường. Hiện, Quỹ Loan đang triển khai thực hiện 5 dự án, trong đó có một dự án học bổng dành cho học sinh nghèo Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast