Trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ truyền thông Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khóa bồi dưỡng đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh.

Sáng 30/11, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Tĩnh phối hợp Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ truyền thông Hà Tĩnh

Đại diện một số sở, ban, ngành tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm khẳng định, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá Nhà nước.

Trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ truyền thông Hà Tĩnh

Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng.

Do vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thông tại các cơ quan, đơn vị là rất cần thiết, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ truyền thông Hà Tĩnh

Học viên tham gia khóa học là cán bộ phụ trách truyền thông của các cơ quan, đơn vị

Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân; chủ động bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các học viên đã được đồng chí Phan Quốc Khánh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo”; thạc sỹ Nguyễn Thị Năm (cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh) - cộng tác viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề an ninh trật tự về dân tộc, tôn giáo trong sự phát triển chung của đất nước”.

Trang bị kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ truyền thông Hà Tĩnh

Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ Phan Quốc Khánh truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo”.

Theo đó, các chuyên đề đã đề cập đến các vấn đề như: Khái niệm tín ngưỡng và tôn giáo; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo qua các thời kỳ; kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.

Ngoài ra, các giảng viên cũng trang bị cho học viên các kỹ năng tiếp cận, vận động quần chúng; phát huy những giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội để góp phần tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast