Đảo Koh Phangan nằm trong vịnh Thái Lan ở tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan. Người dân địa phương đã bắt đầu gọi hòn đảo nhiệt đới này là "Tel Aviv thứ hai" (Tel Aviv là thành phố lớn của Israel). Họ lo ngại du khách Israel có thể đang kéo dài thời gian lưu trú ngoài mục đích du lịch để thành lập doanh nghiệp thông qua hình thức "người đứng tên hộ", đồng thời có hành vi thiếu tôn trọng với dân bản địa và các du khách khác.

Một video có từ cách đây năm tháng đang được lan truyền, trong đó ghi lại cảnh một nữ du khách Israel trên đảo Koh Phangan nói rằng "tiền của tôi xây dựng nên đất nước của các người", sau khi du khách này bị yêu cầu rời khỏi cửa hàng vì từ chối cởi giày. Video này đã được chia sẻ lại rộng rãi trong những tuần gần đây.
Làn sóng phản đối đã lan rộng trên mạng xã hội và qua các bài viết của những người có ảnh hưởng và truyền thông độc lập ở Thái Lan, gồm cả trang "Giải cứu Koh Phangan", nơi mọi người thể hiện sự bức xúc rằng hòn đảo này đang đi theo con đường của thị trấn Pai (tỉnh Mae Hong Son).
Thị trấn Pai trước đó cũng chứng kiến làn sóng du khách Israel ở lại lâu dài, mở doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo. Một số hành vi trong số đó đã khiến chính quyền Thái Lan mở cuộc điều tra lớn trong năm nay.

Hôm 10-10, lãnh đạo cảnh sát hoàng gia Thái Lan, tướng Kittirat Panphet, đã ra lệnh cho cảnh sát tỉnh khu vực 8 phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra và thực hiện các biện pháp chính sách hiện có, trong đó có việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để kiểm tra quyền sở hữu đất của các công ty nước ngoài và doanh nghiệp có dấu hiệu lách luật.
Người phát ngôn cảnh sát hoàng gia Thái Lan Yingyot Thepchamnong cho biết dữ liệu sơ bộ về công dân Israel tại khu vực Koh Phangan và Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani cho thấy đã có nhiều vụ bắt giữ với các tội danh như điều hành dịch vụ cho thuê xe trái phép, làm việc vượt quá phạm vi được cấp phép, kinh doanh không có giấy phép, tổ chức tour trái phép và làm hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép.
Các quan chức tại Koh Phangan thông tin tính đến ngày 23-9-2025, có tổng cộng 2.627 công dân Israel đã xin gia hạn thị thực (visa), gồm 2.125 người mang visa du lịch ngắn hạn và 502 người mang visa dài hạn, trong đó có 181 visa kinh doanh, 30 visa hưu trí, 152 visa du học, 998 visa phụ thuộc gia đình, 7 trường hợp kết hôn với công dân Thái Lan và 27 trường hợp thuộc diện khác.
Thống đốc tỉnh Surat Thani, ông Teerut Supaviboonponl, cho biết các thông tin trên mạng xã hội chưa được xác minh và hiện chưa có đơn khiếu nại chính thức, song kiểm tra ban đầu cho thấy một số lo ngại là có cơ sở.
Ông nói: "Chúng tôi vẫn cần du khách, nhưng là du khách chất lượng, không phải những người đến để kinh doanh hay gây ảnh hưởng".

Các quan chức quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan sẽ rà soát kỹ các trường hợp du khách liên tục gia hạn visia do nghi ngờ họ có thể làm việc hoặc kinh doanh trái phép.
Về vấn đề "người đứng tên hộ", nhà chức trách sẽ kiểm tra tất cả quốc tịch, xem liệu tài sản có liên quan đến người Thái Lan đứng tên thay hay không, cũng như kiểm tra xem các giấy tờ quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng có hợp pháp hay không, và có xâm phạm đất công, công viên hoặc khu bảo tồn hay không.
Ông Teerut cho biết hai phó thống đốc đã được chỉ định đứng đầu nhóm công tác. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào người Israel ở Koh Samui và Koh Phangan, mà bao trùm toàn tỉnh và tất cả quốc tịch".
Cuộc điều tra có sự phối hợp của Cảnh sát tỉnh khu vực 8, cảnh sát xuất nhập cảnh, Văn phòng Thống đốc Surat Thani, Cơ quan Quản lý đất đai, Cơ quan Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan an ninh.