Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

(Baohatinh.vn) - Dù đã được phép hoạt động trở lại từ hôm nay (22/6) nhưng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn hết sức dè dặt trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Trưởng Công an xã Thạch Hải Nguyễn Văn Chung quán triệt các nội dung về công tác phòng, chống dịch với chủ nhà hàng Thái Ất.

Bà Trần Thị Ất - chủ nhà hàng Thái Ất ở bãi biển Thạch Hải cho biết: "Sáng nay, chính quyền địa phương đã thông báo về việc cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...) đã được phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ngay sau khi có thông báo, chúng tôi đã trang bị thêm các thiết bị phòng dịch như: dụng cụ đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho nhân viên...

Dù đã được mở cửa trở lại nhưng chắc chắn nhà hàng sẽ không đón khách ồ ạt như trước mà chỉ giới hạn trong khoảng 10 người để đảm bảo an toàn".

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Trong nhiều ngày phải đóng cửa do dịch Covid-19, nhiều nhà hàng tại Thạch Hải chuyển sang hình thức bán hàng online.

Trong khi đó, với quan điểm “an toàn là trên hết”, chị Nguyễn Thị Long (chủ nhà hàng Long Hòa) không vội vàng mở cửa đón khách trở lại. “Trong khoảng thời gian từ 30/4 đến trước khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca dương tính (ngày 5/6), chúng tôi tính toán rất kỹ trong vấn đề nhập nguồn nguyên liệu, chuẩn bị thức ăn... nhằm tránh lãng phí đối với trường hợp phải dừng hoạt động vì dịch bệnh.

Do vậy, dù đã nhận được thông báo, nhưng khả năng chiều mai (23/6), nhà hàng chúng tôi mới bắt đầu đón khách và chủ yếu mới chỉ nhận khách quen”, chị Long chia sẻ.

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Với quan điểm “an toàn là trên hết”, chị Nguyễn Thị Long (chủ nhà hàng Long Hòa) cho hay, sẽ không vội vàng mở cửa đón khách trở lại.

Cùng tâm lý như chị Long, anh Ngô Văn Vũ - chủ nhà hàng Vũ Cao Quán cho biết, nhà hàng sẽ vận hành trở lại sau một thời gian nữa: “Để mở Vũ Cao Quán, tôi đã dốc hết vốn liếng và vay mượn thêm bạn bè, anh em song mới chỉ hoạt động được một thời gian ngắn, quán đã hai lần đóng cửa do dịch Covid-19.

Vì vậy, muốn hiệu quả, phải gắn chặt kinh doanh với phòng, chống dịch bệnh và không vội vàng, hấp tấp...”.

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Theo chủ nhà hàng Vũ Cao Quán, hiện tại, việc đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân, cộng đồng mới là điều quan trọng nhất.

Theo tìm hiểu, dù đã được phép hoạt động kinh doanh trở lại nhưng tất cả 15 nhà hàng tại bãi biển Thạch Hải vẫn còn tâm lý dè dặt trước dịch bệnh.

Đối với một số hộ kinh doanh có ý định mở cửa đón khách vào chiều nay, sẽ chỉ giới hạn phạm vi phục vụ dưới 10 người. Đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở khách trước khi vào nhà hàng phải thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách...

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Lời nhắc nhở đeo khẩu trang khi thanh toán được các nhà hàng áp dụng triệt để.

Tất cả đều ý thức rằng, mỗi người cùng chung tay, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe theo quy định thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Do vậy, bên cạnh công việc kinh doanh, công tác phòng dịch luôn được các nhà hàng đặt ở mức cao.

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải phòng dịch cao trước khi hoạt động trở lại

Xã Thạch Hải dựng biển cảnh cáo với nội dung khu vực có 11 công dân F1 đang cách ly tại đây.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung - Trưởng Công an xã Thạch Hải cho biết: “Từ trưa 18/6, Hà Tĩnh kết thúc việc thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 để triển khai thực hiện Chỉ thị 15, nhiều người dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan, rủ nhau xuống tắm biển. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đến chỉ đạo các nhà hàng đóng cửa bãi tắm nước ngọt và từ chối đón khách vào ăn uống. Đồng thời, dựng biển cảnh cáo đối với người dân. Với cách làm quyết liệt này, chỉ sau 1 ngày, người dân đã tự giác chấp hành”.

Ngoài ra, lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả đường làng, ngõ xóm nhằm phát hiện, nhắc nhở kịp thời và có biện pháp xử lý đối với những người dân không tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Đối với các nhà hàng mở cửa đón khách trở lại vào chiều nay, lực lượng chức năng khuyến cáo ngoài trang bị các thiết bị phòng dịch, cần hướng dẫn, tuyên truyền cho khách về số lượng, phạm vi phục vụ dưới 10 người nhằm đảm bảo an toàn".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.