Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

(Baohatinh.vn) - Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Từ cánh đồng đến công sở - học Bác trong từng việc nhỏ nhất

Cách đây đã nhiều năm, tôi và đồng nghiệp của mình đã có một trải nghiệm đáng quý khi được tiếp cận với nhân vật đặc biệt là cha con ông Nguyễn Đức Tuấn ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, nay là huyện Thạch Hà).

Thời đó, 2 cha con ông Tuấn bị coi là gàn dở khi quyết định từ bỏ công việc thu nhập cao ở nước ngoài, trở về quê “ôm” gần chục ha ruộng xấu để khai hoang, phục hóa.

bqbht_br_127d6162144t1885l1-15.jpg
2 cha con ông Nguyễn Đức Tuấn trên ruộng lúa được "khai hoang phục hoá" (ảnh chụp năm 2020).

Với quyết tâm cao, họ đã thành công trong việc chinh phục đất đai, “bắt đất nở hoa”. Việc làm của họ tuy giản dị và chưa từng được tuyên dương trên những diễn đàn lớn nhưng với tôi, họ là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Họ học Bác về tình yêu với quê hương, về lòng dũng cảm, sự cần cù, ham học hỏi, sáng tạo dù chỉ là thông qua công việc đồng áng.

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có thể thấy tinh thần học Bác từ những việc nhỏ nhất đã thấm sâu vào từng tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị và từng người dân Hà Tĩnh.

Những tấm gương “người tốt, việc tốt” liên tục được phát hiện, tôn vinh và nhân rộng khắp các lĩnh vực. Đó là những nông dân cần cù, chịu khó, không chịu an phận, liên tục học hỏi để bắt nhịp với kinh tế thị trường, chuyển đổi số, đưa sản vật của quê hương đi xa; đó là những giáo viên, bác sỹ, chiến sỹ, là những cán bộ đầy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc, tạo nên nhiều thành tích, kỳ tích trong công tác chuyên môn;

Đó là những bí thư chi bộ thôn, xã, những cán bộ tổ hội đoàn thể quên mình vì tập thể, đi đầu, bước trước trong mọi nhiệm vụ; đó là những người dân hiền lành, chất phác, sẵn sàng hy sinh tài sản, chấp hành mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa; là những em nhỏ không ngừng ra sức phấn đấu học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức, làm nghìn việc tốt; đó là những tập thể đoàn kết, mạnh dạn đổi mới, xây dựng được nhiều phong trào, mô hình hướng đến nền hành chính hiện đại, đời sống văn minh…

tnht-1-17472236977572013048413-556.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gặp gỡ, trò chuyện cùng các em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh bên lề Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thật tự hào khi đến bất kỳ miền quê nào ta cũng có thể thấy được hình bóng Bác tỏa rạng trong tất cả các phong trào thi đua. Những con số thống kê các tập thể, cá nhân được vinh danh trong thời gian qua cho thấy thi đua, học và làm theo Bác đã trở thành động lực nội sinh trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã vinh danh 7.170 gương điển hình tiên tiến (2.055 tập thể, 5.115 cá nhân), giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh vinh danh 3.845 gương điển hình (1.180 tập thể, 2.665 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

bqbht_br_aimg-2344.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao chứng nhận cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng từng khẳng định: “Đối với Hà Tĩnh, việc học và làm theo Bác luôn được chú trọng gắn với phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh. Hà Tĩnh tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh”.

Đó là sự đúc kết cũng là phương hướng để Hà Tĩnh tiếp tục tạo nên những giá trị xã hội mang tính nền tảng, đưa tỉnh nhà vững vàng bước vào chặng đường mới.

Không thể đứng ngoài cuộc - mệnh lệnh từ trái tim

Khi thế giới đang có nhiều biến động phức tạp thì Việt Nam lại đang bước vào thời điểm thuận lợi. Đó là khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu; là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để chuẩn bị cho một bộ máy có đủ năng lực lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới, cuộc cách mạng thực hiện tinh gọn bộ máy chính trị hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả đang được tiến hành mạnh mẽ.

image-20241218105931-6.png
Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy Nhà nước đã và đang khẳng định tư tưởng cần phải chăm lo giữ nước, xây nước khi vận nước chưa nguy, khi non sông còn thái bình. Ảnh Internet

Hà Tĩnh hiện đang triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về tổ chức mô hình chính quyền hai cấp thì không thể đứng ngoài cuộc chính là mệnh lệnh chính trị đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để vào cuộc một cách quyết liệt, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp xã, phải thay đổi tư duy, tác phong, bỏ lối làm việc hình thức, trì trệ.

bqbht_br_0z6593098803950-c814434c983d47e8f364a7ac2eb8f3d9.jpg
Các lực lượng chung tay hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách

Học Bác lúc này là học từ những điều giản dị nhất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Như Bác từng dạy: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Làm theo Bác lúc này chính là dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, biết đặt lợi ích của dân lên trên lợi ích cá nhân; là “tự soi, tự sửa”, không trở thành người thừa mà phải vươn lên thành người dẫn đường. Thi đua lúc này là thi đua sáng tạo, khoa học, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, “làm việc gì cũng phải có ích cho dân”…

bqbht_br_137d4142430t5670l6-huong-tra.jpg
Diện mạo NTM ở nhiều làng quê Hà Tĩnh là minh chứng cho tinh thần dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, biết đặt lợi ích của dân lên trên lợi ích cá nhân của cán bộ và tinh thần hy sinh cao cả của Nhân dân.

Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng lớn đối với việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới. Sự kiện sẽ là lời khẳng định, học Bác không thể dừng lại ở nhận thức mà phải đi vào thực chất, trở thành mệnh lệnh chính trị và đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hiện nay.

Thật hạnh phúc khi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời đại nào, soi vào tấm gương của Bác, hậu thế cũng có những bài học sâu sắc để học tập và làm theo. “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” không chỉ là một câu thơ mà từ lâu đã trở thành kim chỉ nam, trở thành mệnh lệnh từ trái tim để người Hà Tĩnh cùng nhau xây dựng quê hương, xây dựng hình ảnh con người Hà Tĩnh hiện đại.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!