Bí thư Tỉnh ủy: "Vui Xuân, mừng Đảng bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực"

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sáng 25/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc tết bà con dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê) và các hộ dân vùng tái định cư xã Hương Quang (Vũ Quang). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thăm bản Rào Tre

Chúc tết bà con và các chiến sỹ biên phòng tại xã Hương Liên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chiến sỹ BĐBP và đặc biệt là bà con dân bản trong nỗ lực phát triển KT-XH, ổn định cuộc sống. Năm mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con dân bản tiếp tục tìm tòi phương cách tổ chức sản xuất, biết chăm lo sức khỏe bản thân, tạo điều kiện cho con em được đến trường, tăng cường giao lưu với các địa phương lân cận.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc
bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

...động viên, chúc tết bà con dân bản

“Phải coi trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng là việc của mình, vì mình. Đồng thời, tin tưởng chủ trương của Đảng, Nhà nước, tin vào bộ đội biên phòng, cấp ủy chính quyền.” – Bí thư Tỉnh ủy căn dặn.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Trạm xá biên phòng

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc
bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc
bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc
bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

trao 41 suất quà, mỗi suất gồm 5kg gạo nếp, 500 nghìn đồng tiền mặt cho bà con dân bản.

Mừng xuân Đinh Dậu, cũng là dịp mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con tổ chức các hoạt động vui xuân, mừng Đảng thiết thực, ý nghĩa và đảm bảo không có hộ nào bị thiếu đói trong dịp tết.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với bà con dân bản

Với các đề xuất của dân bản, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện Hương Khê thống kê lại nhu cầu thực tế của các em để có thể hỗ trợ xe đạp đúng đối tượng; khảo sát, dự trù kinh phí để tỉnh có các bước hỗ trợ, với sự tiếp sức của BĐBP để xây dựng nhà kiên cố cho bà con.

Tại Vũ Quang, đoàn đã trực tiếp đến thăm, chúc tết 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu tái định cư; thăm mô hình vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Văn Toàn, ở thôn Tùng Quang (xã Hương Quang); trao quà và chúc tết 17 hộ dân khác tại xã Hương Quang và Hương Điền.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

Đoàn đến thăm và chúc tết gia đình ông Thái Tam (89 tuổi), thôn Kim Thọ, xã Hương Quang

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

... thăm mô hình vườn đồi rộng 1,6ha (hiện đã trồng 500 gốc cam) của anh Nguyễn Văn Toàn ở thôn Tùng Quang, xã Hương Quang.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi cuộc sống vùng tái định cư đã thực sự thay đổi so với nơi ở cũ.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với người dân vùng tái định cư Hương Quang

Trên nền tảng những thay đổi tích cực đó, địa phương tổ chức tết phải đảm bảo ý nghĩa gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới. Các hoạt động phải thực sự hướng về cơ sở, hướng về người nghèo, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói.

bi thu tinh uy vui xuan mung dang bang cac hoat dong y nghia thiet thuc

Sáng nay, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo huyện Vũ Quang và các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao quà tết cho bà Phạm Thị Hoài, SN 1952, trú thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh (Vũ Quang).

Bà Hoài có một người con gái duy nhất là chị Phạm Thị Hà (SN 1985). Chị Hà bị mắc chứng bệnh tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang rồi mang thai và sinh con. Tuổi đã cao nhưng bà vừa phải chăm nuôi con gái, vừa chạy vày, xin từng ngụm sữa, thìa cháo nuôi đứa cháu trai tội nghiệp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast