Tiên phong trong thời bình

(Baohatinh.vn) - Từng đi qua chiến trường bom đạn hay làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính - đảng viên, đi đầu trong xây dựng quê hương.

Đến thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà) hôm nay, chứng kiến diện mạo khang trang của làng quê ven bãi ngang này, tôi không khỏi bất ngờ. Bởi nhiều năm trước, Hồng Thịnh còn là vùng quê nghèo, đường làng, ngõ thôn chật hẹp.

bqbht_br_a12.jpg
Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà).

Sự đổi thay ấy đến từ chủ trương xây dựng NTM, từ vai trò của cấp ủy và đặc biệt là dấu ấn của những đảng viên gương mẫu trong chi bộ. Trong đó, ông Trần Văn Lộc (SN 1952) - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Hồng Thịnh là cái tên được người dân nhắc đến với sự trân trọng. Ông vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen đảng viên xuất sắc tiêu biểu 4 năm liền (2021-2025).

bqbht_br_a2.jpg
Ông Trần Văn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà).

Tháng 4/1971, ông Trần Văn Lộc nhập ngũ. Sau 6 tháng huấn luyện tại Đoàn 22 (huyện Hương Sơn cũ), ông tham gia chiến đấu tại Khe Sanh (Quảng Trị). Từ năm 1972-1973, ông cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt trên đường 20. Năm 1974, trong khi làm nhiệm vụ mở đường cho các đơn vị vào chiến trường Tây Nguyên, ông bị trúng bom Mỹ, bị thương nặng ở đầu và lưng. Sau hơn 1 tháng điều trị, ông tiếp tục chiến đấu đến ngày đất nước thống nhất.

bqbht_br_a3.jpg
Con đường được mở rộng từ 3m lên 7m nhờ sự tiên phong hiến đất của ông Trần Văn Lộc.

Cuối năm 1978, ông xuất ngũ trở về địa phương và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại xã Thịnh Lộc cũ. Năm 1988, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 1999-2010, ông giữ các chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hồng Thịnh. Từ năm 2011 đến nay, ông tiếp tục gắn bó với công tác hội, đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn.

Năm 2019, thôn Hồng Thịnh bắt tay xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, với xuất phát điểm thấp, việc vận động người dân hiến đất mở đường gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, ông Trần Văn Lộc đã tiên phong hiến gần 100m2 đất vườn, mở rộng đường từ 3m lên 7m. Không dừng lại ở đó, ông còn vận động con cháu, bà con trong thôn cùng làm theo.

bqbht_br_a1.jpg
Cựu chiến binh Trần Văn Lộc cùng cán bộ thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hành động ấy là “cú hích”, tạo sự đồng thuận trong người dân. Ông Hoàng Văn Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thịnh cho hay: “Sự tiên phong của ông Lộc đã gỡ nút thắt quan trọng cho cấp ủy. Không chỉ đảng viên mà bà con cũng thêm tin vào chủ trương của Đảng. Ở đâu khó, chúng tôi lại cùng ông đi vận động. Nhờ vậy, tháng 10/2023, thôn Hồng Thịnh về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

bqbht_br_a5.jpg
Ông Trần Văn Lộc trò chuyện với các cháu.

Ở tuổi 74, ông Lộc vẫn miệt mài với công việc chung. 6 người con của ông đều trưởng thành, tiếp tục noi gương ông cống hiến trên nhiều lĩnh vực. “Đã là đảng viên, là người lính thì dù ở đâu cũng phải nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương” - ông Lộc chia sẻ.

Từ những làng quê ven biển đến những khu dân cư đô thị, phẩm chất người lính năm xưa vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong đời sống hôm nay. Rời Lộc Hà, tôi tìm về tổ dân phố La Giang (phường Bắc Hồng Lĩnh), nơi có một người đảng viên - Bí thư chi bộ - CCB đang ngày ngày miệt mài với công việc chung, đó là ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1957).

bqbht_br_b1-5749.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố La Giang (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Gia đình ông Thành có 6 anh em trai thì 4 người từng phục vụ trong quân ngũ. Ông nhập ngũ tháng 3/1975, thuộc Sư đoàn 305. Khi miền Nam giải phóng, ông được điều về Xưởng 46 Hải quân (Hải Phòng). Năm 1978, ông được kết nạp Đảng. Giai đoạn 1980-1983, ông được cử đi học tại Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, sau đó ở lại giảng dạy, quản lý học viên. Năm 1988-1989, ông tham gia phục vụ, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa.

“Tháng 5/1988, tôi tham gia Chiến dịch CQ-88. Sau sự kiện ở đảo Gạc Ma, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền rất cấp bách. Chúng tôi đã thực hiện hàng chục chuyến vận chuyển vật liệu, nhu yếu phẩm ra các đảo Trường Sa, Len Đao, Cô Lin… Giữa biển khơi, nhiều lần chúng tôi phải đối mặt với hiểm nguy” - ông Thành nhớ lại.

bqbht_br_b2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thành cùng cán bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đô thị văn minh.

Năm 1991, ông Thành xuất ngũ trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác xã hội. Tại Quỹ Tín dụng nhân dân Trung Lương, từ năm 1996, ông giữ vai trò kiểm soát viên, sau đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (2004-2022). Trong 26 năm gắn bó, đặc biệt 18 năm đứng đầu đơn vị, ông đã góp phần đưa quỹ phát triển mạnh, từ quy mô nhỏ lẻ lên hàng nghìn thành viên, vốn điều lệ hàng tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế cho hàng chục nghìn lượt hộ dân. Đơn vị nhiều lần được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2022 đến nay, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố La Giang. Dưới sự lãnh đạo của ông, khu dân cư không ngừng phát triển. Đến đầu năm 2025, La Giang được UBND thị xã Hồng Lĩnh cũ công nhận tổ dân phố văn minh. Toàn tổ dân phố hiện có 160 hộ, hơn 700 nhân khẩu, chỉ còn 1 hộ nghèo; thu nhập bình quân năm 2025 đạt trên 50 triệu đồng/người, tăng 10 triệu đồng/người so với năm 2022.

bqbht_br_b3.jpg
Nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực trên "mặt trận" mới, đóng góp xây dựng quê hương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Thành và ông Nguyễn Khắc Đồng - Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Khắc Đồng - Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “CCB Nguyễn Ngọc Thành không chỉ là một cán bộ, đảng viên tiêu biểu với nhiều cống hiến mà còn được Nhân dân yêu quý bởi lối sống gần dân, luôn lắng nghe ý kiến bà con để kịp thời điều chỉnh cách làm cho phù hợp. Dù ở môi trường quân đội hay khi trở về đời thường, ông vẫn luôn trách nhiệm trong từng việc làm và tận tâm với cộng đồng. Những việc làm của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong suốt thời gian qua”.

b4.jpg
Một góc phường Bắc Hồng Lĩnh hôm nay.

Ông Trần Văn Lộc và ông Nguyễn Ngọc Thành là hai trong số hàng nghìn cựu chiến binh, đảng viên ở Hà Tĩnh đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và hôm nay vẫn không ngừng cống hiến trên “mặt trận” mới. Họ vẫn luôn miệt mài lao động, góp sức xây dựng quê hương. Trong họ, phẩm chất của người lính Cụ Hồ vẫn âm thầm soi rọi, nhắc bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, làm những điều thiết thực cho Tổ quốc và Nhân dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hiệp định Giơ-ne-vơ: Những giá trị còn mãi với thời gian

Hiệp định Giơ-ne-vơ: Những giá trị còn mãi với thời gian

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày 20/7/1954 là dấu mốc chuyển hóa thắng lợi quân sự thành thắng lợi chính trị, pháp lý và ngoại giao. Sau 72 năm, những giá trị lịch sử và bài học của hiệp định vẫn vẹn nguyên, tiếp tục soi sáng cho đường lối đối ngoại và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen

Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen

Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân

Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Lắng đọng đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương"

Lắng đọng đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương"

Những giai điệu giàu cảm xúc tại đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tri ân người có công với cách mạng và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là sự trở về của một phần lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là sự trở về của một phần lịch sử

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ở Hà Tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.
Lãnh đạo Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Lãnh đạo Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn công tác Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết 2 quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp

Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết 2 quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy Sở Tư pháp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của các quy chế, xác định việc thực hiện quy chế là trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, báo cáo thẩm tra, từng kiến nghị sau giám sát...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!