Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh họp xét, bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

7 xã được đưa vào danh sánh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1/2018: Cẩm Minh, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên); Phú Gia (huyện Hương Khê); Đức Liên (Vũ Quang); Đức Lạc, Đức Nhân (huyện Đức Thọ); Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh).

Qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung, phân tích thêm một số kết quả đạt được của các địa phương; đồng thời, nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công nhận 7/7 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM.

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

Các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1667/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức thẩm định mức độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, từ ngày 21/6 - 26/6/2018, Đoàn Liên ngành tỉnh đã tổ chức thẩm định thực tế tại 7 xã do các huyện, thành phố đề xuất xét công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018.

Đây là 7 trong 9 xã cuối năm 2017 các huyện, thành phố đã đề xuất xét công nhận nhưng Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của tỉnh chưa đưa ra xem xét để các xã tiếp tục hoàn thiện hơn các tiêu chí, đảm bảo bền vững.

Riêng 2 xã Đức Đồng và Đức An, trong đợt này, Đoàn liên ngành tỉnh chưa tiến hành thẩm định vì tiêu chí giao thông có đoạn đường huyện lộ qua xã chưa đạt chuẩn.

Theo kết quả rà soát, thẩm định, 7 xã được thẩm định đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn. Các nội dung, tiêu chí tại thời điểm cuối năm 2017 Đoàn liên ngành đánh giá chưa đạt và cần bổ cứu thì đến nay đều đã được hoàn thiện, một số tiêu chí được nâng cấp mức độ đạt chuẩn, đảm bảo tính bền vững cao hơn.

Cụ thể, tất cả các xã đều đã đạt chuẩn 20/20 tiêu chí; các xã không có nợ đọng, nợ trái quy định và đã cân đối được nguồn vốn thanh toán đảm bảo khả thi; tỷ lệ hài lòng của người dân cao (đạt từ 94,2% đến 100%).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.