Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn

(Baohatinh.vn) - Chiều 5/9/2015, Ngân hàng No&PTNT Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện các văn bản thỏa thuận liên ngành; triển khai Nghị định 55/2015/NĐ- CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tới dự.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Thời gian tới, ngân hàng cùng các tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh truyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng cho nông nghiệp nông thôn; tạo sự kết dính chặt chẽ trong mối quan hệ phối hợp cho vay

Thực hiện các thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng No&PTNT với Hội Nông dân (HND) và Hội Phụ nữ (HPN) Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT và các tổ chức hội Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết các văn bản thỏa thuận số 1782/VBTT ngày 19/9/2012 và 1800/VBTT ngày 24/9/2012 nhằm tăng cường phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Từ đó, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách tín dụng; tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiện toàn các tổ vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức hội cơ sở thực thực hiện các công đoạn do Ngân hàng Nông nghiệp ủy nhiệm.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 2

Ông Trần Văn Lý - Tổ trưởng tổ vay vốn số 8, chi hội 8, Hội Nông dân xã Hương Lâm (Hương Khê): Cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của tỉnh đến tận hội viên giúp họ tiếp cận kịp thời các chính sách

Các tổ chức hội đã vận động, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, phối hợp với Ngân hàng No&PTNT khảo sát nhu cầu vay vốn từ đó xây dựng kế hoạch đề nghị ngân hàng cân đối cho vay phù hợp với nhu cầu các địa phương.

Đến nay, hoạt động cho vay qua tổ vay vốn đã được triển khai đến 14/16 chi nhánh ngân hàng loại III và 12/13 thành phố, huyện, thị trên toàn tỉnh với 2.310 tổ vay vốn, 62.407 thành viên; dư nợ cho vay đến 30/6/2015 đạt 2.286 tỷ đồng, chiếm 26% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng No&PTNT tỉnh, bình quân dư nợ đạt khoảng 37 triệu đồng/hộ vay. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 23.944 hộ tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất với số tiền lãi được hỗ trợ trên 2 ngàn tỷ đồng.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 3

Bà Phan Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xuân Lộc (Can Lộc): Ngân hàng nên cho vay các gói vay trung hạn để các đối tượng có điều kiện trả nợ; hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội, tổ trưởng về phương pháp quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả.

Kết quả phối hợp thực hiện các thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng No&PTNT và các tổ chức hội đã tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận chính sách thuận lợi, giúp nhiều hội viên mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chương trình xây dựng NTM; tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên trong các tổ vay vốn; chuyển tải nguồn vốn nhanh và góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 4

Ông Nguyễn Khắc Bình - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên: Để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ vay vốn theo quy định đề nghị các ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết nhanh việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ SXKD trong nông nghiệp, nông thôn; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giúp ngân hàng xử lí thu hồi nợ cho vay không có tài sản đảm bảo

Tại hội nghị, các tổ chức hội cơ sở, ngân hàng loại III, tổ vay vốn đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện thỏa thuận phối hợp cho vay, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất để tiếp tục phát huy hiệu quả vay vốn ở khu vực nông nghiệp nông thôn.

Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 5
Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nguyễn Thị Diên tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng No&PTNT, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và khẳng định kết quả 5 năm thực hiện các chương trình thỏa thuận phối hợp cho vay đã tạo sự lan tỏa đến các cơ sở và khơi thông nguồn vốn đến tận người vay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh thì việc thực hiện phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, công tác tư vấn, hỗ trợ các hội viên phát triển SXKD chưa được tập trung; tỷ trọng cho vay thông qua các tổ chức hội trong tổng dư nợ chưa cao, số tiền cho vay bình quân trên hộ còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, ngân hàng cùng các tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh truyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng cho nông nghiệp nông thôn; tạo sự kết dính chặt chẽ trong mối quan hệ phối hợp cho vay giữa ngân hàng và các tổ chức hội; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; hướng dòng vốn cho vay vào các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; tăng cường việc tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giúp người vay vốn phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Dịp này, Ngân hàng No&PTNT cũng triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Nghị định 55 thay thế Nghị định 41 trước đây có nhiều điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo hướng mở rộng đối tượng được tiếp cận chính sách; nâng mức cho vay không có tài sản đảm bảo.

Chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để No&PTNT, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn, mở rộng hơn cơ hội tiếp cận nguồn vốn của hội viên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.