Thủy lợi Nam Hà Tĩnh: Sẵn sàng phục vụ sản xuất vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ đổ nước đầu tiên của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ “khởi dòng”, mở đầu cho nhiệm vụ phục vụ sản xuất năm 2016. Trên thực tế, công việc của đơn vị đã đến sớm hơn từ nhiều tháng nay…

Thủy lợi Nam Hà Tĩnh: Sẵn sàng phục vụ sản xuất vụ xuân ảnh 1

Mỗi tuần 2 lần, Công ty huy động lực lượng tiến hành nạo vét kênh mương tăng hiệu quả điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân.

Sau khi kết thúc vụ hè thu, đồng ruộng ngơi nghỉ suốt 3-4 tháng liền. Vậy nhưng, mỗi tuần 2 lần, những công nhân của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vẫn đều đặn cuốc cỏ, gom rác, nạo vét lòng kênh. Hôm chúng tôi đến là ngày ra quân tổng lực của toàn công ty nên không khí lao động hết sức rộn ràng, sôi nổi.

Ông Thái Đình Tính - Cụm trưởng Cụm 4-6-8 Kẻ Gỗ cho biết: “Bắt đầu từ đầu tháng 12, đợt ra quân tổng lực này kéo dài trong 1 tuần, các cụm phải huy động lực lượng tập trung nạo vét tất cả các tuyến kênh do công ty quản lý trước khi bước vào vụ sản xuất mới. Năm nay, tình hình hạn hán sẽ “căng” hơn, vì thế, chúng tôi càng phải tập trung cao độ. Làm thủy lợi, khơi thông dòng chảy tốt sẽ tạo thông thoáng để nước về với đồng ruộng, cũng là cách giúp công ty tiết kiệm nước”.

Tuyến kênh chính N1 của Kẻ Gỗ có chức năng phục vụ diện tích tưới rộng, đi qua nhiều địa phương; cũng là tuyến kênh bị bồi lắng nặng nhất. Càng về đầu mối bồi lắng càng tăng, có nơi tạo thành từng cồn cao cả mét giữa đáy, phải rất vất vả, công nhân mới đào, múc và vận chuyển ra khỏi kênh. Chị Trần Thị Hoàn - Cụm kênh chính Kẻ Gỗ cho biết: “Cỏ mọc nhanh, đất bồi lắng liên tục, nếu không làm thường xuyên sẽ trở thành áp lực lớn cho mùa thả nước...”.

Chưa năm nào tình hình nước tưới lại căng thẳng như năm nay, mực nước ở các hồ đập gần như đã chạm đáy lịch sử. Dù mấy năm nay việc chống hạn giữa mùa đông đã từng diễn ra nhưng đây là năm đầu tiên sự thiếu hụt lại đến ngay từ đầu vụ. Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc công ty cho biết: “Công ty quản lý 28 hồ chứa, 6 đập dâng và 1 cống ngăn mặn, giữ ngọt tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Khê và TP Hà Tĩnh với diện tích tưới cả năm khoảng 47.000 ha lúa. Hiện nay, còn hàng chục hồ đập nhỏ không đủ khả năng đảm bảo tưới trong vụ xuân này. Kể cả Kẻ Gỗ, hồ chứa lớn nhất, thì mực nước còn lại khoảng 140 triệu m3 (kể cả nước chết) trong khi bình thường các năm, vụ xuân sẽ phải cần 5 đợt tưới với khoảng 110 triệu m3. Nếu không mưa thì tình hình nước tưới phục vụ sản xuất 2016 sẽ rất căng thẳng”.

Bởi vậy, ngay từ rất sớm, công ty đã lên phương án tưới cụ thể cho từng vùng, hồ chứa. “Tiết kiệm vẫn là phương án tối ưu. Chúng tôi đã tổ chức họp khách hàng, một mặt đề nghị các địa phương chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ và đồng loạt; mặt khác, kêu gọi sự đồng hành, chia sẻ. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ giảm lượng nước và lượt tưới, nhằm tranh thủ tối đa nước trời. Trong trường hợp bất thuận, lượt tưới sẽ không thay đổi nhưng lượng nước chỉ đủ để dưỡng lúa” - ông Sơn cho biết thêm.

Để công tác tưới hiệu quả, năm nay, công ty đã chủ động nguồn kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng sửa chữa cống tưới, tôn cao bờ kênh và kiên cố lại những kênh bị xuống cấp như: Nam sông Tiêm, kênh N1 sông Rác… Trong kế hoạch, ngoài tăng cường nạo vét, khơi thông mặt kênh, công ty sẽ thực hiện ngăn tạm ở trục tiêu, sông suối, lấy nước bơm tát cục bộ khi thời tiết bất thuận.

Thời điểm này, các địa phương chuẩn bị ra quân làm đất, xuống giống trà lúa đầu tiên của vụ xuân 2016. Năm nay, tinh thần tiết kiệm được thực hiện ngay từ đầu vụ, lượt tưới làm đất sẽ được giảm, tranh thủ nguồn nước tự nhiên trên mặt ruộng để dành nước cho cuối vụ và vụ hè thu tới.

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.