Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tối 25/8, Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh lần thứ IV chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Tham dự lễ có Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) Nông Quốc Thành; về phía lãnh đạo 2 tỉnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Khai mạc Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Tổ chức Liên hoan khẳng định: Dân ca ví, giặm là di sản quý báu, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân xứ Nghệ, được tiền nhân sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh khai mạc Liên hoan

Trưởng Ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh, 4 năm qua, di sản này không ngừng được bảo tồn và phát huy giá trị trên khắp địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến nay, 2 tỉnh đã xây dựng được trên 300 CLB dân ca ví, giặm với hàng ngàn thành viên tham gia. Giờ đây, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh không chỉ có người dân Xứ Nghệ quan tâm, hưởng ứng, thực hành mà còn lan tỏa đến với cộng đồng người Nghệ xa quê và nhân dân cả nước và quốc tế.

Liên hoan lần này là dịp để các CLB, các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và những kỹ năng diễn xướng. Đồng thời biểu dương, ghi nhận và tôn vinh những người có công gìn giữ, trao truyền vốn di sản quý báu này. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào ca hát dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong các tầng lớp nhân dân.

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Đại diện Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các CLB tham gia liên hoan

Tham gia Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV có 24 CLB, trong đó Hà Tĩnh có 13 CLB, Nghệ An có 11 CLB. 72 tiết mục sẽ được hơn 600 nghệ nhân, diễn viên, nghệ sỹ thể hiện dưới nhiều hình thức diễn xướng, tái hiện lại các không gian làng quê, các tập quán sinh hoạt, ngành nghề ở các địa phương, vùng miền.

Mở đầu chương trình liên hoan trong đêm khai mạc là 12 tiết mục đến từ các CLB dân ca ví, giặm của 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An: Sơn Hoà (Hương Sơn), Kỳ Lợi (Kỳ Anh), Thanh Văn (Thanh Chương), Nghi Long (Nghi Lộc).

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Tiết mục mở đầu Liên hoan của CLB Dân ca ví, giặm xã Sơn Hoà (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

CLB dân ca ví giặm xã Sơn Hòa (Hương Sơn) biểu diễn tiết mục "Trai bàu rượu - Gái chợ Gôi"

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Tiết mục biểu diễn "Thắm tình quân dân" của CLB Dân ca ví, giặm xã Kỳ Lợi (T.X Kỳ Anh - Hà Tĩnh)

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Tiết mục "Bến đợi" của CLB Dân ca ví, giặm xã Thanh Văn (huyện Thanh Chương - Nghệ An).

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV tại Hà Tĩnh

Diễn xướng "Duyên phường cấy" do CLB Dân ca ví, giặm xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) biểu diễn

Theo chương trình, vào tối 26/8, 12 CLB dân ca sẽ đại diện cho các CLB dân ca của 2 tỉnh biểu diễn giao lưu tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và 2 huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Dự kiến, tối 28/8, Ban Tổ chức liên hoan sẽ tiến hành tổng kết và trao giải.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast